17/04/2022 06:10 GMT+7

Tin sáng 17-4: Cả nước tiếp tục mưa dông; Kiến nghị lùi tăng lương tối thiểu vùng

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Hôm nay cả nước tiếp tục có mưa dông, người dân cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy, sét; Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vượt Thái Lan; 8 hiệp hội kiến nghị lùi áp dụng tăng lương tối thiểu vùng; ĐBSCL đang là vùng 'an toàn COVID-19' nhất nước...

Tin sáng 17-4: Cả nước tiếp tục mưa dông; Kiến nghị lùi tăng lương tối thiểu vùng - Ảnh 1.

Mưa gây ngập đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp, TP.HCM) vào chiều 16-4 khiến một số xe bị chết máy, người dân phải đẩy bộ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cảnh báo thời tiết dị thường trên cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong hôm nay 17-4, cả nước tiếp tục có mưa dông, trong mưa cần đề phòng các loại thời tiết dị thường đi kèm như mưa đá, lốc xoáy, sét.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho người dân và chủ động có biện pháp phòng tránh.

8 hiệp hội kiến nghị lùi áp dụng tăng lương tối thiểu vùng

8 hiệp hội ngành hàng đã có công văn gửi tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc kiến nghị áp dụng tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2023 thay vì 1-7-2022 theo quyết định của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Lý do các hiệp hội đưa ra là trong hai năm 2020-2021, dịch COVID-19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp thực sự rất khó khăn và kiệt quệ.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vượt qua Thái Lan

Tin sáng 17-4: Cả nước tiếp tục mưa dông; Kiến nghị lùi tăng lương tối thiểu vùng - Ảnh 2.

3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt hơn 1,5 triệu tấn - Ảnh: CHÍ QUỐC

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đạt mức 415 USD/tấn, đạt mức cao nhất trong vòng gần 4 tháng trở lại đây, cao hơn gạo Thái Lan (406 USD/tấn).

Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt hơn 1,5 triệu tấn, giá trị đạt hơn 730,7 triệu USD, tăng 26,3% về lượng và tăng 12,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá heo tăng lên gần 60.000 đồng/kg

Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam hôm nay đồng loạt tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, lên mức cao nhất là 58.000 đồng/kg. Các doanh nghiệp dự báo giá heo hơi có thể lên mốc 60.000 đồng/kg trong thời gian tới khi chi phí nuôi heo tăng cao thời gian qua.

TP.HCM hạn chế xe trên một số đường từ 3h đến 10h ngày 17-4

Từ 3h đến 10h sáng 17-4, Sở Giao thông vận tải TP.HCM hạn chế xe cộ đi lại trên một số tuyến đường ở quận 7 để phục vụ tổ chức Giải Marathon TP.HCM lần thứ IX. Thông tin chi tiết mời bạn đọc xem tại đây.

Hôm nay Hà Nội tiêm vắc xin đại trà cho trẻ 5-11 tuổi

Qua rà soát, có hơn 1 triệu trẻ ở Hà Nội thuộc diện tiêm chủng trong đợt này. Trong đó có hơn 157.000 trẻ thuộc khối mẫu giáo; 743.200 trẻ em thuộc khối tiểu học năm học 2021-2022 và hơn 102.100 trẻ em thuộc khối THCS (năm học 2021-2022).

Ngoài ra, có hơn 6.600 trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, không đi học nhưng sinh sống trên địa bàn thành phố.

Tại TP.HCM, ngày 16-4 đã có 10.434 trẻ lớp 6 được tiêm vắc xin, 1.379 trẻ hoãn tiêm. Theo kế hoạch, đến ngày 18-4, tất cả các quận, huyện và TP Thủ Đức sẽ đồng loạt tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ theo nguyên tắc tiêm theo lứa tuổi giảm dần và tùy theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế.

Tin sáng 17-4: Cả nước tiếp tục mưa dông; Kiến nghị lùi tăng lương tối thiểu vùng - Ảnh 3.

Hướng dẫn quy trình tiêm vắc xin cho trẻ tại điểm tiêm THCS Hồng Bàng (Q.5, TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

ĐBSCL "an toàn COVID-19" nhất nước

Thống kê của Bộ Y tế về cấp độ dịch mới cho biết trong hơn 10.600 xã phường cả nước, có gần 64% đang là "vùng xanh", nguy cơ thấp, 20% là vùng vàng (nguy cơ trung bình). Số xã phường vùng cam là 15% và đỏ là 1%.

Đáng chú ý, ĐBSCL đang là vùng "an toàn COVID-19" nhất nước hiện nay, toàn vùng (13 tỉnh thành) chỉ có 31 xã vùng cam và 2 xã vùng đỏ, còn lại toàn bộ đã được phủ xanh và vàng. Các tỉnh: Hậu Giang, Đồng Tháp, Cà Mau và Long An có 100% xã phường là vùng xanh.

Tin sáng 17-4: Cả nước tiếp tục mưa dông; Kiến nghị lùi tăng lương tối thiểu vùng - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bộ Y tế cũng cho biết số mắc COVID-19 đang trong xu thế giảm rõ rệt. So sánh tuần này với tuần trước, số mắc mới giảm 51%, số tử vong giảm 35,7%, số ca nặng, nguy kịch giảm 38,2%.

So sánh tháng này với tháng trước, số mắc mới giảm 37,8%, số tử vong giảm 51,6%, số ca nặng, nguy kịch giảm 22%.

Còn gần 9 triệu mũi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 chưa được nhập lên hệ thống

Theo Bộ Y tế, trong số 207 triệu mũi tiêm vắc xin ngừa COVID-19, trên hệ thống tiêm chủng ghi nhận 82.957.967 đối tượng và 198.674.948 mũi tiêm; hiện còn gần 9 triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống.

Cả nước có mưa, riêng Nam Bộ thêm triều cường

Theo dự báo, hôm nay khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đặc biệt khu vực Nam Bộ đang vào chu kỳ triều cường, mưa lớn có thể gây ngập úng.

cảnh báo mưa

Trong ngày 16-4, nhiều địa phương có mưa lớn gây ngập nhiều nơi. Trước đó mưa kèm dông sét cũng làm chết 1 người tại Bình Dương, làm tốc mái nhiều nhà cửa tại An Giang với tổng thiệt hại khoảng 1,53 tỉ đồng

Trong hôm nay và những ngày tới, chỉ số tia cực tím trên cả nước có xu hướng giảm. Tuy nhiên các tỉnh Cà Mau, Nha Trang, Đà Nẵng chỉ số tia cực tím vẫn còn cao, người dân cần chú ý.

Về tình trạng môi trường, ứng dụng Pam Air cho thấy chất lượng môi trường cả nước tốt lên hẳn so với những ngày trước đây, chỉ còn một vài tỉnh ở mức đỏ.

Do La Nina, mưa bão, thiên tai tại Việt Nam vẫn khốc liệt Do La Nina, mưa bão, thiên tai tại Việt Nam vẫn khốc liệt

TTO - Do tác động của trạng thái La Nina, dự báo mùa mưa bão và áp thấp nhiệt đới từ tháng 5 đến 7-2022 có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm, sau đó xu hướng ở mức xấp xỉ so với hằng năm.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên