15/09/2023 23:30 GMT+7

Tìm khách từ sân bay ra, chở rồi cướp tài sản

Tối muộn lên Zalo tìm khách đi taxi từ sân bay Nội Bài về các tỉnh, khi đến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (thuộc địa bàn Ninh Bình) tài xế này thì cướp tài sản.

Điều tra viên Công an TP Tam Điệp lấy lời khai của Nguyễn Phương Tín - Ảnh: Công an TP Tam Điệp

Điều tra viên Công an TP Tam Điệp lấy lời khai của Nguyễn Phương Tín - Ảnh: Công an TP Tam Điệp

Ngày 15-9, Công an TP Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ cướp tài sản mới xảy ra trên địa bàn.

Theo Công an TP Tam Điệp, ngày 9-9, đơn vị này nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Phú (37 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) về việc khoảng 4h ngày 7-9 thuê một xe ô tô con từ Hà Nội về Nghệ An, khi đến địa bàn TP Tam Điệp thì bị cướp giật tài sản…

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP Tam Điệp chỉ đạo đội cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét.

Sau một thời gian tích cực điều tra, truy xét, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11-9, Công an TP Tam Điệp điều tra, làm rõ thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên là Nguyễn Phương Tín (30 tuổi, trú tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa).

Đồng thời thu giữ 2 vali bên trong có 2 điện thoại di động, nhiều mỹ phẩm các loại (tổng trị giá tài sản khoảng 100 triệu đồng) cùng ô tô biển kiểm soát 36A.231... là phương tiện Tín sử dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình đấu tranh, Tín khai do cần tiền tiêu xài cá nhân nên khoảng 1h30 ngày 7-9, khi đang có mặt ở địa bàn Hà Nội, Tín đã sử dụng điện thoại cá nhân truy cập vào các nhóm Zalo của những người chạy xe taxi chở khách thuê từ sân bay Nội Bài đi các tỉnh, để tìm kiếm khách thuê xe với mục đích cướp giật tài sản.

Tín thấy có một tài xế chở khách đi từ sân bay Nội Bài về Nghệ An muốn nhượng lại chuyến đi với giá 1.500.000 đồng, nên đồng ý nhận chuyến, sau đó điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36A.231… đến khu vực đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) để đón anh Phú.

Chở anh Phú đến khu vực bắt đầu tuyến đường cao tốc Hà Nội - Mai Sơn (thuộc địa bàn Hà Nội) thì Tín nói buồn ngủ và muốn nhờ anh Phú lái giúp một đoạn. Anh Phú đã nhận lời lái giúp, khi đến khu vực thuộc địa bàn TP Tam Điệp, Tín nói anh Phú dừng xe để đi vệ sinh.

Khi anh Phú dừng xe bên lề đường và mở cửa xe xuống đi vệ sinh, Tín đã nhanh chóng di chuyển từ vị trí ghế phụ sang ghế lái, ấn nút khóa chốt xe ô tô từ bên trong rồi nhanh chóng điều khiển xe cùng tài sản của anh Phú tẩu thoát theo hướng Thanh Hóa…

Đi đến khu vực huyện Hà Trung (Thanh Hóa), Tín dừng xe kiểm tra tài sản cướp giật được trong 2 chiếc vali, có 2 điện thoại di động, nhiều loại mỹ phẩm... Tín đã mang bán 2 chiếc điện thoại di động lấy tiền tiêu xài, số mỹ phẩm thì Tín gửi tặng cho bạn gái ở TP Quy Nhơn (Bình Định) qua hình thức chuyển phát hàng hóa.

Công an mở rộng điều tra, Tín khai từng gây ra vụ án cướp tài sản khác với thủ đoạn tương tự

Theo Công an TP Tam Điệp, mở rộng điều tra, Tín còn khai nhận trước đó, ngày 23-8 cũng với thủ đoạn trên đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản, chiếm đoạt 1 điện thoại di động iPhone 12 pro max, 1 điện thoại di động iPhone 6s plus của một khách hàng tại huyện Nông Cống (Thanh Hóa)…

Hiện Công an TP Tam Điệp đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Án tử hình cho kẻ giết nhân viên massage để cướp vòng vàngÁn tử hình cho kẻ giết nhân viên massage để cướp vòng vàng

Sau khi được massage kích dục, Ti ra tay cướp vòng vàng nữ nhân viên đeo trên người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên