24/09/2022 11:14 GMT+7

Khởi công xây cầu Nhơn Trạch, chính thức khởi động đường vành đai 3

THU DUNG - A LỘC
THU DUNG - A LỘC

TTO - Sáng 24-9, Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường vành đai 3 TP.HCM.

Khởi công xây cầu Nhơn Trạch, chính thức khởi động đường vành đai 3 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn phát biểu tại lễ khởi công - Ảnh: A LỘC

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai, các đơn vị, cùng người dân hai địa phương.

Theo ông Trần Văn Thi - giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (đại diện chủ đầu tư Bộ Giao thông vận tải), dự án thành phần 1A gồm có cầu Nhơn Trạch và phần đường dài hơn 8km. Điểm đầu giao với đường tỉnh 25B thuộc huyện Nhơn Trạch, điểm cuối giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án này đánh dấu bước khởi động tuyến vành đai 3 nối liền TP.HCM và Đồng Nai góp phần giảm ùn tắc, phát triển logistic, việc đi lại với sân bay Long Thành trong tương lai thuận tiện hơn.

Toàn dự án hiện đã bàn giao mặt bằng được đoạn tuyến dài 2,8km. Riêng TP.HCM có 1,9km qua địa bàn đã bàn giao được 93%. Còn tỉnh Đồng Nai có đoạn tuyến đi qua dài trên 6,3km đã nỗ lực triển khai giải phóng mặt bằng, bàn giao gần 20%.

Ông Thi cũng mong muốn UNND tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng sớm, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đặc biệt là đoạn ven sông Đồng Nai để thi công cầu Nhơn Trạch.

Khởi công xây cầu Nhơn Trạch, chính thức khởi động đường vành đai 3 - Ảnh 2.

Các đại biểu nhấn nút thực hiện nghi thức khởi công dự án - Ảnh: A LỘC

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn nhấn mạnh việc hoàn thành, khai thác dự án thành phần 1A sẽ hoàn thiện tuyến huyết mạch vành đai 3 TP.HCM. Từ đó nâng cao tính kết nối ở vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, mở rộng không gian phát triển quỹ đất, thương mại, công nghiệp, giảm hiệu quả ùn tắc ở trung tâm TP.HCM.

Để dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư, ông Tuấn yêu cầu các đơn vị nỗ lực, phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới. Trong đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, các đơn vị tư vấn, nhà thầu khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, phương án tổ chức thi công phù hợp.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị TP.HCM, tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm bố trí đủ nguồn vốn, chỉ đạo sớm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý 4-2022.  

Thời gian tới, bộ này cũng phối hợp chặt chẽ với UBND các địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc. Đồng thời quyết liệt chỉ đạo triển khai dự án, những dự án giao thông khác trong khu vực đúng tiến độ đề ra.

Sẽ bàn giao mặt bằng trong năm 2022

Ông Võ Tấn Đức - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết huyện Nhơn Trạch được quy hoạch là một huyện trung tâm của tỉnh, của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thế nhưng kết nối giao thông với các tỉnh lân cận chưa xuyên suốt nên huyện vẫn chưa đạt được kỳ vọng.

Việc kết nối hạn chế cụ thể thông qua phà Cát Lái, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuy nhiên phà, đường cao tốc thường xuyên kẹt xe, nhất là vào dịp cao điểm. Do đó, dự án thành phần 1A, tuyến vành đai 3 là trục giao thông quan trọng đối với huyện Nhơn Trạch, toàn tỉnh Đồng Nai.

Tỉnh Đồng Nai cam kết tích cực chỉ đạo UBND huyện Nhơn Trạch cố gắng bàn giao mặt bằng trong năm 2022. Trong quá trình triển khai thi công, tỉnh đề nghị nhà thầu đúng tiến độ, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, không ảnh hưởng đến đời sống, đi lại của người dân.

Chuẩn bị khởi công cầu Nhơn Trạch thuộc dự án đường vành đai 3 TP.HCM Chuẩn bị khởi công cầu Nhơn Trạch thuộc dự án đường vành đai 3 TP.HCM

TTO - Ngày 20-9, đại diện Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Giao thông vận tải) cho biết chuẩn bị khởi công dự án thành phần, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch. Đây là dự án thuộc đường vành đai 3 TP.HCM.

THU DUNG - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên