11/04/2022 06:37 GMT+7

Tin sáng 11-4: Giá xăng từ mai sẽ giảm mạnh; tuần này mưa dông, biển sóng to gió lớn

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Sắp đến hạn báo cáo kết quả thanh tra kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch; Đếm ngược 31 ngày trước SEA Games 31; Giá xăng dầu sẽ giảm mạnh?; Đầu tuần mới, đất liền có mưa dông, ngoài biển sóng to gió lớn... là những tin sáng nay.

Tin sáng 11-4: Giá xăng từ mai sẽ giảm mạnh; tuần này mưa dông, biển sóng to gió lớn - Ảnh 1.

Hà Nội xét nghiệm sàng lọc ngoài cộng đồng cho người dân - Ảnh: NAM TRẦN

Sắp đến hạn báo cáo kết quả thanh tra kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch

Thanh tra Chính phủ đồng ý lùi thời hạn báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch COVID-19 tới ngày 15-4-2022.

Từ tháng 1-2022, Thanh tra Chính phủ thành lập 3 đoàn thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế, TP Hà Nội và TP.HCM.

Đếm ngược 31 ngày trước khi SEA Games 31

8h sáng nay 11-4, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ phát động "Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31". Chương trình được diễn ra tại vườn hoa Lý Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Tin sáng 11-4: Giá xăng từ mai sẽ giảm mạnh; tuần này mưa dông, biển sóng to gió lớn - Ảnh 2.

Lễ phát động sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; phát động giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 47 - Vì hòa bình... 

Dự kiến, sẽ có 3.000 người là vận động viên và các tầng lớp nhân dân tham gia chạy hưởng ứng. Tại sự kiện, nghi thức đếm ngược 31 ngày trước khi SEA Games 31 khởi tranh sẽ được thực hiện.

Bất chấp khó khăn, thủy sản ‘đầy ắp’ đơn hàng đến cuối năm

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản trong tháng 3 ước đạt 900 triệu USD, đưa lũy kế 3 tháng đầu năm ước đạt 2,4 tỉ USD (tăng 38,7%). 

Tin sáng 11-4: Giá xăng từ mai sẽ giảm mạnh; tuần này mưa dông, biển sóng to gió lớn - Ảnh 3.

Công nhân chế biến tôm xuất khẩu tại Công ty cổ phẩn Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (APT) - Ảnh: Q.ĐỊNH

Đây là mức tăng kỷ lục tính theo 1 tháng và quý của xuất khẩu thủy sản Việt Nam từ trước đến nay. 

Giá xăng dầu sẽ giảm mạnh? 

Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày 11-4, nhưng do rơi vào ngày nghỉ bù lễ giỗ Tổ, theo các thương nhân đầu mối, điều chỉnh giá kỳ này có thể được lùi một ngày, tức 12-4. 

Tin sáng 11-4: Giá xăng từ mai sẽ giảm mạnh; tuần này mưa dông, biển sóng to gió lớn - Ảnh 4.

Người dân đổ xăng tại một cây xăng ở quận Bình Thạnh, TP.HCM sau 15h ngày 21-3 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Dự đoán trong kỳ điều chỉnh mới, mức giảm với mặt hàng xăng có thể từ 700 - 800 đồng/lít. 

- Kể từ khi đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 7-4 đến nay, đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ mỗi ngày đón hàng chục ngàn lượt khách của Cần Thơ và các tỉnh thành Nam Bộ đến tham quan, dâng hoa, dâng hương nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.

Tin sáng 11-4: Giá xăng từ mai sẽ giảm mạnh; tuần này mưa dông, biển sóng to gió lớn - Ảnh 5.

Du khách đông đúc ở Thảo Cầm Viên ngày 10-4 - Ảnh: DUYÊN PHAN

- Lễ hội nghinh Ông Đông Hải thu hút đông đảo du khách tham quan, chiêm bái. Từ ngày 8 đến 10-4 (tức mùng 8 đến 10-3 âm lịch), tại lăng Ông Nam Hải, ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra Lễ hội nghinh Ông Đông Hải lần thứ XIX - năm 2022.

- Lễ hội Then Kin Pang tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu diễn ra trong 3 ngày từ 8 đến 10-4 (tức ngày 8 đến 10-3 âm lịch) với nhiều hoạt động mang bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái trắng từ xa xưa để lại đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến để tham quan, trải nghiệm.

- Lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ 21 năm 2022 được huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức vào ngày 10-3 âm lịch hằng năm nhằm tri ân công đức của danh thần Thoại Ngọc Hầu và các bậc tiền nhân đã có công khai mở vùng đất Thoại Sơn của tỉnh An Giang.

Tin sáng 11-4: Giá xăng từ mai sẽ giảm mạnh; tuần này mưa dông, biển sóng to gió lớn - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đầu tuần mới, đất liền có mưa dông, ngoài biển sóng to gió lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 11-4, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thời tiết chủ đạo đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào Nam Bộ, bao gồm các tỉnh Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo (tồn tại nhiễu động gây mưa và là nơi hình thành các cơn áp thấp nhiệt đới, bão) nên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Tin sáng 11-4: Giá xăng từ mai sẽ giảm mạnh; tuần này mưa dông, biển sóng to gió lớn - Ảnh 7.

Bản đồ thời tiết cả nước ngày 11-4 - Ảnh chụp từ website Tổng cục Khí tượng thủy văn

Về tình trạng môi trường cả nước, khu vực tỉnh Điện Biên, Gia Lai, TP.HCM, Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái, Tây Ninh được ứng dụng Pamair cảnh báo có chỉ số AQI (Air Quality Index - một chỉ số báo cáo chất lượng không khí hằng ngày) ở mức ô nhiễm.

Trong ngày đầu tuần, chỉ số tia cực tím trên cả nước đều ở mức cao. Các tỉnh thành phố từ Bắc vào Nam như TP Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP Hội An, TP Nha Trang, TP.HCM, TP Cần Thơ, Cà Mau đều ở mức 9-11, mức độ nguy hiểm.

Theo dự báo, tia UV trong ngày sẽ ở mức cao, người dân cần chú ý che chắn kỹ khi đi đường, đặc biệt là người đi xe máy, cũng như cần chọn lộ trình và thời gian di chuyển thích hợp.

Đặt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu đẩy mạnh thần tốc hơn nữa việc tiêm vắc xin, hoàn thành tiêm 2 mũi cho trẻ em từ 12-17 tuổi trong tháng 4; đẩy nhanh tiến độ cung ứng vắc xin, hoàn thành việc tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2.

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu việc tiêm mũi thứ 4 cho các đối tượng chỉ định, nhất là các đối tượng rủi ro cao, vì hiệu quả miễn dịch của vắc xin suy giảm theo thời gian. 

Cả nước đã tiêm được hơn 207 triệu liều vắc xin. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 190 triệu liều, tỉ lệ bao phủ mũi 1 và 2 cho nhóm tuổi này lần lượt là 100% và 99,8%. Số liều tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi là hơn 17 triệu liều, tỉ lệ bao phủ mũi 1, 2 cho nhóm tuổi này lần lượt là 99,8% và 95,1%.

Đến hết quý 1-2022, ước 60% người từ 18 tuổi trở lên đủ thời gian để tiêm mũi 3 (40,4 triệu người). Đến hết 31-3-2022, tỉ lệ bao phủ mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên là 49% (đạt khoảng 83% số người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm mũi 3).

Đến nay đã có 53 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi.

Tình hình dịch bệnh ở Hà Nội

Ngày 10-4 ghi nhận 2.181 ca COVID-19 mới, xấp xỉ số mắc ngày hôm qua. Thanh Trì, Long Biên là hai địa phương có số ca mắc cao nhất. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Thanh Trì (186); Long Biên (167); Hoàng Mai (149); Sóc Sơn (137); Hà Đông (104).

Tin sáng 11-4: Giá xăng từ mai sẽ giảm mạnh; tuần này mưa dông, biển sóng to gió lớn - Ảnh 9.

Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Từ 29-4-2021 đến nay, Hà Nội có 1.522.800 ca COVID-19 với 1.331 ca tử vong (chiếm tỉ lệ 0,08% tổng ca mắc). Tới hết ngày 9-4, toàn thành phố còn gần 149.700 ca COVID-19 đang điều trị, theo dõi, giảm gần 900 ca so với ngày trước đó. Trong đó, số ca phải điều trị ở bệnh viện chỉ còn 654 người, giảm 20 ca; số còn lại hơn 149.000 ca theo dõi cách ly tại nhà.

Hà Nội đã tiêm được gần 4,2 triệu liều vắc xin COVID-19 nhắc lại (đạt 88%), ngoài ra có thêm 139.200 mũi nhắc lại được tiêm bởi các bệnh viện trên địa bàn thành phố. 91% người dân từ 18 tuổi trở lên ở thủ đô đã được tiêm vắc xin COVID-19 mũi nhắc lại; gần 100% người dân cần tiêm mũi bổ sung cũng đã được tiêm.

Tin COVID-19 chiều 10-4: Cả nước và Hà Nội đều giảm mạnh ca mắc mới, số tử vong dưới 20 ca Tin COVID-19 chiều 10-4: Cả nước và Hà Nội đều giảm mạnh ca mắc mới, số tử vong dưới 20 ca

TTO - Bản tin chiều 10-4 cho biết số ca mắc COVID-19 mới giảm xuống 28.307 ca trong ngày, riêng Hà Nội còn 2.181 ca, còn chưa đầy 10% so với cao điểm dịch; số bệnh nhân tử vong giảm xuống dưới 20 ca, thấp nhất từ tháng 8-2021 đến nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên