17/10/2020 11:36 GMT+7

Tìm người đàn ông bị lũ cuốn mất tích qua cầu tràn

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Đi qua cầu tràn ngập nước, một người đàn ông ở huyện Thanh Chương, Nghệ An bị nước lũ cuốn trôi vào sáng 17-10. Trong khi đó, mưa lớn, nhiều hồ thủy lợi, thủy điện ở Hà Tĩnh phải xả tràn.

Tìm người đàn ông bị lũ cuốn mất tích qua cầu tràn - Ảnh 1.

Nước lũ chảy xiết qua một đoạn cầu tràn ở huyện Thanh Chương, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Nghệ An, trưa 17-10, đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội biên phòng Nghệ An đang phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người dân mất tích khi đi qua đập tràn.

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, ông L.V.S. - 43 tuổi, ngụ xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An - đang trên đường đi chợ, khi đi qua cầu tràn thuộc thôn Thủy Hòa, xã Thanh Thủy bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

Nhận được tin báo, đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình, người dân và các lực lượng chức năng chia ra từng nhóm tìm kiếm ông S..

Từ cầu tràn xuống phía suối nước lũ chảy xiết nên việc tìm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn, nhiều hồ thủy lợi, thủy điện xả tràn. Sáng 17-10, theo Văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, trong hai ngày qua tại nhiều địa phương ở tỉnh này xuất hiện mưa lớn từ 100-306mm. Mưa lớn dồn dập khiến nước đổ về các hồ chứa trên địa bàn toàn tỉnh tăng khá nhanh.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, hiện một số hồ đã xả tràn điều tiết lũ. Trong đó, hồ Bộc Nguyên xả tràn với lưu lượng 20m3/s, hồ Kim Sơn xả với lưu lượng 10m3/s, hồ Thượng Sông Trí xả tràn với lưu lượng 20m3/s. Còn Hồ Tàu Voi dự kiến xả tràn vào lúc 14h chiều nay.

Thủy điện Hố Hô bắt đầu xả tràn từ 9h ngày 16-10 với lưu lượng 161m3/s và hiện đang xả với lưu lượng 880m3/s.

Với các hồ đập nhỏ, các địa phương như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang… cũng chủ động xả nước điều tiết lũ.

Ông Nguyễn Việt Chiến - hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ Sơn Kim, Chi cục Quản lý đường bộ 2.3 - cho biết nguồn nước từ các khe, suối trên núi chảy mạnh đã gây sạt lở, sụt lún; hơn 300m3 đất, đá đổ xuống chắn ngang tuyến quốc lộ 8A. 

"Đơn vị đã bố trí phương tiện, cắt cử lực lượng túc trực để ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn, thông suốt giao thông trên toàn tuyến đường", ông Chiến nói.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ nay đến ngày  21-10 mưa to vẫn còn tiếp diễn, khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, có ngày đặc biệt to, lượng mưa có khả năng đạt 400 - 700mm, có nơi trên 800mm. 

Mưa to dẫn tới nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn, lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu đô thị.

Miền Trung căng mình đón đợt lũ mới Miền Trung căng mình đón đợt lũ mới

TTO - Chỉ chưa đầy một tuần, vùng hạ lưu các con sông như sông Thu Bồn (Quảng Nam), sông Ô Lâu, sông Bồ, sông Hiếu (Quảng Trị), sông Hương (Huế)... liên tiếp đón nhiều cơn lũ.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên