05/06/2023 16:10 GMT+7

Bắt nhóm nghi phạm mua bán, tàng trữ trái phép súng quân dụng

Ngày 5-6, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) phối hợp với một số đơn vị triệt phá nhóm mua bán, tàng trữ trái phép súng quân dụng.

Bắt nhóm nghi phạm mua bán, tàng trữ trái phép súng quân dụng - Ảnh 1.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Công an quận Bình Tân đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện nhóm nghi phạm có dấu hiệu tàng trữ trái phép súng quân dụng, nên lên kế hoạch đấu tranh triệt phá.

Mua bán trái phép ma túy bị cảnh sát phát hiện

Theo thông tin ban đầu, chiều 30-5, Công an quận Bình Tân kiểm tra Ngô Văn Hùng (36 tuổi, ngụ quận Bình Tân) tại sảnh một khách sạn ở phường Bình Hưng Hòa B, thu giữ trong người Hùng một gói ni lông cà phê, bên trong có hai gói ni lông chứa ma túy.

Hùng khai mua số ma túy trên của Nguyễn Văn Nhung (56 tuổi, ngụ quận Tân Bình) với giá 5 triệu đồng trước một căn nhà ở quận 6. Sau đó, Hùng đem về giao cho Phạm Nam Bắc Trung (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để bán thu lợi.

Khám xét nơi ở của Hùng, lực lượng chức năng bắt giữ Trung và Nguyễn Thanh Tâm (30 tuổi, quê Bạc Liêu). Tối cùng ngày, công an kiểm tra bắt giữ Nhung tại quận 6, thu giữ thêm gói ni lông chứa ma túy.

Công an quận Bình Tân đã tạm giữ Ngô Văn Hùng, Phạm Nam Bắc Trung, Nguyễn Văn Nhung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm nghi phạm mua bán, tàng trữ trái phép súng quân dụng

Tâm khai tháng 11-2022, Tâm thông qua Đổng Hoàng Trung Hiếu (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) giới thiệu người tên Bin (chưa rõ lai lịch, quê Kiên Giang) để mua khẩu súng K59 và 4 viên đạn với giá 40 triệu đồng.

Đến tháng 4-2023, Tâm bán khẩu súng trên cho Bùi Anh Hoàng (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) với giá 40 triệu đồng.

Do không có tiền sử dụng, Hoàng yêu cầu Tâm mua lại khẩu súng K59 cùng 8 viên đạn với giá 35 triệu đồng. Tâm và Hoàng chưa giao nhận lại súng thì Tâm bị công an bắt giữ.

Ngày 31-5, Công an quận Bình Tân bắt giữ Đổng Hoàng Trung Hiếu khi người này đang tàng trữ ma túy trái phép. Hiếu thừa nhận giới thiệu Bin để bán khẩu súng K59 và 4 viên đạn cho Tâm và hưởng hoa hồng 5 triệu đồng.

Qua xác minh, công an làm rõ Bin tên thật là Lê Thanh Kiệt (19 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang). Công an quận Bình Tân phối hợp Công an xã Thạnh Đông A mời Kiệt về trụ sở để làm rõ. Kiệt thừa nhận bán khẩu súng K59 cho Hiếu.

Về nguồn gốc khẩu súng, Kiệt khai lấy của ông ngoại để bán. Do ông ngoại của Kiệt đang bị bệnh nặng (bị tai biến từ năm 1998), lực lượng chức năng không thể làm việc được.

Tiếp tục truy xét, Công an quận Bình Tân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an huyện Hóc Môn bắt giữ Bùi Anh Hoàng, khám xét nơi ở thu giữ khẩu súng K59, hộp tiếp đạn và 8 viên đạn.

Công an quận Bình Tân đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Tâm, Bùi Anh Hoàng và Lê Thanh Kiệt về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Riêng Đổng Hoàng Trung Hiếu, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân đã bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra cũng đang điều tra đối với Hiếu về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện Công an quận Bình Tân tiếp tục truy xét, điều tra mở rộng vụ án.

Khởi tố người đàn ông mua, bán súng quân dụngKhởi tố người đàn ông mua, bán súng quân dụng

TTO - Ngày 10-11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thành Tha (33 tuổi, ngụ thị trấn Càng Long, huyện Càng Long) để điều tra hành vi "mua, bán trái phép vũ khí quân dụng".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên