14/04/2022 06:07 GMT+7

Tin sáng 14-4: Sáng nay tiêm vắc xin cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi; 'tin đồn' làm chứng khoán đỏ lửa

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Quảng Ninh tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ đầu tiên trên cả nước; đã có 350.000 người được cấp hộ chiếu vắc xin; chứng khoán đỏ lửa trong các phiên cuối tuần qua và đầu tuần này do tác động của "tin đồn", làm sao để không trở thành con mồi?

Tin sáng 14-4: Sáng nay tiêm vắc xin cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi; tin đồn làm chứng khoán đỏ lửa - Ảnh 1.

Chuẩn bị cho buổi tiêm chủng cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi sáng nay tại Quảng Ninh - Ảnh: NGUYỄN THẾ THIÊM

Ông Ninh Văn Chủ - giám đốc CDC Quảng Ninh - cho biết toàn tỉnh có 181.197 trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12. Chiến dịch tiêm chủng sẽ thực hiện theo từng cấp học, khối lớp, lần lượt từ nhóm trẻ dưới 12 tuổi đến nhóm trẻ 5 tuổi.

Địa điểm tiêm chủng được tổ chức ở các trường học để tạo thuận lợi cho trẻ em. Mục tiêu tỉnh Quảng Ninh đặt ra là 100% trẻ em trong độ tuổi sẽ được tiếp cận với vắc xin và 95% trẻ đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19.

Theo PGS.TS Dương Thị Hồng, trưởng Văn phòng Tiêm chủng quốc gia, vắc xin được tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại tỉnh Quảng Ninh do Chính phủ Úc tài trợ. Dự kiến trong tuần sau, vắc xin sẽ được phân bổ đến các tỉnh trên toàn quốc.

Hai kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 thời gian tới

GS.TS Phan Trọng Lân - cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - cho rằng:

Kịch bản thứ nhất, biến thể Omicron xuất hiện phổ biến trong cộng đồng và sẽ dần giảm bớt độc lực. Bên cạnh đó, với miễn dịch có sẵn từ việc tiêm vắc xin COVID-19 và mắc bệnh, số trường hợp chuyển nặng, tử vong sẽ giảm. Đây là kịch bản có xu thế xảy ra nhiều hơn.

Với kịch bản này, chúng ta chuyển sang trạng thái bình thường mới, tức là đưa COVID-19 sang bệnh lưu hành. Các hoạt động xã hội có thể trở về bình thường.

Tin sáng 14-4: Sáng nay tiêm vắc xin cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi; tin đồn làm chứng khoán đỏ lửa - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Kịch bản thứ hai, đến nay hiểu biết về virus SARS-CoV-2 vẫn chưa được toàn diện. Khi giao lưu đi lại nhiều, việc xuất hiện liên tục các biến thể mới vẫn có khả năng xảy ra.

Các chủng này có thể hình thành do sự tương tác giữa các biến thể đã xuất hiện hoặc là chủng khác mới hơn sẽ làm giảm đi hiệu lực bảo vệ của vắc xin, có thể làm lây lan mạnh hơn và tăng nguy cơ chuyển nặng.

Với kịch bản thứ hai này, Việt Nam sẽ triển khai lại các biện pháp phòng dịch cấp bách như đã từng thực hiện.

Đã có 350.000 người được cấp hộ chiếu COVID

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết đến chiều 13-4, hệ thống cấp hộ chiếu COVID-19 đã chạy trơn tru, có 350.000 người tiêm chủng tại Bệnh viện E, K, Bạch Mai (Hà Nội) - các bệnh viện thí điểm cấp hộ chiếu vắc xin đầu tiên của cả nước - đã được cấp loại "hộ chiếu" này.

Từ 15-4, Bộ Y tế cho biết sẽ triển khai cấp hộ chiếu vắc xin rộng rãi cho người đã tiêm đủ mũi và có nhu cầu. Cho đến nay đã có xấp xỉ 20 quốc gia/vùng lãnh thổ công nhận hộ chiếu vắc xin của Việt Nam.

Để nhà đầu tư chứng khoán không trở thành "con mồi" của tin đồn

Chỉ trong vòng một tuần nay, nhà đầu tư chứng khoán đã phải hứng chịu hàng loạt tin đồn thất thiệt khiến giá cổ phiếu bị lao dốc mạnh, nhiều người đã phải bán cổ phiếu với giá lỗ và rất lo lắng trước tình hình thị trường.

Theo giám đốc của một công ty chứng khoán ngoại đang hoạt động tại Việt Nam, việc "đội lái" cử người tung tin đồn và lan truyền trên các hội nhóm Facebook, Zalo, Telegram… để đẩy hoặc đạp giá cổ phiếu chính là cách đơn giản, hiệu quả nhưng lại không tốn kém quá nhiều chi phí.

Tin sáng 14-4: Sáng nay tiêm vắc xin cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi; tin đồn làm chứng khoán đỏ lửa - Ảnh 4.

Một nhà đầu tư giao dịch chứng khoán - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Vậy đối tượng tiếp cận của tin đồn là ai? Nhà đầu tư cần phải làm gì để tránh bị tin đồn làm liên lụy và thiệt hại tài sản? Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra và những thời điểm như vậy rất cần thông tin minh bạch từ doanh nghiệp niêm yết và cơ quan chức năng.

Sôi động thị trường văn phòng cho thuê

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề khi các doanh nghiệp tháo chạy khỏi các tòa cao ốc, thị trường văn phòng cho thuê tại TP.HCM đã sôi động trở lại khi tỉ lệ lấp đầy tăng ở tất cả các phân khúc, thậm chí có những tòa nhà "cháy hàng", gián tiếp phản ánh phục hồi kinh tế TP.

Nhiều doanh nghiệp Việt "ăn nên làm ra" đã dời từ các nhà phố chật chội để vào thuê tại các văn phòng, tận dụng những ưu đãi về giá thuê, điều kiện thuê từ các cao ốc.

Liệu giá vàng thế giới có vượt 2.000 USD/ounce?

Giá vàng thế giới cuối ngày 13-4 tiếp tục tăng lên 1.980 USD/ounce. Tính chung trong vòng 1 tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng 50 USD/ounce, tương đương 1,39 triệu đồng/lượng.

Tin sáng 14-4: Sáng nay tiêm vắc xin cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi; tin đồn làm chứng khoán đỏ lửa - Ảnh 5.

Giá dầu và các kim loại quý như vàng, bạc hay bạch kim tiếp tục tăng cao - Ảnh: REUTERS

Mức giá hiện nay cũng đã cao hơn giá hồi cuối tháng 3 khi giá vàng đang chịu ảnh hưởng mạnh từ tình hình chiến sự Nga - Ukraine và giá dầu tăng thẳng đứng.

Dù giá vàng thế giới có tăng nhưng giá vàng trong nước lại khá ổn định chứ không nhảy giá như thời điểm sốt giá trước. Công ty SJC vẫn duy trì mức giá bán vàng miếng SJC ở mức 69,8 triệu đồng/lượng, mua vào 69,2 triệu đồng/lượng.

Liệu giá vàng thế giới có vượt 2.000 USD/ounce? Các chuyên gia sẽ phân tích và trả lời câu hỏi này trong ngày 14-4 trên Tuổi Trẻ Online.

Miền Bắc đề phòng mưa rất to, miền Nam bắt đầu mùa mưa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm 15 đến hết ngày 17-4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu chuyển qua mùa mưa, kiểu thời tiết điển hình là chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ban ngày nắng gián đoạn. Giai đoạn này trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 14-4: Sáng nay tiêm vắc xin cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi; tin đồn làm chứng khoán đỏ lửa - Ảnh 6.

Giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ năm nay đến sớm - Ảnh: LÊ PHAN

Thời điểm này tại miền Nam có mưa nhiều hơn, tổng lượng mưa trong 10 ngày tới tại khu vực Nam Bộ phổ biến từ 30-60mm, có nơi cao hơn, do đó tình trạng xâm nhập mặn cũng dễ thở hơn. Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm dần.

Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 4-2021. Trong 3 ngày tới chỉ số tia cực tím các tỉnh trên cả nước có xu hướng giảm dần, riêng khu vực miền Tây chỉ số tia cực tím vẫn ở mức cao, TP Cần Thơ, tỉnh Cà Mau vẫn duy trì mức 11.

Dự kiến những tin chính trong nước ngày 14-4

- Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Hội đồng Thi đua - khen thưởng trung ương

- Khai mạc phiên họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ đến năm 2025

- Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm từ các dự án thí điểm triển khai cùng với các nữ lao động phi chính thức tại Việt Nam"

- Hội báo toàn quốc 2022: diễn đàn "Vấn đề hôm nay: Chuyển đổi số"; tọa đàm "Chuyện nghề: Hai chữ Nhân văn"

- Phát hành bộ tem kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

- Thông tin về Diễn đàn cao cấp chuyển đổi số Việt Nam - châu Á

- Bộ Y tế phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho lứa tuổi từ 5-12

- HĐND TP.HCM giám sát kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và một số chính sách đặc thù

- Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Nguyễn Đức Chính dũng cảm cứu người

- Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Quảng Ngãi

- Tại Hà Giang, Triển lãm tranh ảnh cực Bắc và biển đảo Việt Nam

- Đón nhận bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và bằng xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận)

- Tại Cần Thơ, đại hội Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

- Tại Vĩnh Long, xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 77 tỉ đồng


Tin sáng 13-4: Vàng thế giới tăng, trong nước chủ yếu bán ra; xăng giảm nhẹ, có nên bỏ quỹ bình ổn? Tin sáng 13-4: Vàng thế giới tăng, trong nước chủ yếu bán ra; xăng giảm nhẹ, có nên bỏ quỹ bình ổn?

TTO - Trẻ mầm non thủ đô đến trường; Giá vàng thế giới tăng mạnh, trong nước chủ yếu bán ra; Lỗ hổng kiểm soát hàng nhập khẩu; Cho F1 ngưng cách ly và đi làm, chưa đề xuất đã lạc hậu?; Cả nước có mưa, miền Bắc sắp lạnh... là những tin nóng hôm nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên