20/10/2022 13:56 GMT+7

TP Thủ Đức 'hồi sinh' những cây cầu dang dở

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Sáng 20-10, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng có buổi khảo sát 4 cây cầu gồm Tăng Long, Nam Lý, Ông Nhiêu, Ông Bồn. Tại đây, ông Tùng yêu cầu các đơn vị tích cực gỡ khó, sớm hoàn thành 4 cây cầu quan trọng này.

TP Thủ Đức hồi sinh những cây cầu dang dở - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng (giữa) làm việc với một hộ dân ở gần cầu Ông Nhiêu sáng 20-10 - Ảnh: THU DUNG

Tại cầu Ông Nhiêu, cầu Ông Bồn (phường Phú Hữu), ông Tùng gặp gỡ một số hộ dân sống hai bên cầu, trò chuyện để nắm được tâm tư, nguyện vọng người dân. 

Riêng cầu Tăng Long (phường Long Trường) và cầu Nam Lý (phường Phú Hữu) là 2 cây cầu xây dựng dang dở nhiều năm, người dân đi lại vất vả. 

Sau buổi khảo sát, ông Tùng làm việc với đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), các phường liên quan. Theo đó, quá trình triển khai 4 cây cầu này đang gặp một số khó khăn, trong đó chủ yếu là công tác đền bù giải phóng mặt bằng. 

Theo ông Tùng, việc chậm giải phóng mặt bằng làm tiến độ xây dựng trì trệ, một số cây cầu kéo dài từ năm này qua năm khác khiến giao thông đi lại ở những khu vực này khó khăn. Điều này cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của cả TP Thủ Đức.

TP Thủ Đức hồi sinh những cây cầu dang dở - Ảnh 2.

Cầu Tăng Long xây dựng dang dở nhiều năm nay - Ảnh: THU DUNG

Do đó, chính quyền địa phương cần nhanh chóng xác minh chủ đất, nguồn gốc pháp lý, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng sớm "hồi sinh" cầu Tăng Long, cầu Nam Lý, đồng thời khởi động cầu Ông Nhiêu, Ông Bồn kịp đáp ứng nhu cầu người dân. 

TP Thủ Đức hồi sinh những cây cầu dang dở - Ảnh 3.

Cầu Nam Lý cũng chưa thể hoàn thành, ảnh hưởng tới đi lại của người dân - Ảnh: THU DUNG

"Trong thời gian tới, UBND TP Thủ Đức sẽ liên tục giám sát, đốc thúc các phường sớm hoàn tất, bàn giao mặt bằng trống cho chủ đầu tư thi công. Thậm chí, chúng tôi cử người đến từng hộ dân để làm việc tạo sự đồng thuận tốt nhất. Mong người dân có thể đồng hành, ủng hộ chúng tôi cùng phát triển hạ tầng giao thông", ông Tùng chia sẻ. 

Ông Lê Ngọc Hùng - đại diện Ban Giao thông, chủ đầu tư - cho biết, hiện TP Thủ Đức đang nỗ lực triển khai giải phóng mặt bằng, kỳ vọng bàn giao khu vực cầu Tăng Long, cầu Nam Lý vào tháng 12-2022. 

Sau khi có mặt bằng sạch, đơn vị cam kết thi công và hoàn thành cầu Nam Lý trong vòng 12 tháng, cầu Tăng Long trong 15 tháng, cầu Ông Nhiêu trong 12 tháng, cầu Ông Bồn trong 9 tháng. 

Trước đó, 4 cây cầu Tăng Long, Nam Lý, Ông Nhiêu, Ông Bồn đã xuống cấp, nhỏ hẹp nên quá tải. Việc xây dựng mới 4 cây cầu này do Ban Giao thông làm chủ đầu tư, nhưng chưa thể hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng.

Dự án cầu Tăng Long bắc qua rạch Trau Trảu trên đường Lã Xuân Oai khởi công năm 2017, thay thế cho cầu cũ cạnh đó đã xuống cấp. Kế hoạch hoàn thành năm 2019 nhưng cầu mới đạt hơn 30% khối lượng rồi 'trùm mền' suốt 3 năm qua.

Tương tự, dự án cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp với vốn đầu tư 857 tỉ đồng khởi công năm 2016 nhằm thay cầu Cống Đập Rạch Chiếc - vốn nhỏ hẹp và xuống cấp. Công trình dự kiến hoàn thành năm 2018 nhưng đến năm 2019 mới đạt khoảng 39% khối lượng và ngưng thi công từ đó đến nay để chờ mặt bằng.

449 tỉ đồng xây dựng cầu Tăng Long 449 tỉ đồng xây dựng cầu Tăng Long

TTO - Khu quản lý giao thông đô thị số 2 Sở GTVT TP.HCM vừa khởi công xây dựng cầu Tăng Long, Q.9, TP.HCM.


THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên