23/07/2016 08:48 GMT+7

​Tìm thấy 14 thi thể bị hành quyết ở Benghazi, Libya

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - 14 thi thể chưa xác minh được danh tính bị bắn vào đầu đã được tìm thấy ở thành phố Benghazi, phía đông Libya.

Đặc phái viên LHQ Martin Kobler đang nói chuyện với một trong những người nhập cư trái phép khi ông tới thăm trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép Aby Saleem ở Tripoli - Ảnh: Reuters
Đặc phái viên LHQ Martin Kobler đang nói chuyện với một trong những người nhập cư trái phép khi ông tới thăm trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép Aby Saleem ở Tripoli - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, thông tin do một quan chức bệnh viện cung cấp ngày 22-7.

Đặc phái viên LHQ tại Libya, ông Martin Kobler, cho biết ông thực sự sốc và kinh hoàng trước thông tin về vụ hành quyết.

Ông gọi đó là một tội ác chiến tranh và kêu gọi nhà chức trách cần phải đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước pháp luật.

Các thi thể được tìm thấy ở Laithi, một khu vực do các lực lượng trung thành với tổng tư lệnh quân đội Libya Khalifa Haftar chiếm đóng năm nay.

Các quan chức quân đội thuộc lực lượng của ông Haftar từ chối bình luận về sự việc, nói rằng vụ việc vẫn đang được điều tra.

Benghazi lâu nay vẫn được coi là điểm nóng về bạo lực trong cuộc giao tranh bùng nổ sau khi nhà lãnh đạo Libya, ông Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011.

Ông Haftar đã phát động chiến dịch quân sự tại Benghazi trong hai năm qua nhằm chống lại liên minh các lực lượng vũ trang có tên là Shura Council of Benghazi Revolutionaries (Hội đồng Shura cách mạng Benghazi).

Lực lượng của ông Haftar đã giành được nhiều khu vực trong các tháng gần đây nhưng vẫn chưa thể chiếm trọn quyền kiểm soát thành phố này.

Trước đó ngày 21-7 tổ chức Ân xá quốc tế lên án các cuộc không kích của lực lượng do ông Haftar chỉ huy đã đe dọa tới sự an nguy của rất nhiều người dân đang bị bắt giữ bên trong Benghazi.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên