11/11/2015 14:06 GMT+7

Tìm thấy mỏ vàng 470 tấn ẩn sâu dưới biển

T.VY
T.VY

TTO - Mỏ vàng nằm sâu 2.000m dưới đại dương và là mỏ vàng dưới biển lớn nhất từ trước tới nay được tìm thấy ở Trung Quốc.

Các giàn khoan ngoài khơi đảo Sanshan, tỉnh Sơn Đông - Ảnh: http://shanghaiist.com/

Theo báo chí Trung Quốc, mỏ vàng do Viện Nghiên cứu địa chất và khoáng sản số 3 tỉnh Sơn Đông tìm thấy ngoài khơi thành phố Lai Châu, trên vùng biển gần đảo Sanshan.

Trữ lượng vàng của nó ước khoảng 470 tấn, là mỏ vàng dưới biển lớn nhất từ trước tới nay ở Trung Quốc.

Viện Nghiên cứu địa chất và khoáng sản số 3 tỉnh Sơn Đông cho biết mất 3 năm với khoảng 1.000 công nhân thăm dò, tìm kiếm họ mới tìm thấy mỏ vàng "khủng" này.

Theo Ding Zhengjiang - một nhà khoa học tham gia dự án, việc khai thác mỏ vàng này là rất khó, đòi hỏi họ phải xây giàn khoan trên biển, sau đó khoan sâu hơn 1.000m dưới mặt nước. 

Hiện nay, các mỏ khoáng sản trên mặt đất dần cạn kiệt và con người đang tăng cường thăm dò, khai thác dưới biển.

Tuy nhiên các nhà môi trường lo ngại việc khai thác này sẽ tác động đến độ bền vững của các tầng địa chất đáy biển và hệ sinh thái biển.

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên