09/04/2015 06:20 GMT+7

Mỏ Canada mất trộm 900 kg quặng vàng

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Các tay trộm có vũ trang hôm 7-4 (giờ địa phương) đã đột nhập mỏ vàng của công ty Canada McEwen Mining tại Sinaloa (Mexico) và ôm trọn hơn 900 kg quặng vàng.

​McEwen Mining cho biết số vàng bị mất có giá trị lên đến 8,5 triệu USD​ - Ảnh: CBC

AFP dẫn thông tin từ McEwen Mining cho biết số vàng trong phần quặng nặng khoảng 900 kg, trị giá 8,5 triệu USD.

 “Nhà chức trách Mexico đang ra sức điều tra các tay trộm vàng” - công ty McEwen Mining cho biết.

Chính quyền Sinaloa tiết lộ các tay trộm đã lên kế hoạch trộm vàng với sự giúp sức của các nhân viên hoặc cựu nhân viên của mỏ vàng.

“Có ai đó hiểu rất rõ về bên trong hầm mỏ có liên quan đến vụ trộm này” – đại diện bang Sinaloa Gerardo Vargas phát biểu tại buổi họp báo.

Mỏ McEwen được đặt dưới sự lãnh đạo của Rob McEwen, người trước đó đã lèo lái tập đoàn Vancouver's Goldcorp trở thành một trong bốn công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới

 

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mỏ vàng Canada