13/11/2022 05:36 GMT+7

Tin sáng 13-11: Người già mắc trên ba bệnh cùng lúc; Trái cây được giá

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - 5 trường hợp không áp dụng tinh giản biên chế; 277 ca COVID-19 mới, 68 người còn thở oxy; Trung Quốc tăng ‘ăn’, giá thanh long, xoài... neo cao; Mỹ hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tiêm chủng tại vùng khó khăn... là những tin tức đáng chú ý.

Tin sáng 13-11: Người già mắc trên ba bệnh cùng lúc; Trái cây được giá - Ảnh 1.

Công chức khu vực 2 (TP Thủ Đức, TP.HCM) làm thủ tục trả kết quả hồ sơ hành chính cho người dân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Năm trường hợp đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Theo đó, qua kiểm tra kết quả thực hiện tinh giản biên chế, có một số bộ, ngành, địa phương thực hiện còn chưa đúng đối tượng nên bộ đã phải yêu cầu báo cáo, giải trình và đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp. Cụ thể:

- Chưa đạt trình độ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ mà vẫn bố trí vào làm công chức, viên chức hoặc cán bộ cấp xã.

- Công chức, viên chức có hai năm liên tiếp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn đề nghị giải quyết tinh giản biên chế;

- Công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ đề nghị giải quyết chế độ tinh giản biên chế nhưng vẫn được nâng bậc lương thường xuyên.

- Chưa đủ thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để tinh giản biên chế ở tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

- Công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp bộ máy nhưng không làm rõ được việc sắp xếp bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Để tránh phải khắc phục việc giải quyết tinh giản biên chế không đúng quy định, bộ đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tinh giản biên chế đúng đối tượng, chế độ, chính sách và trình tự, thủ tục theo quy định.

Trung Quốc tăng ‘ăn’, giá thanh long, xoài... neo cao

Theo nhiều nhà vườn phía Nam, giá thanh long loại 1 bán ra hiện ở mức trên dưới 30.000 đồng/kg với ruột đỏ, và ruột trắng 25.000 đồng/kg, loại 2 từ 14.000 - 20.000 đồng/kg tùy loại. 

Mức giá trên tăng gần gấp đôi so với các tháng trước đó, và tăng mạnh so với mức giá phổ biến của năm ngoái.

Tin sáng 13-11: Người già mắc trên ba bệnh cùng lúc; Trái cây được giá - Ảnh 3.

Sau thời gian giảm sâu, hiện giá thanh long, xoài đang ở mức tốt - Ảnh: N.TRÍ

Tương tự, giá xoài cũng đang ổn định với xoài giống Đài Loan 15.000 - 40.000 đồng/kg tùy loại, xoài keo 10.000 - 12.000 đồng/kg; giá mít Thái hiện tương đối ổn định với 8.000 - 20.000 đồng/kg tùy loại.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online mới đây, đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết các loại trái cây như xoài, thanh long, mít Thái đang có sản lượng thấp do yếu tố mùa vụ, đặc biệt là thanh long, trong khi đó thị trường tiêu thụ chính của các loại quả này là Trung Quốc đang phục hồi dần sau thời gian dài hạn chế nhập vì dịch COVID-19. Lượng cung thấp hơn nhu cầu khiến giá bán tăng.

Ngoài các mặt hàng trên, do nguồn cung giảm nên một số chủng loại khác chủ yếu được tiêu thụ trong nước cũng đang có giá bán tốt như cam sành 12.000 - 14.000 đồng/kg, dưa hấu 12.000 đồng/kg, vú sữa 45.000 đồng/kg...

Sắp diễn ra Triển lãm Da và Giày quốc tế - Việt Nam lần thứ 22

Theo Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam, Triển lãm Da và Giày quốc tế - Việt Nam lần thứ 22 sẽ diễn ra từ ngày 16-11 đến 18-11, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP.HCM.

Triển lãm lần này tập trung trưng bày giới thiệu sản phẩm, nguyên phụ liệu, thiết bị máy móc, công nghệ mới phục vụ ngành da giày, túi xách… của các công ty đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Đức, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc... 

Đây cũng là dịp để nhiều khách hàng quốc tế sang tham quan và giao dịch, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư.

Triển lãm được tổ chức tại Việt Nam là điều kiện thuận lợi để hội tụ đông đảo các doanh nghiệp trong ngành gặp gỡ, trao đổi tìm hiểu và nắm bắt thông tin, đồng thời trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nhằm tìm kiếm đối tác, xúc tiến xuất khẩu, mở rộng thị trường.

Hai đợt không khí lạnh tác động nước ta tuần tới 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày 12-11, một đợt không khí lạnh yếu có thể tràn xuống nước ta. Đến ngày 19-11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tiếp tục tác động. 

Tin sáng 13-11: Người già mắc trên ba bệnh cùng lúc; Trái cây được giá - Ảnh 5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 13-11, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào. 

Tại Trung Trung Bộ, không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió trên cao gây mưa rào, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. 

Đợt không khí lạnh tiếp theo sẽ gây gió mạnh trên khu vực vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc và giữa Biển Đông. Trên đất liền, các tỉnh miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa dông diện rộng.

Trung bình mỗi người cao tuổi mắc trên ba bệnh lý cùng lúc

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Lão khoa quốc gia lần thứ 3 ngày 12-11 tại Hà Nội. 

Các chuyên gia cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới.

Số người cao tuổi ở Việt Nam liên tục tăng nhanh trong những năm trở lại đây, hiện có khoảng 11,4 triệu người cao tuổi (chiếm khoảng 11,86% dân số).

Theo các khảo sát, trung bình mỗi người cao tuổi có thể mắc trên ba bệnh lý như đái tháo đường, tăng huyết áp, thoái hóa khớp, Parkinson, sa sút trí tuệ, đột quỵ…

Điều này đòi hỏi hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cần có sự điều chỉnh, thích nghi để đáp ứng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Tuy nhiên, khả năng cung cấp dịch vụ y tế cho người cao tuổi còn nhiều hạn chế. Việc tăng cường chuyên môn trong điều trị và chăm sóc người cao tuổi là một nhu cầu bức thiết và cần được quan tâm.

Mỹ hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tiêm chủng tại vùng khó khăn

Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật triển khai vắc xin COVID-19 tại Việt Nam do Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ triển khai, đã có hơn 4.700 cán bộ trong và ngoài ngành y tế được tập huấn về tiêm chủng COVID-19, phát hiện và thống kê được 1,7 triệu người sống ở vùng sâu, vùng xa, khó khăn mà chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đầy đủ, từ đó 1.318 điểm tiêm lưu động được tổ chức để tiêm 738.000 liều vắc xin COVID-19 cho những người khó khăn nêu trên.

Tin sáng 13-11: Người già mắc trên ba bệnh cùng lúc; Trái cây được giá - Ảnh 7.

Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ lớp 6 - Ảnh: NAM TRẦN

Dự án được triển khai tại năm tỉnh gồm Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Nam và Ninh Thuận, kéo dài chín tháng và vừa kết thúc. Các tỉnh tham gia đều đã cam kết và có lộ trình rõ ràng, nỗ lực duy trì các hoạt động tiêm vắc xin COVID-19 sau khi dự án kết thúc.

Các cán bộ y tế ở năm tỉnh dự án đã được trang bị những công cụ hữu ích, như công cụ lập kế hoạch chi tiết, hệ thống Google form báo cáo các chỉ số hằng ngày theo quy định của Bộ Y tế, cơ chế điều phối, phối hợp hiệu quả của các cán bộ y tế và ngoài y tế.

Dự án này cũng có mục tiêu tăng cường chương trình tiêm chủng thường xuyên để giải quyết những khó khăn, thách thức làm sụt giảm tỉ lệ tiêm chủng thường xuyên trong thời gian gần đây, đồng thời tăng cường tiếp cận tiêm chủng cho trẻ em chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Đến nay Việt Nam đã tiêm trên 262 triệu liều vắc xin COVID-19.

277 ca COVID-19 mới, 68 người còn thở oxy

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.508.447 ca COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.302 ca).

Tin sáng 13-11: Người già mắc trên ba bệnh cùng lúc; Trái cây được giá - Ảnh 8.

Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 198 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.605.867 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 68 ca.

Ngày 11-11 ghi nhận 0 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.166 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Trong ngày 11-11 có 63.818 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 262.577.095 liều.

Một số hoạt động đáng chú ý trong tuần

- Ngày 13 - 14-11: Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức thăm chính thức Việt Nam.

- 13-11: Hội nghị tham vấn đại biểu Quốc hội và chuyên gia về dự án Luật đất đai (sửa đổi).

- 13-11: Tổng kết Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM lần thứ 13 năm 2022.

- 13-11: Chương trình tuyên dương giáo viên năng khiếu các nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Nam năm 2022.

- 13-11: Giải chạy Marathon quốc tế Di sản Hạ Long 2022.

- Từ ngày 14  đến 17-11: Thủ tướng New Zealand thăm chính thức Việt Nam.

- Từ ngày 15 đến 26-11: Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V, Hà Nội - 2022.

- 16-11: Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Ngày 16 đến 17-11: Hội thảo "Ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh".

- Từ ngày 18 đến 23-11: Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa việt Nam và Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ nhất, năm 2022.

- Từ ngày 18 đến 20-11: tại Gia Lai, Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Tin sáng 13-11: Người già mắc trên ba bệnh cùng lúc; Trái cây được giá - Ảnh 9.
Tin sáng 13-11: Người già mắc trên ba bệnh cùng lúc; Trái cây được giá - Ảnh 10.
Tin sáng 13-11: Người già mắc trên ba bệnh cùng lúc; Trái cây được giá - Ảnh 11.
Tin sáng 12-11: TP.HCM đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông; Không mua vé tàu Tết qua trung gian Tin sáng 12-11: TP.HCM đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông; Không mua vé tàu Tết qua trung gian

TTO - TP.HCM nghiên cứu tăng mức xử phạt vi phạm giao thông; Thí điểm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng công nghệ quét dấu vân tay; Còn 84.000 vé tàu Tết, lưu ý người dân không mua vé qua trung gian... là những tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên