09/12/2018 22:42 GMT+7

Tiểu vương Qatar bỏ họp, ngoại trưởng Bahrain lên Twitter chỉ trích

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Bahrain ngày 9-12 chỉ trích tiểu vương Qatar vì không dự cuộc họp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), giữa lúc quan hệ giữa Qatar với phần còn lại căng thẳng.

Tiểu vương Qatar bỏ họp, ngoại trưởng Bahrain lên Twitter chỉ trích - Ảnh 1.

Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani phát biểu trước hội đồng cố vấn - Ảnh: REUTERS

Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani năm nay đã không tham dự GCC. Thay vào đó, Ngoại trưởng Soltan bin Saad Al-Muraikhi đến Saudi Arabia để dự sự kiện này, diễn ra ngày 9-12.

Ông Al-Muraikhi bị đánh giá không phải đại diện cấp cao và điều này đồng nghĩa các nước còn lại cho rằng Qatar đã không tôn trọng GCC.

Trên Twitter, Ngoại trưởng Bahrain Khalid Al Khalifa viết nội dung chỉ trích Qatar, khẳng định Tiểu vương Al Thani đáng ra nên chấp nhận "những yêu cầu công bằng và góp mặt tại cuộc họp".

Đáp lại, giám đốc Phòng thông tin tại Bộ Ngoại giao Qatar, ông Ahmed bin Saeed AlRumaihi nói: "Qatar có thể đưa ra quyết định của riêng mình và năm ngoái (đại diện cấp cao) đã tham dự thượng đỉnh tại Kuwait trong khi các lãnh đạo của những quốc gia cô lập Qatar đã không làm như thế".

Theo báo chí quốc tế, chi tiết này sẽ càng khiến quan hệ giữa Qatar với các nước vùng Vịnh khó được sớm hàn gắn.

Vào giữa năm 2017, nhóm Bahrain, Ai Cập, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã cắt đứt quan hệ với Qatar, cáo buộc Doha tài trợ cho các nhóm đối lập Hồi giáo mà họ xem là khủng bố.

Trong diễn biến gần đây, Qatar tuyên bố rời Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), một tổ chức được hiểu do Saudi Arabia nắm vai trò lãnh đạo trong thực tế.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên