31/10/2022 19:54 GMT+7

Tìm cách hồi sinh cầu Tăng Long ở TP Thủ Đức ‘ngủ đông’ đã 3 năm

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản đề nghị UBND TP Thủ Đức và Ban giao thông tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường để hoàn thành dự án cầu Tăng Long đã dừng thi công 3 năm qua.

Tìm cách hồi sinh cầu Tăng Long ở TP Thủ Đức ‘ngủ đông’ đã 3 năm - Ảnh 1.

Dự án cầu Tăng Long trên đường Lã Xuân Oai (TP Thủ Đức) đã tạm hoãn thi công từ năm 2019 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Dự án xây dựng cầu Tăng Long (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức) bắt đầu được phê duyệt và xây dựng từ năm 2017, với mục tiêu đảm bảo trọng tải đường Lã Xuân Oai, góp phần chỉnh trang đô thị TP Thủ Đức.

Tuy nhiên, đến tháng 9-2019 dự án này đã tạm dừng thi công do chưa có mặt bằng. Tính đến hiện tại, khối lượng của dự án chỉ đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban giao thông), dự án cầu Tăng Long gặp nhiều khó khăn do vướng mắc đến tiến độ giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Đến nay, tổng mức đầu tư đã tăng lên từ 448,898 tỉ đồng thành 688,071 tỉ đồng.

Hiện tại, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng của TP Thủ Đức đang phối hợp với UBND phường Long Trường và phường Trường Thạnh thẩm tra nguồn gốc đất với 43 hộ dân.

Sau khi thực hiện giám sát, đánh giá điều chỉnh lại dự án xây dựng cầu Tăng Long, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề nghị Ban giao thông chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tính chính xác, sự phù hợp của các số liệu trình thẩm định để đảm bảo đúng quy định tổng mức đầu tư.

Đồng thời, Ban giao thông cần phối hợp chặt chẽ với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng của TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan để thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo giải ngân toàn bộ nguồn vốn đã được bố trí năm 2022.

Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND TP Thủ Đức tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường. Đồng thời, hỗ trợ chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành dự án (dự kiến hoàn thành năm 2024).

Trước đó, sáng 20-10, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng có buổi khảo sát bốn cây cầu gồm Tăng Long, Nam Lý, Ông Nhiêu, Ông Bồn. Tại đây, ông Tùng yêu cầu các đơn vị tích cực gỡ khó, sớm hoàn thành bốn cây cầu quan trọng này.

449 tỉ đồng xây dựng cầu Tăng Long 449 tỉ đồng xây dựng cầu Tăng Long

TTO - Khu quản lý giao thông đô thị số 2 Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa khởi công xây dựng cầu Tăng Long, quận 9, TP.HCM.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên