10/04/2022 06:46 GMT+7

Tin sáng 10-4: Lễ hội khắp cả nước, thời tiết đẹp để đi chơi

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Du khách có thể đến lễ hội Đền Hùng, Hoa Lư, Đàn kính thiên Tràng An, thêm cả 'Lễ hội tình yêu và hoa hồng' ở Lào Cai dịp nghỉ lễ này khi thời tiết cả nước đẹp, không khí chất lượng trung bình. Về dịch COVID-19, ca nặng và tử vong giảm nhanh.

Tin sáng 10-4: Lễ hội khắp cả nước, thời tiết đẹp để đi chơi - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương đền Quốc tổ Lạc Long Quân chiều 9-4 - Ảnh: TTXVN

* Chiều 9-4, tại khu vực Đàn kính thiên (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn), Lễ Đàn kính thiên Tràng An năm 2022 đã diễn ra với 3 nghi lễ: Lễ Tế trời, đất, vua tại Đàn kính thiên và Đàn kính nhân Tràng An; Lễ cung rước chư tôn đức và khách mời từ Đàn kính nhân lên Đàn kính thiên và Lễ Đàn kính thiên Tràng An.

* Tối 9-4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên (huyện Hoa Lư), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2022

* Ngày 9-4, trên vùng đất "cao nguyên trắng" huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đã diễn ra lễ khai mạc "Lễ hội tình yêu và hoa hồng năm 2022".

Tin sáng 10-4: Lễ hội khắp cả nước, thời tiết đẹp để đi chơi - Ảnh 2.

Thời tiết kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay thuận lợi cho việc đi chơi - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam cao nhất 3,5 tháng 

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tháng 3 tăng lên 420 USD một tấn cho loại 5% tấm, cao nhất ba tháng rưỡi qua. 

Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, gạo xuất khẩu 3 tháng đầu năm nay đạt 1,48 triệu tấn, tương đương 715 triệu USD. 

Xuất nhập khẩu năm 2022 có thể vượt 700 tỉ USD 

Theo thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, kim ngạch xuất nhập khẩu quý 1 đạt gần 180 tỉ USD, với kim ngạch cả xuất và nhập khẩu đều đạt tăng trưởng 2 con số. 

Hết quý 1, có 14 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỉ USD, trong đó 2 nhóm đạt hơn 10 tỉ USD là điện thoại và linh kiện đạt 14,87 tỉ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 13,24 tỉ USD. 

Theo dự báo của các chuyên gia, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong năm 2022 có thể đạt trên 700 tỉ USD - một kỷ lục mới. 

Bất động sản tiếp tục tăng mạnh bất chấp các giải pháp hạ nhiệt

Theo Cushman & Wakefield, 3 tháng đầu năm 2022 giá bán nhà liền thổ trung bình tại TP.HCM đạt 7.580 USD một m2 (tương đương 173 triệu đồng), tăng 30% theo quý và tăng 42% theo năm. 

Bình quân giá chung cư mới đạt 3.300 USD một m2 (tương đương 75,4 triệu đồng), tăng 27% theo năm. 

Tin sáng 10-4: Lễ hội khắp cả nước, thời tiết đẹp để đi chơi - Ảnh 3.

Tối 9-4, hàng vạn người dân có mặt tại đường Trần Phú (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm cao nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh: CHÍ TUỆ

Du lịch tăng trưởng mạnh dịp lễ 

Các sân bay, bến xe, ga tàu đã trở nên đông đúc và tấp nập trong những ngày nghỉ lễ giỗ Tổ. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho hay, lượng khách nội địa qua sân bay này dịp giỗ Tổ Hùng Vương đã tăng mạnh từ sáng 9-4, với khoảng 350 lượt chuyến bay và hơn 65.000 lượt khách. 

Lượng khách quốc tế dự kiến khoảng 100 lượt chuyến bay với 3,6 ngàn lượt khách quốc tế mỗi ngày và tiếp tục tăng. 

Đường sắt chạy tăng cường thêm 22 đoàn tàu, tập trung các chặng khu đoạn từ Hà Nội và TP.HCM đi các tỉnh miền Trung. Thống kê, lượng tìm kiếm trên Google về các chuyến bay và cơ sở lưu trú của Việt Nam đang ở mức cao nhất thế giới.

Thời tiết cả nước đều đẹp 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 10-4 thời tiết cả nước ban ngày thuận lợi, tuy nhiên về chiều cần đề phòng mưa dông nguy hiểm. 

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 19 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động 30-31 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông vài nơi. 

Thời tiết ban ngày nắng nóng nhưng không gay gắt, nhiệt độ cao nhất chỉ ở khoảng 34 độ C. 

Tin sáng 10-4: Lễ hội khắp cả nước, thời tiết đẹp để đi chơi - Ảnh 4.

Ứng dụng Pamair cảnh báo không khí khu vực TP.HCM

Không khí cả nước ở mức trung bình

Về chất lượng không khí, ứng dụng Pamair - do một nhóm các nhà khoa học trẻ Việt Nam phát triển - hiển thị không khí cả nước ở mức trung bình. 

Các tỉnh thành ven biển chất lượng không khí tốt hơn. 

Riêng hai TP lớn là TP.HCM và Hà Nội chất lượng không khí có độ ô nhiễm cao, cần chú ý khi ra ngoài trời. 

Mạng xã hội phát hiện trầm cảm

Các nhà khoa học đã phát triển một thuật toán mới có thể phát hiện chứng trầm cảm ở người dùng Twitter, với độ chính xác khoảng 90%. 

Phát hiện này có thể mở đường cho các nền tảng truyền thông xã hội chủ động "gắn cờ" quan tâm đến sức khỏe tâm thần với người dùng. 

Tin sáng 10-4: Lễ hội khắp cả nước, thời tiết đẹp để đi chơi - Ảnh 5.

Kẹo trứng Kinder Surprise bị thu hồi tại 7 nước châu Âu do nghi nhiễm khuẩn salmonella - Ảnh: standard.co.uk

Vi khuẩn salmonella nghi có trong kẹo trứng nguy hiểm không? 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, GS.TS Nguyễn Thanh Bảo - nguyên trưởng bộ môn vi sinh (Trường ĐH Y dược TP.HCM) - khẳng định thông thường salmonella hay gặp trong các thực phẩm, đặc biệt thực phẩm tươi sống như sò, ốc… 

Vi khuẩn salmonella có thể truyền từ nơi này sang nơi khác qua thức ăn, nước uống. Khi con người ăn thức ăn, uống nước có chứa khuẩn salmonella thì có thể gây ra bệnh tiêu chảy. 

Hiện nay số lượng chủng trong salmonella rất lớn, lên trên 2.500 chủng khác nhau, có các chủng gây tiêu chảy nặng, có chủng gây tiêu chảy nhẹ; thậm chí có chủng gây nên nhiễm trùng máu, apxe (một tổ chức viêm nhiễm) khưu trú trong các cơ quan của cơ thể. 

Ngoài ra còn có chủng gây thương hàn (một bệnh nhiễm trùng dòng máu do vi khuẩn salmonella typhi gây ra). Hiện đã có thuốc ngừa chủng ngừa, do đó việc kiểm soát bệnh thương hàn ở Việt Nam tương đối tốt. 

“Salmonella trong thực phẩm hiện nay vẫn còn nhiều và chỉ thường gây ra các bệnh tiêu chảy. Vi khuẩn này không thực sự nguy hiểm nếu phát hiện xử trí kịp thời bằng sử dụng các loại kháng sinh, hoặc bù đắp các loại nước mất đi trong cơ thể do tiêu chảy” - GS Nguyễn Thanh Bảo nói.

Tin sáng 10-4: Lễ hội khắp cả nước, thời tiết đẹp để đi chơi - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Ca mắc COVID-19, ca nặng và tử vong giảm nhanh

Báo cáo của Bộ Y tế tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia ngày 9-4 cho biết trong 3 tuần qua, số ca nhiễm, ca nặng và tử vong tại các tỉnh thành đã giảm nhanh từng ngày. 

So với tuần trước, số mắc trong cộng đồng tuần này giảm 36,9%, số tử vong giảm 26,1%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 26,7%, số ca nặng, nguy kịch giảm 31,7%.

Tính chung từ đầu vụ dịch, Việt Nam xếp thứ 12/225 quốc gia và vùng lãnh thổ về số ca mắc, thứ 110/225 quốc gia và vùng lãnh thổ về tỉ lệ mắc trên 1 triệu dân và xếp 130/225 quốc gia và vùng lãnh thổ về tỉ lệ ca tử vong trên 1 triệu dân. 

Tỉ lệ tử vong so với số ca mắc của Việt Nam hiện ở mức 0,4%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình chung thế giới (1,2%).

So với tháng trước, số ca tử vong giảm 28,6%, tỉ lệ tử vong/mắc của 30 ngày qua giảm mạnh từ 0,13% tháng trước xuống còn 0,03% trong tháng này, đây là số tử vong giảm thấp nhất tính từ tháng 8-2021.

Bên cạnh đó, số bệnh nhân nặng ngày 9-4 là 1.551, trong đó có 2 bệnh nhân ECMO. Đây cũng là con số thấp nhất tính từ tháng 8-2021 đến nay.

Tình hình dịch bệnh ở Hà Nội 

Ngày 9-4 ghi nhận 2.202 ca COVID-19 mới (giảm gần 700 ca so với ngày 8-4). Long Biên là địa bàn ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4, tính từ ngày 29-4-2021 cho đến nay là 1.520.619 ca.

Hiện toàn thành phố chỉ còn 150.681 ca COVID-19 đang điều trị, theo dõi (giảm gần 5.000 ca so với ngày trước đó). Trong số này, 674 ca điều trị tại các bệnh viện (chiếm hơn 0,4%) và hiện không còn bệnh nhân điều trị tại cơ sở thu dung của thành phố hay của các quận, huyện, thị xã. Còn lại 150.007 F0 theo dõi, cách ly tại nhà.

Tin sáng 9-4: Mưa gió biển động ngoài khơi Khánh Hòa đến Cà Mau; tập đoàn sản xuất kẹo trứng xin lỗi Tin sáng 9-4: Mưa gió biển động ngoài khơi Khánh Hòa đến Cà Mau; tập đoàn sản xuất kẹo trứng xin lỗi

TTO - Lô vắc xin đầu tiên cho trẻ em về đến sân bay Nội Bài tối 8-4, ngay sau đó được đưa đi kiểm định để có thể tiêm từ giữa tuần tới; Bộ Y tế định kỳ chuyển đổi vị trí công việc để ngăn tham nhũng; Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên