09/04/2022 05:53 GMT+7

Tin sáng 9-4: Mưa gió biển động ngoài khơi Khánh Hòa đến Cà Mau; tập đoàn sản xuất kẹo trứng xin lỗi

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Lô vắc xin đầu tiên cho trẻ em về đến sân bay Nội Bài tối 8-4, ngay sau đó được đưa đi kiểm định để có thể tiêm từ giữa tuần tới; Bộ Y tế định kỳ chuyển đổi vị trí công việc để ngăn tham nhũng; Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển.

Tin sáng 9-4: Mưa gió biển động ngoài khơi Khánh Hòa đến Cà Mau; tập đoàn sản xuất kẹo trứng xin lỗi - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Q.3, TP.HCM) được tiêm vắc xin mũi 2 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, học sinh lớp 6 tại tỉnh Quảng Ninh sẽ là nhóm đầu tiên trong đợt tiêm chủng cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi tham gia tiêm chủng. 

Sau đó sẽ mở dần ra các tỉnh thành tùy theo số lượng vắc xin nhận được. Dự kiến 3-4 ngày tới lô vắc xin trẻ em thứ 2 sẽ về đến Việt Nam.

Ngày 8-4, Bộ Y tế hướng dẫn triển khai tiêm chủng cho trẻ em. Theo đó, bắt buộc 100% các cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm, nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác và thực hiện ký số chứng nhận trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19, hoàn thành ngay trong ngày.

Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường công tác phối hợp giữa ngành y tế cơ sở và lực lượng công an cơ sở trong việc xác minh, xác thực thông tin công dân khi thực hiện tiêm chủng COVID-19.

Tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân sử dụng chức năng "Phản ánh thông tin tiêm chủng" trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn) trong trường hợp sai sót thông tin tiêm chủng COVID-19.

Tin sáng 9-4: Mưa gió biển động ngoài khơi Khánh Hòa đến Cà Mau; tập đoàn sản xuất kẹo trứng xin lỗi - Ảnh 2.

Bệnh viện điều trị COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành

- Hà Nội ngày 8-4 ghi nhận thêm 2.897 ca COVID-19 mới, giảm hơn 700 ca so với 7-4. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 là 1.518.417 ca. Tới hết ngày 7-4, chỉ còn gần 155.000 ca COVID-19 đang điều trị, theo dõi.

- Đồng Tháp đặt mục tiêu đến hết quý 1-2022 cơ bản hoàn thành bao phủ vắc xin mũi 3 cho các đối tượng đủ điều kiện; triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; 100% người mắc COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch được điều trị, chăm sóc sức khỏe theo quy định; giảm tỉ lệ tử vong do COVID-19 xuống mức thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Tin sáng 9-4: Mưa gió biển động ngoài khơi Khánh Hòa đến Cà Mau; tập đoàn sản xuất kẹo trứng xin lỗi - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bộ Y tế định kỳ chuyển đổi vị trí công việc để ngăn ngừa tham nhũng

Bộ Y tế vừa công bố quyết định 844 về thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, với nhiều nhiệm vụ cụ thể như thực hiện xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là ở các vị trí dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực;

Thực hiện quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành y tế nhằm phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Được biết hiện một số vụ, cục thuộc Bộ Y tế như Cục Quản lý dược hiện đã định kỳ thay đổi vị trí làm việc của công chức, viên chức để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.

Tin sáng 9-4: Mưa gió biển động ngoài khơi Khánh Hòa đến Cà Mau; tập đoàn sản xuất kẹo trứng xin lỗi - Ảnh 4.

Y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 6, TP Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa đồng ý chủ trương, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

Cụ thể thực hiện thu gọn đầu mối một số xí nghiệp, chuyển nguyên trạng toàn bộ hoạt động, tài sản, con người đang có tại 3 ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, 2, 3 nhập về 1 ban quản lý dự án đường sắt có các điều kiện tốt nhất về quy mô, kinh nghiệm, thực tế để thực hiện chức năng đại diện chủ đầu tư quản lý các dự án đường sắt do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư. 

Chấm dứt hoạt động của 2 ban quản lý dự án đường sắt còn lại.

Tin sáng 9-4: Mưa gió biển động ngoài khơi Khánh Hòa đến Cà Mau; tập đoàn sản xuất kẹo trứng xin lỗi - Ảnh 5.

Tháp Bánh Ít

Đánh giá tổng thể dự án tôn tạo tháp Bánh Ít (Bình Định) trước khi tiếp tục thi công

Ông Nguyễn Phi Long, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh sẽ tiến hành mời các chuyên gia, đơn vị tư vấn, bộ, ngành liên quan để xem xét, đánh giá tổng thể dự án Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tháp Bánh Ít trước khi đưa ra phương án thi công tiếp theo trong thời gian tới.

"Sắp tới, tỉnh sẽ thực hiện việc tôn tạo thành Hoàng Đế. Đây là di tích lịch sử có kiến trúc đặc biệt đã được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phê duyệt, điều chỉnh, xác định khu vực bảo vệ I, khu vực bảo vệ II. 

Sở Văn hóa và thể thao Bình Định nếu không có đủ kinh nghiệm, chuyên môn để làm, phải nhờ các chuyên gia hoặc mời công ty ở Huế có kinh nghiệm vào làm; không được để xảy ra sự việc tương tự như tại dự án tu bổ, tôn tạo tháp Bánh Ít", ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.

Thời tiết vào dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Hôm nay, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm. Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nên trong ngày và đêm nay 9-4, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

- Chốt phiên 8-4, VN-Index giảm 20,35 điểm, tương đương 1,35%, xuống 1.482 điểm. Đây là phiên giảm mạnh thứ 2 liên tiếp gần đây và VN-Index tiếp tục để mất mốc 1.500 điểm. Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), khả năng cao MBB sẽ được đề nghị mua lại Ocean Bank - ngân hàng đã bị Ngân hàng Nhà nước mua lại bắt buộc với giá ‘0 đồng’ từ năm 2015.

- Hiệp hội Bia, rượu, nước giải khát Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp trong ngành đang chịu ảnh hưởng rất nặng nề của đại dịch COVID-19, đồng thời đối mặt với khó khăn về nguồn nguyên liệu, chi phí sản xuất gia tăng do xung đột tại Ukraine.

Trứng sôcôla Kinder Surprise bị thu hồi tại 7 nước châu Âu do nghi nhiễm khuẩn salmonella. Ảnh: metro.co.uk

Trứng sôcôla Kinder Surprise bị thu hồi tại 7 nước châu Âu do nghi nhiễm khuẩn salmonella - Ảnh: metro.co.uk

- Liên quan đến vụ kẹo trứng Kinder Surprise nhiễm khuẩn salmonella, Tập đoàn bánh kẹo Ferrero của Ý đã thừa nhận những "thất bại nội bộ", đồng thời bày tỏ "rất lấy làm tiếc" và gửi "lời xin lỗi chân thành" tới người tiêu dùng.

Nhiều sản phẩm sôcôla thương hiệu Kinder của tập đoàn này buộc phải thu hồi tại Mỹ và một số quốc gia châu Âu để phòng ngừa. Tại Việt Nam, kẹo trứng Kinder Surprise được bày bán phổ biến tại các cửa hàng mẹ và bé, gian hàng trẻ em và rất được trẻ em yêu thích.

Tin COVID-19 chiều 8-4: Ca mới ở Hà Nội và TP.HCM giảm sâu, không có ca tử vong Tin COVID-19 chiều 8-4: Ca mới ở Hà Nội và TP.HCM giảm sâu, không có ca tử vong

TTO - Các địa phương ghi nhận số ca giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-445), Bắc Ninh (-440), Hà Nội (-402). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (+846), Quảng Ngãi (+499), Bình Dương (+186).

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên