29/04/2023 13:37 GMT+7

Tìm việc gõ văn bản bị lừa tham gia nhóm cá cược ảo

Sinh viên, nhân viên văn phòng tìm việc làm thêm như nhận gõ văn bản tiếng Việt, tiếng Hàn, đề cương môn văn bị lừa đảo tham gia vào nhóm cá cược ảo.

Tìm việc gõ văn bản bị lừa tham gia nhóm cá cược ảo - Ảnh 1.

Rao tuyển người gõ văn bản tại nhà trên mạng xã hội - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Bị lừa vì tin vào việc nhẹ và lời rao đặt cọc làm tín

Tìm việc làm thêm ngoài giờ học, bạn Mỹ Uyên (sinh viên tại TP.HCM) bị thu hút bởi dòng tuyển dụng: "Gõ văn bản đề cương môn văn, lương cơ bản 90.000 đồng/hai bài, chuyển khoản ngay sau khi gõ xong, 100% người thật việc thật, sợ bị lừa đảo sẽ đặt trước 30.000 đồng làm tín". 

Lời rao hấp dẫn, việc có thể làm tại nhà nên Mỹ Uyên nhắn tin trao đổi. Người rao tin hỏi tuổi, số điện thoại và người khác thêm Uyên vào nhóm trên Zalo. Đây là nhóm chơi... cá cược bằng cách đặt lệnh tăng giảm tiền ảo

Mỹ Uyên chia sẻ: "Tôi cứ tưởng nhắn tin sẽ được giao việc, nhưng phải trao đổi người này qua người khác mới được thêm vào nhóm và tá hỏa là bị lừa. 

Trong nhóm có gần 1.000 thành viên. Trưởng nhóm bắt người tham gia đăng nhập vào một đường dẫn của một trang, đặt tiền vào chơi. Thấy công việc này trá hình, không rõ có thu về tiền hay không nên tôi rời nhóm ngay sau đó".

Tìm việc gõ văn bản bị lừa tham gia nhóm cá cược ảo - Ảnh 2.

Không tìm được việc làm mà còn bị lừa vào hội nhóm giao dịch nhị phân trá hình - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mỗi ngày có nhiều tài khoản đăng tin tìm người gõ văn bản vào các hội nhóm trên Facebook với mức '30.000 đồng/ trang, 70.000 đồng/trang, 90.000 đồng/2 bài, hay 700.000 đồng cho 850 chữ'. 

Một người có nhu cầu tìm việc nhắn tin hỏi thì được đề nghị kết bạn Zalo với số điện thoại có tên là B.T.TH.. Người này gửi link yêu cầu tự tham gia nhóm Lucky Rose. Mỗi ngày có khoảng 7-10 người được thêm vào nhóm. 

Trong nhóm có người phụ nữ tên L.B.N. tự xưng là trưởng nhóm bắt mọi người đăng nhập vào tài khoản sàn có tên biopage.vn theo khung giờ, báo bao nhiêu đặt tiền bấy nhiêu để tham gia hoạt động kiếm tiền. Người tham gia bắt buộc phải nộp tối thiểu 300.000 đồng cho một tài khoản cá nhân có tên H.C.T. thì mới có thể chơi. 

Mất tiền việc chẳng thấy đâu

Bạn Nguyễn Minh Trang, sinh viên mới ra trường bộc bạch: "Tôi vào các hội nhóm thấy tuyển nội dung rất đơn giản. Nào là cộng tác viên dịch tiếng Anh sang tiếng Việt hay gõ văn bản chỉ cần làm tại nhà. 

Tôi thấy thù lao tốt nên chủ động nhắn tin để trao đổi nhưng nhận về công việc không liên quan. Những lần sau tìm việc tôi sẽ né các dòng tuyển dụng như vậy, mất thời gian, không được việc".

Chị Nguyễn Ngọc (quận Gò Vấp) cũng bị rơi vào tình cảnh tương tự: "Nghe lời dụ dỗ nên tôi tin và nạp 500.000 đồng vào với ý nghĩ ăn gấp đôi. Chơi cược thì cứ nghe tư vấn chọn xanh đi cho nó hên, tôi cược nhưng có thắng đâu. Tôi nhắn không chơi nữa và muốn lấy lại tiền cọc thì họ không quan tâm và đá tôi ra khỏi nhóm". 

Ông Nguyễn Thế Minh - giám đốc khối nghiên cứu và phát triển sản phẩm Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam - cho biết tình trạng này đang diễn ra rất nhiều, đánh vào nhu cầu của các bạn sinh viên và những người cần việc. 

"Chưa có sàn giao dịch Forex và sàn giao dịch quyền chọn nhị phân nào hợp pháp tại Việt Nam. Những giao dịch nhị phân kiểu này không đi thẳng trực tiếp vào sàn thế giới mà chỉ thông qua đại lý. Không đảm bảo được tính minh bạch, lệnh có được đưa lên hay bị sửa bởi lệnh nào đó, đại lý có thể biến tấu và thay đổi lệnh để thu lợi riêng. 

Ban đầu tạo lòng tham cho người tham gia rất dễ kiếm tiền, lần đầu chơi có thể chiến thắng nhưng đến những lần sau khi người chơi đặt tiền nhiều hơn thì sẽ mất trắng mà không có pháp luật nào bảo hộ. Các bạn sinh viên muốn đầu tư thì nên tiếp cận, tìm hiểu thật kỹ những kênh đầu tư chính thống tại Việt Nam" - ông Minh nói thêm.

Giao dịch quyền chọn nhị phân là gì?

Giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) là hình thức đầu tư tài chính. Là giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số... tại thời điểm dự đoán. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra; nếu dự đoán sai, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.
Người chơi có thể bị xử phạt

Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết hiện nay các sàn giao dịch liên quan đến tiền quốc tế chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, nếu bị thua lỗ và lừa đảo thì người chơi rất khó được pháp luật bảo vệ. Đồng thời người chơi cũng bị đối mặt với rủi ro bị phạt hành chính do vi phạm pháp luật.

Do đó, các tổ chức, cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự, với mức phạt lên đến 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam theo điều 217a Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trường hợp phạm tội có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
(BÔNG MAI)
Lừa đảo tuyển dụng việc làm: Chiêu cũ, nạn nhân mớiLừa đảo tuyển dụng việc làm: Chiêu cũ, nạn nhân mới

TTO - Dạo một vòng trên mạng, có thể tìm thấy rất nhiều địa chỉ, số điện thoại hứa hẹn giới thiệu việc làm. Nhưng nhiều khi đó chỉ là người ảo, số ảo... sẽ biến mất rất nhanh sau khi đã nhận tiền từ người xin việc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên