06/11/2023 17:23 GMT+7

Lên mạng mua vũ khí chơi, hết tiền mang đi cầm 200.000 đồng

Do không có tiền tiêu xài, Hồ Văn Tuấn (ngụ An Giang) mang vũ khí quân dụng đi cầm cố lấy 200.000 đồng, sau đó bị công an bắt giữ.

Khẩu súng rulô Tuấn mang đi cầm cố lấy 200.000 đồng tiêu xài - Ảnh: MINH PHƯỚC

Khẩu súng rulô Tuấn mang đi cầm cố lấy 200.000 đồng tiêu xài - Ảnh: MINH PHƯỚC

Ngày 6-11, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Tuấn (26 tuổi) và L.H.T. (17 tuổi, cùng ngụ xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra tội "tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo thông tin từ Cơ quan an ninh điều tra, khoảng tháng 9-2023, Tuấn lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng quân dụng rulô và 6 viên đạn với giá 4 triệu đồng.

Tuấn nhiều lần đem "hàng nóng" khoe với T.. Thấy vậy, T. cũng 2 lần mượn khẩu súng này mang đi bắn thử 3 phát và những lần đó đạn đều nổ. Sau khi được trả lại súng, Tuấn không có tiền tiêu xài nên mang vũ khí đến nhà một người dân ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn để cầm cố lấy 200.000 đồng.

Qua công tác nắm địa bàn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn phát hiện vụ việc nên đã ra lệnh khám xét nơi cầm đồ, đồng thời thu giữ khẩu súng quân dụng của Tuấn.

Qua giám định, khẩu súng rulô là vũ khí quân dụng. Vụ việc được bàn giao cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang điều tra mở rộng.

Công an phát hiện người tàng trữ súng AR15, người giấu 8 khẩu súngCông an phát hiện người tàng trữ súng AR15, người giấu 8 khẩu súng

Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là súng AR15 để giải quyết mâu thuẫn, một thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam. Một thanh niên khác cũng bị tạm giữ khẩn cấp khi cất giấu 8 khẩu súng trong nhà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên