Tag: tiêu xài

Lên mạng mua vũ khí chơi, hết tiền mang đi cầm 200.000 đồng

Do không có tiền tiêu xài, Hồ Văn Tuấn (ngụ An Giang) mang vũ khí quân dụng đi cầm cố lấy 200 nghìn đồng thì sau đó bị công an bắt giữ.

Đi hỏi vợ, phát hiện cọc tiền ở nhà chị vợ sắp cưới nên quay lại trộm

TTO - Trong lúc ăn uống tại đám hỏi, Nguyễn Xuân Cường sang nhà chị của vợ sắp cưới lấy thêm ly uống bia thì thấy một cọc tiền. Hôm sau, Cường đến nhà chị lấy trộm. Tiếp đó, Cường còn trộm xe và tiền của bạn nhậu.

Phá nhóm trộm két sắt liên tỉnh tại các đền, chùa

TTO - Chỉ trong vòng hai tháng, nhóm nghi phạm ở huyện Nghi Lộc đã thực hiện trót lọt hơn 25 vụ trộm két sắt, hòm công đức tại các đền, chùa, nhà thờ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tiêu xài, đánh bạc nửa tỉ đồng của người khác chuyển nhầm tài khoản

TTO - Có được nửa tỉ đồng từ người khác chuyển nhầm vào tài khoản, Phạm Văn Mạnh (trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) lập tức chuyển tiền đến nhiều số tài khoản của người quen nhằm thỏa sức tiêu xài, bất chấp việc khổ chủ liên hệ để lấy lại tiền.

Phó giám đốc tuyển 'nhầm' bảo vệ 'siêu trộm'

Thấy Cao Phát Đạt có dáng vẻ hiền lành nên Phó giám đốc Công ty Tân Khải Hoàn hết lòng tin tưởng thuê về làm bảo vệ, nhưng không ngờ chỉ nửa tháng đã bị Đạt trộm 7 lần với tổng giá trị tài sản gần 600 triệu đồng.

Truy tố 2 cán bộ "mượn" 4 tỉ tiền thi hành án tiêu xài

TTO - Ba cán bộ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Thành, Đồng Nai mở tài khoản, lấy tiền thi hành án tiêu xài, mất khả năng chi trả. Một người đã chết, hai người còn lại vừa bị truy tố.

Cần tiền tiêu xài, hai thanh thiếu niên bắt cóc bé 4 tuổi

TTO - Tại cơ quan công an, Lương Anh Hào (20 tuổi) khai do thiếu tiền tiêu xài nên đã bàn với Nguyễn Tấn Dũng (16 tuổi) bắt cóc bé Thảo đòi tiền chuộc.

​Hãy ăn tết tiết kiệm!

TT - Nhiều người ở quê tôi thường có quan điểm “ăn chơi trong ba ngày tết, có gì phải tính toán”, vì vậy trong nhiều năm qua, cứ đến tết nhiều người thoải mái ăn chơi, tiêu xài.

Người Đài Loan tiết kiệm do suy thoái

TT - Hơn 2/5 người tiêu dùng tại Đài Loan mất tin tưởng vào tình trạng kinh tế cá nhân kể từ khi kinh tế toàn cầu suy thoái và họ bắt đầu thận trọng trong việc tiêu xài tiền bạc.