16/04/2022 14:01 GMT+7

Từ chiều nay, TP.HCM hạn chế xe ở nhiều đường quận 7 để tổ chức giải marathon

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Từ 16h đến 17h30 ngày 16-4 và 3h đến 10h ngày 17-4, Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo hạn chế phương tiện đi lại trên các tuyến đường ở quận 7 nhằm đảm bảo trật tự an toàn trong quá trình phục vụ tổ chức Giải Marathon TP.HCM lần thứ IX.

Từ chiều nay, TP.HCM hạn chế xe ở nhiều đường quận 7 để tổ chức giải marathon - Ảnh 1.

Các vận động viên tham dự giải chạy bộ ở Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo đó, từ 16h đến 17h30 ngày 16-4 và từ 3h đến 10h ngày 17-4, Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo hạn chế xe cộ đi lại trên các tuyến đường tại quận 7, cụ thể theo các lộ trình như sau:

- Lộ trình 1: Đường Tân Trào - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Tân Trào - đường D-Bắc - đường Bertrand Russell - đường Bertrand Russell - đường D-Bắc - rẽ trái Tân Trào.

- Lộ trình 2: Đường Tân Trào - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Tân Trào - đường D-Bắc - đường Bertrand Russell - đường B-Bắc - đường Hoàng Văn Thái - đường B-Bắc - đường Bertrand Russell - đường D-Bắc - đường Tân Trào - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Tân Trào.

- Lộ trình 3: đường Tân Trào - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Đức Cảnh - đường 10 Tây - đường N Nam - đường Phạm Thái Bường - đường Nguyễn Đức Cảnh - đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Khắc Viện - đường Hoàng Văn Thái - đường Tân Phú - cầu Phú Mỹ (hướng từ quận 7 sang TP Thủ Đức) - cầu Phú Mỹ - đường Tân Phú - đường Hoàng Văn Thái - đường Nguyễn Khắc Viện - đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Đức Cảnh - đường Phạm Thái Bường - đường N Nam - đường 10 Tây - đường Nguyễn Đức Cảnh - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 19 - đường Hưng Long Nam - đường 23 - đường Nguyễn Lương Bằng nối dài - khu vực giao lộ Phạm Hữu Lầu - Nguyễn Lương Bằng - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 16 - đường C - đường Tân Phú - đường Raymondienne - đường C Bắc - đường Trần Văn Trà.

- Lộ trình 4: đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Khắc Viện - đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Đức Cảnh - đường Phạm Thái Bường - đường N Nam - đường 10 Tây - đường Nguyễn Đức Cảnh - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 19 - đường Hưng Long Nam - đường 23 - đường Nguyễn Lương Bằng nối dài - khu vực giao lộ Phạm Hữu Lầu - Nguyễn Lương Bằng - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 16 - đường C - đường Tân Phú - đường Raymondienne - đường C Bắc - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Tân Trào.

- Lộ trình 5: đường Tân Trào - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Trần Văn Trà - đường N Nam - đường Phạm Thái Bường - đường Nguyễn Bính - đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Khắc Viện - đường Hoàng Văn Thái - đường Tân Phú - cầu Phú Mỹ (hướng từ quận 7 sang TP Thủ Đức) - đường Tân Phú - đường Hoàng Văn Thái - đường Nguyễn Khắc Viện - đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Bính - đường Phạm Thái Bường - đường N Nam - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 19 - đường Hưng Long Nam - đường 23 - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 16 - đường C - đường Tân Phú - đường Raymondienne - đường C Bắc - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Tân Trào.

- Lộ trình 6: đường Tân Trào - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Trần Văn Trà - đường Tôn Dật Tiên - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 19 - đường Hưng Long Nam - đường số 23 - đường Nguyễn Lương Bằng - đường số 16 - đường C - đường Tân Phú - đường Raymondienne - đường C Bắc - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Tân Trào.

- Lộ trình 7: đường Tân Trào - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Trần Văn Trà - đường đường O - đường Tôn Dật Tiên - đường N-Nam - đường 10 Tây - đường Trần Văn Trà - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Tân Trào.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM lưu ý trong thời gian tổ chức sự kiện, người đi đường phải chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết từ cảnh sát giao thông và hướng dẫn của hệ thống biển báo trên các tuyến đường.

Trên 7.500 người tham gia

Giải Marathon năm 2022 do Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TP.HCM tổ chức sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Dự kiến năm nay có trên 7.500 vận động viên tham dự với 4 nội dung tiêu chuẩn dành cho các vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư, bao gồm marathon (42,195km), bán marathon (21km), 10km và 5km.

Ngoài ra sẽ có hàng trăm trẻ em từ 3 đến 10 tuổi tham dự chạy ở cự ly 500m và 1.500m với tên gọi Ronny Dash với kỳ vọng biến chạy bộ trở thành môn thể thao phổ biến với mọi người, đồng thời truyền cảm hứng cho những em nhỏ đam mê thể thao.

5.000 vận động viên tranh tài tại giải marathon quốc tế Đà Nẵng 2022 5.000 vận động viên tranh tài tại giải marathon quốc tế Đà Nẵng 2022

TTO - Ngày 18-3, 5.000 vận động viên đã có mặt tại Đà Nẵng tham gia tranh tài tại cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng Manulife 2022 sau hai năm vắng bóng vì COVID-19.



CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên