08/07/2021 16:38 GMT+7

Tìm kiếm nữ công nhân thủy điện còn mất tích do lũ cuốn trôi

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Khoảng 60 người ở tỉnh Lai Châu đang tích cực tìm kiếm một nữ công nhân thủy điện bị lũ cuốn trôi mất tích cách đây 3 ngày. Còn tại Sơn La, một bé trai 6 tuổi cũng không may bị lũ cuốn tử vong.

Tìm kiếm nữ công nhân thủy điện còn mất tích do lũ cuốn trôi - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn địa phương tìm kiếm 2 người bị lũ cuốn trôi dọc suối Nậm Củm - Ảnh: CTV

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 8-7, ông Lý Phí Giá - chủ tịch UBND xã Pa Ủ (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) - cho biết, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ phối hợp với Công ty cổ phần Năng lượng Nậm Củm 5 tích cực tìm kiếm một nữ công nhân thủy điện bị lũ cuốn trôi vào chiều tối 5-7.

Theo ông Giá, chiều tối 5-7, chị L. - 28 tuổi, quê ở xã Quỳnh Diệm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An - bị trượt chân trong quá trình tắm ở ven suối Nậm Củm. 

Lúc này anh Lò Văn N. - 36 tuổi, quê ở xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu - có mặt gần đó thấy vậy chạy lao xuống cứu thì bị lũ suối chảy xiết cuốn trôi cả 2 mất tích. Cả 2 đều là công nhân Công ty cổ phần Năng lượng Nậm Củm 5.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng công ty đã huy động khoảng 60 người tiến hành tìm 2 nạn nhân. Tuy nhiên do trời tối, lũ chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. 

Đến sáng 7-7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N. cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 20km về phía hạ lưu. Còn nữ công nhân L. đến hôm nay (8-7) vẫn chưa tìm thấy.

Chính quyền huyện Mường Tè và xã Pa Ủ đã tới động viên và hỗ trợ mai táng phí cho gia đình có người bị nạn. Đồng thời, tích cực tìm kiếm nữ công nhân còn lại" - ông Giá thông tin.

Ngày 8-7, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết mưa lớn khiến cháu Lường Quốc V. - 6 tuổi, ở xã Chiềng Khoong - bị lũ cuốn trôi vào khoảng 12h ngày 6-7 khi đang chơi ở ven suối.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm và tìm thấy thi thể cháu vào chiều cùng ngày và đưa thi thể cháu bé về nhà, động viên, giúp đỡ gia đình có người bị nạn. Tiến hành các thủ tục hỗ trợ theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do mưa lớn nên từ chiều hôm nay đến ngày 9-7, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông chính còn dưới báo động 1, riêng sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa tây áp cao cận nhiệt đới với đới gió đông nam phát triển đến 5.000m nên đêm nay và sáng mai (9-7), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 - 60mm/12 giờ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội, đêm nay và sáng mai (9-7) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có xu hướng thiết lập qua khu vực Nam Trung Bộ, sau đó hạ trục dần xuống phía Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên từ nay đến khoảng ngày 11-7, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phó thủ tướng: Huy động tối đa lực lượng để giảm thiệt hại do áp thấp nhiệt đới, mưa lũ Phó thủ tướng: Huy động tối đa lực lượng để giảm thiệt hại do áp thấp nhiệt đới, mưa lũ

TTO - Cơn áp thấp nhiệt đới không phải lớn nhưng Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, huy động tối đa lực lượng phòng chống để giảm thiệt hại do áp thấp nhiệt đới, mưa lũ gây ra.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên