12/11/2021 07:24 GMT+7

Tin sáng 12-11: TP.HCM yêu cầu phát túi thuốc đến F0 trong 24 giờ; số tử vong tại TP.HCM vẫn cao

L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN
L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN

TTO - Cả nước đã phân bổ 112 triệu liều vắc xin COVID-19, đến ngày 12-11 tiêm được 96,6 triệu liều. TP.HCM có số mũi đã tiêm nhiều nhất nước, Sơn La thấp nhất. Bộ Y tế vừa có thống kê cho biết. TP.HCM đã yêu cầu phát túi thuốc đến F0 trong 24 giờ.

Tin sáng 12-11: TP.HCM yêu cầu phát túi thuốc đến F0 trong 24 giờ; số tử vong tại TP.HCM vẫn cao - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức) - Ảnh: DUYÊN PHAN

63/63 tỉnh thành đạt 50% trở lên người từ 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin, Sơn La thấp nhất khi mới bao phủ được 55,61% số dân. Sơn La mới tiêm được trên 440.800 liều/458.100 liều được phân bổ/792.702 người từ 18 tuổi. 62 tỉnh thành còn lại, tỉ lệ nói trên đạt từ 62,06% trở lên.

Đến nay đã có 33/63 tỉnh, thành phố tiêm được từ hơn 1 triệu liều vắc xin trở lên, gồm Hà Nội, TP.HCM, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Hải Dương, Đắk Lắk, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang, Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Quảng Nam, Bình Định, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Bến Tre, Hưng Yên, Cần Thơ, Khánh Hòa, Cà Mau, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Bình Phước, Ninh Bình. 

TP.HCM đạt số liều tiêm cao nhất nước với gần 13,7 triệu liều/14,56 triệu liều được phân bổ/7,208 triệu người.

Cả nước, tỉ lệ người từ 17 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin đạt 85,5%, tiêm đủ 2 liều là 43,1%. Tính theo khu vực, tỉ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 77,4% và 36,1%; miền Trung 83,1% và 27,9%; Tây Nguyên là 75,8% và 10,8% và miền Nam là 94,1 % và 57,6%.

Hiện đã có 12 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi, gồm TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lạng Sơn, Lào Cai với hơn 1,119 triệu liều đã tiêm. Trong tuần này có thêm ít nhất 1 địa phương triển khai tiêm cho trẻ em.

Lực lượng y tế TP.HCM lên đường hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng chống dịch COVID-19

Gần 100 nhân viên y tế của 6 bệnh viện thành phố (An Bình, Nguyễn Trãi, Từ Dũ, Chấn thương chỉnh hình, Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Tim) đã đi Sóc Trăng để hỗ trợ tỉnh này chống dịch COVID-19.

Các y bác sĩ của TP.HCM chia thành 30 đội tiêm, tham gia hỗ trợ tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân tại 3 huyện Mỹ Tú, Cù Lao Dung, Long Phú từ hôm nay 12-11 đến khi kết thúc chiến dịch (dự kiến 7-10 ngày).

Trước đó, từ 16h ngày 10-11 đến 16h ngày 11-11, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.185 ca mắc mới tại TP.HCM.

Tin sáng 12-11: TP.HCM yêu cầu phát túi thuốc đến F0 trong 24 giờ; số tử vong tại TP.HCM vẫn cao - Ảnh 3.

Y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 6, TP Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhóm nào mắc COVID-19 có nguy cơ tử vong cao nhất?

Tại TP.HCM, số ca tử vong do COVID-19 giảm thấp nhất là 21 người ngày 30-10, sau đó dao động từ 21 đến khoảng 43 người mỗi ngày và hiện TP.HCM vẫn là địa phương có số bệnh nhân COVID-19 tử vong cao nhất nước, số tử vong tại TP.HCM chiếm hơn 1/2 số bệnh nhân COVID-19 tử vong trong toàn quốc được báo cáo mỗi ngày.

Trong ngày 11-11, số ca tử vong do COVID-19 là 38 ca, trong đó 34 trường hợp có bệnh nền.

Nhóm nguy cơ cao tử vong do COVID-19 hiện nay là nhóm những người mắc bệnh nền, cao tuổi và đặc biệt là những người bệnh nền nằm một chỗ lâu ngày, chưa tiêm vắc xin.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo các quận huyện tiếp tục tìm những người lớn tuổi, khó khăn đi lại chưa được tiêm vắc xin, phải xem xét tiêm sớm vắc xin COVID-19 hoặc có những biện pháp bảo vệ. Còn những người trẻ trong gia đình, những người tiếp xúc nhiều, phải cẩn thận, tránh mang COVID-19 về cho người thân, nhất là những người lớn tuổi.

Sở Y tế TP.HCM cũng vừa có yêu cầu, tất cả F0 đang cách ly tại nhà và tại các cơ sở cách ly trên địa bàn phải được cấp phát túi thuốc điều trị COVID-19 trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận.

Túi thuốc điều trị COVID-19 tại nhà phải đúng thành phần theo hướng dẫn của sở, đặc biệt lưu ý tuân thủ chỉ định và cấp phát thuốc Mulnopiravir theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tất cả trạm y tế phường, xã, thị trấn và trạm y tế lưu động phải phân công trực đường dây nóng 24/7 để giải đáp các thắc mắc của người dân về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là tư vấn, khám chữa bệnh tại nhà cho người F0; tiếp nhận danh sách người F0 do các nơi chuyển đến hoặc người dân tự khai báo sau khi tự xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Tin sáng 12-11: TP.HCM yêu cầu phát túi thuốc đến F0 trong 24 giờ; số tử vong tại TP.HCM vẫn cao - Ảnh 4.

Tiêm vắc xin tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, quận Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Y tế đề nghị đẩy mạnh cách ly F0 không triệu chứng tại nhà

Bộ Y tế vừa có thông báo ý kiến của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, đề nghị các địa phương tăng cường cách ly F0 không triệu chứng và F1 tại nhà. 

Bộ Y tế cũng giao các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur đánh giá tải lượng virus, tình trạng của bệnh nhân COVID-19 đã tiêm vắc xin để có kế hoạch ứng phó trong điều kiện tỉ lệ tiêm chủng đã tăng cao.

Tin sáng 12-11: TP.HCM yêu cầu phát túi thuốc đến F0 trong 24 giờ; số tử vong tại TP.HCM vẫn cao - Ảnh 5.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức) - Ảnh: DUYÊN PHAN

- Chiều 11-11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin COVID-19, phấn đấu để 100% quân số được tiêm đủ 2 mũi trong năm 2021, tiếp tục tham gia có hiệu quả vào chiến dịch tiêm chủng quốc gia.

- Ngày 11-11, Hà Nội ghi nhận 146 ca COVID-19 mới, trong đó có 19 ca cộng đồng. Tính từ ngày 29-4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 5.612 ca COVID-19, trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng 2.175 ca.

- Tính đến 6h ngày 11-11, Bắc Ninh ghi nhận 2.661 ca COVID-19 trong đợt dịch thứ 4. Từ 6h ngày 10-11 đến 6h ngày 11-11, tỉnh có 38 ca mắc mới, trong đó có 26 ca trong cộng đồng. Tỉnh hiện có 4/126 xã, phường, thị trấn cấp độ dịch 3; 37/126 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2 và 84/126 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1. Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ ở cấp độ 4.

- Hải Dương: nhiều địa phương cho học sinh học trực tuyến khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ngày 11-11, tỉnh có thêm 27 ca COVID-19. Tính từ ngày 12-10 đến 16h ngày 11-11, toàn tỉnh có 129 ca bệnh, trong đó có 35 ca bệnh có yếu tố dịch tễ đi từ các địa phương có dịch, như: Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… Tính từ ngày 27-7 đến nay, Hải Dương ghi nhận 278 ca COVID-19.

- Phú Thọ từ 6h đến 18h ngày 11-11 ghi nhận 46 ca COVID-19, trong đó có 18 ca bổ sung là người chăm nuôi bệnh nhân mắc COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến có kết quả xét nghiệm kể từ ngày 24-10. Đánh giá cấp độ dịch, tỉnh Phú Thọ ở cấp độ 2.

- Hà Nam vừa ghi nhận thêm 2 ca COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 Lam Hạ. Đến tối 11-11, Hà Nam ghi nhận tổng cộng 1.099 ca COVID-19 với TP Phủ Lý với 627 ca; huyện Thanh Liêm 119 ca; huyện Kim Bảng 41 ca; Bình Lục 32 ca; huyện Lý Nhân 30 ca và huyện Duy Tiên 29 ca. Toàn tỉnh có hơn 1 triệu người dân trên 18 tuổi đã được tiêm chủng (trong đó mũi 1 là 563.086 liều; mũi 2 là 445.907 liều).

- Trong 2 ngày 10 và 11-11, tỉnh Nam Định đã ghi nhận 85 ca COVID-19 mới, đồng thời đã quyết định thành lập vùng cách ly, phong tỏa tại 2 xã để "ngăn sự lây lan của dịch".

- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, tính từ ngày 1-10 đến nay có 33.356 công dân của tỉnh từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về, trong đó phát hiện 480 người dương tính (476 người mới và 4 người tái dương tính).

- Tối 11-11, Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 42 ca COVID-19 với 13 ca cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.440 ca F0 (trong đó, từ tỉnh/thành phố khác chuyển đến 7). Hiện đang điều trị 388 ca, đã được điều trị khỏi 1.048 ca và tử vong 4 ca.

- Bình Dương trong 1 ngày qua ghi nhận thêm 615 ca COVID-19 mới. Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 241.589 ca COVID-19, trong đó có 2.529 người tử vong. Hiện trong tỉnh còn 10.930 bệnh nhân đang điều trị. Bình Dương đã tiêm hơn 4,1 triệu liều vắc xin, trong đó có hơn 2,3 triệu người tiêm mũi 1, hơn 1,7 triệu người tiêm đủ 2 mũi.

- Ngày 11-11, Đồng Tháp ghi nhận 352 ca COVID-19 (tăng 78 ca so với ngày 10-11), trong đó có 21 ca về từ vùng dịch, 83 ca trong cộng đồng. Tổng số cộng dồn là 12.201 ca. Tổng số người được điều trị khỏi lên 9.562 ca và tổng số tử vong là 227 ca. Tỉnh đã tiêm hơn 1,7 triệu liều vắc xin, trong đó hơn 1,04 triệu liều mũi 1, đạt 77,07% và 680.970 liều mũi 2, đạt 50,17% dân số.

- Bạc Liêu tính đến 6h ngày 11-11, lũy kế trên địa bàn tỉnh ghi nhận 6.247 ca COVID-19 (trong đó có 52 ca nhập cảnh), đang cách ly điều trị 3.907 ca, đã bình phục 2.284 ca, tử vong 56 ca. Trong 24 giờ qua, trên địa bàn ghi nhận 291 ca COVID-19.

- Cà Mau cho biết trong số 181 ca COVID-19 phát hiện ngày 11-11, có 93 ca được phát hiện trong cộng đồng, tăng 17 ca so với ngày trước đó. Tính từ đầu năm 2021 đến ngày 11-11, Cà Mau ghi nhận 3.596 ca COVID-19. Đến ngày 11-11, toàn tỉnh có 339.846 người tiêm đủ 2 mũi vắc xin, đạt 29,6%; 842.684 người tiêm 1 mũi.

Dịch COVID-19 thế giới ngày 12-11: Phê duyệt 2 phương pháp điều trị kháng thể chống lại COVID-19 Dịch COVID-19 thế giới ngày 12-11: Phê duyệt 2 phương pháp điều trị kháng thể chống lại COVID-19

TTO - Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu phê duyệt triển khai 2 phương pháp điều trị kháng thể đơn dòng chống lại COVID-19; hãng dược Moderna đề nghị bán vắc xin cho châu Phi với giá 7 USD/liều; bổ sung biến chứng của vắc xin Johnson & Johnson...

L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên