15/10/2022 06:35 GMT+7

Tin sáng 15-10: Bão số 5 giảm cường độ nhưng cảnh báo nước dâng, sóng lớn, mưa to đến 16-10

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Bão số 5 hạ nhiệt nhưng cảnh báo vẫn gây nước dâng, gió mạnh, sóng lớn, từ nay đến 16-10 có mưa to nhiều nơi; Doanh nghiệp được tự in giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ 15-10; Năm 2022 trấn áp mạnh tội phạm tín dụng đen... đáng chú ý sáng nay.

Tin sáng 15-10: Bão số 5 giảm cường độ nhưng cảnh báo nước dâng, sóng lớn, mưa to đến 16-10 - Ảnh 1.

98 doanh nghiệp, 98 doanh nhân TP.HCM tiêu biểu được tôn vinh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Trong ảnh: sản xuất tại một doanh nghiệp ở TP.HCM - Ảnh: NGỌC HIỂN

Doanh nghiệp được tự in giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ 15-10

Bộ Công Thương vừa có thông báo in giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường.

Theo đó, từ hôm nay 15-10 thương nhân đề nghị cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được liệt kê dưới đây có thể tải mẫu C/O và tự in từ hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử tại địa chỉ https://ecosys.gov.vn.

Mẫu C/O phải được in trên giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO. Các loại C/O gồm: Mẫu D, AK, AANZ, AI, A1, E, AHK, CPTPP, RCEP, VK, VJ, VN-CU, VC và S.

Mẫu C/O các loại trên do Bộ Công Thương phát cho thương nhân vẫn được tiếp tục sử dụng hết ngày 15-4-2023.

Đã trấn áp loại tội phạm "tín dụng đen"

Theo báo cáo của Chính phủ, trong năm 2022 cơ quan chức năng đã phát hiện, khám phá được 35.438 vụ vi phạm về trật tự xã hội, đạt tỉ lệ 86,94%.

Trong đó án rất nghiêm trọng phát hiện 95,12%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,27%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Đặc biệt, đã triệt phá 809 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại, trong đó đã trấn áp mạnh tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", tạo được chuyển biến tích cực.

Bắt và vận động đầu thú 5.829 đối tượng truy nã (có 1.354 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm). Báo cáo cũng cho biết cơ bản các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ, hầu hết các loại tội phạm đều giảm.

Trong đó, số vụ phạm tội có tổ chức giảm 29,07%; hiếp dâm giảm 10,85%, xâm hại trẻ em giảm 23,63%...

Tin sáng 15-10: Bão số 5 giảm cường độ nhưng cảnh báo nước dâng, sóng lớn, mưa to đến 16-10 - Ảnh 2.

Người dân vật lộn trong mưa và nước ngập do bão số 5 ở Đà Nẵng tối 14-10

Thừa Thiên Huế xuất hiện lũ quét

Theo lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả, khoảng 21h ngày 14-10, đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân đã tiến hành đóng cửa hầm hai chiều do xuất hiện lũ quét tràn từ đỉnh núi Hải Vân (phía TP Đà Nẵng).

Trước đó, khoảng 21h40, phía cửa hầm Hải Vân ở TP Đà Nẵng nước bắt đầu dâng khoảng 0,5m tại khu vực bùng binh nút giao Tạ Quang Bửu và đường dẫn phía nam hầm.

Sau đó xuất hiện lũ quét tràn từ đỉnh núi Hải Vân đổ về phía trước quảng trường cửa hầm và ở đường dẫn cầu số 1, số 2 với dòng chảy lớn, rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và phía bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. 

Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa có nơi trên 500mm như: hồ Thủy Yên (Thừa Thiên Huế) 649mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 729mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 534mm... Tại Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Hồi 1h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 109 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng - Quảng Nam khoảng 110km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20km/h.

Vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Trên đất liền, khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8

Khu vực ngoài khơi Trung Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) sóng biển cao từ 3-5m; vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Phú Yên sóng biển cao từ 2-4m.

Sẽ có mưa to nhiều nơi đến 16-10

Cũng liên quan đến cơn bão số 5, từ tối qua 14-10, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới như sau:

Gió mạnh: Vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Nước dâng, sóng lớn: Khu vực ngoài khơi Trung Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Phú Yên sóng biển cao từ 2-4m.

Ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên cần đề phòng triều cường kết hợp với nước dâng và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng, thấp, sạt lở bờ biển.

Tin sáng 15-10: Bão số 5 giảm cường độ nhưng cảnh báo nước dâng, sóng lớn, mưa to đến 16-10 - Ảnh 3.

Nước ngập gần lút yên xe ở Đà Nẵng tối 14-10

Mưa lớn: Tổng lượng mưa tích lũy cả đợt tính từ đêm 14-10 đến hết ngày 16-10:

- Quảng Bình 100-200mm, có nơi trên 250mm.

- Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 200-400mm, có nơi trên 500mm Quảng Ngãi 70-120mm, có nơi trên 150mm.

- Kon Tum, Gia Lai 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Ca mắc COVID-19 mới giảm mạnh

Bộ Y tế cho biết ngày 14-10 chỉ ghi nhận 589 ca mắc, giảm tới gần 1/2 số ca so với ngày trước đó, nâng tổng số ca mắc từ đầu vụ dịch lên con số 11,5 triệu ca (bình quân cứ 100 người Việt có gần 11,7 người đã được xác nhận mắc COVID-19).

Biểu đồ ca mắc mới của Bộ Y tế cũng cho biết số mắc mới trong 1 tháng vừa qua liên tục theo chiều hướng giảm, số ca nặng ở mức thấp, ngày 14-10 không ghi nhận thêm ca tử vong.

Tin sáng 15-10: Bão số 5 giảm cường độ nhưng cảnh báo nước dâng, sóng lớn, mưa to đến 16-10 - Ảnh 4.
Tin sáng 15-10: Bão số 5 giảm cường độ nhưng cảnh báo nước dâng, sóng lớn, mưa to đến 16-10 - Ảnh 5.
Tin sáng 15-10: Bão số 5 giảm cường độ nhưng cảnh báo nước dâng, sóng lớn, mưa to đến 16-10 - Ảnh 6.
Tin sáng 14-10: Công nghiệp TP.HCM thoát đáy suy giảm; Sẽ hạn chế xe giường nằm vào nội đô Tin sáng 14-10: Công nghiệp TP.HCM thoát đáy suy giảm; Sẽ hạn chế xe giường nằm vào nội đô

TTO - 1.069 ca COVID-19 mới, 40 ca phải thở oxy; Xuất khẩu cà phê lập kỷ lục nhưng vẫn lo về giá; Tiếp tục phân bổ hơn 18.584 tỉ đồng cho vạy, cấp bù lãi suất 2%/năm, hỗ trợ du lịch… là một số tin tức trong nước đáng chú ý hôm nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên