08/10/2024 16:22 GMT+7

Tiểu thương bức xúc vì phí thuê chỗ ở cảng cá 'nhảy vọt'

Cảng cá Đông Hải ở TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) áp dụng mức thu mới tăng gấp 2 - 3 lần trước đây khiến tiểu thương 'kêu trời'.

Tiền lệ phí buôn bán trong cảng cá tăng 'chống mặt', người dân mất ăn mất ngủ - Ảnh 1.

Cảng cá Đông Hải là một trong những cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thu hút người dân trong và ngoài tỉnh đến thu mua hải sản - Ảnh: DUY NGỌC

Từ ngày 1-10 đến nay, Ban Quản lý khai thác các cảng cá tỉnh Ninh Thuận áp dụng quyết định mới về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập do UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt ngày 8-8, tiểu thương buôn bán cá ở cảng cá Đông Hải "kêu trời" vì phải trả tiền thuê mặt bằng cao gấp 2 - 3 lần trước đây.

Tiểu thương kêu phí thuê mặt bằng ở cảng cá 'nhảy vọt'

Bà Nguyễn Thị Mơ (73 tuổi, mua bán cá ở cảng cá Đông Hải) cho hay đã mua bán ở đây hơn 25 năm qua.

Bà thuê 19,5m2 mặt bằng ở cảng cá để buôn bán. 2 năm nay, mỗi tháng bà đóng cho cảng cá Đông Hải 840.000 đồng.

"Nhưng từ ngày 1-10, cảng cá áp dụng mức thuê mới, thu mỗi ngày 5.000 đồng/m2, mỗi ngày tôi đóng 97.500 đồng, vị chi mỗi tháng gần 3 triệu đồng. Rầu lắm, bây giờ mỗi ngày phải cố sao bán đắt mới đủ tiền đóng tiền thuê mặt bằng" - bà Mơ bày tỏ.

Tiểu thương bức xúc vì phí thuê chỗ ở cảng cá 'nhảy vọt' - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Mơ buồn bã khi hằng ngày phải cố gắng bán đắt cá để có đủ tiền đóng tiền thuê mặt bằng - Ảnh: DUY NGỌC

Tương tự, chị Bùi Thị Thu Hồng (vựa cá Nhung Tín) nói: "Hơn 20 năm qua gia đình thuê mặt bằng tại cảng hơn 55m2, mỗi tháng đóng hơn 3 triệu đồng. Tuy nhiên từ ngày 1-10, mỗi ngày chúng tôi phải đóng 276.250 đồng/ngày. Với mức thu mới này, mỗi năm gia đình tôi phải đóng hơn 100 triệu đồng tiền thuê mặt bằng là mức phí quá cao".

Nhiều tiểu thương mua bán cá ở cảng cá Đông Hải cho hay khi họp bàn về việc thu phí, họ đã đề đạt nguyện vọng là phải thực hiện theo lộ trình tăng dần, "còn tăng đột ngột như hiện nay là quá cao, người dân chúng tôi rất không chịu nổi".

Vì sao thu theo ngày? 

Tiền lệ phí buôn bán trong cảng cá tăng 'chống mặt', người dân mất ăn mất ngủ - Ảnh 4.

Việc thu tiền diễn ra sáng sớm tại cảng cá Đông Hải - Ảnh người dân cung cấp.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, ngày 27-9, Ban Quản lý khai thác các cảng cá Ninh Thuận mới họp ban giám đốc để bắt đầu thực hiện phương án theo quyết định mới đã nêu của UBND tỉnh này.

Trong hai ngày 28 và 29-9, cảng cá Đông Hải mới phát loa thông báo và phát thông báo bằng giấy đến tay người dân để biết về quy định thu tiền mới.

Ngày 30-9, cảng cá Đông Hải tiếp tục thông báo và đồng thời Ban Quản lý khai thác các cảng cá đã tiến hành mời người dân họp. Tuy khi họp nhiều người dân chưa đồng thuận, nhưng ngày 1-10 cảng cá Đông Hải đã triển khai thu tiền thuê mặt bằng theo quyết định mới. 

Nhiều tiểu thương, người dân bức xúc không thực hiện nộp tiền theo ngày và theo mức mới thì bị chặn xe tải chở hàng, không cho xe ra vào cảng.

Ông Phạm Chí Khỏe - giám đốc Ban Quản lý khai thác các cảng cá tỉnh Ninh Thuận - thừa nhận có việc nhân viên của cảng cá Đông Hải chặn xe chở hàng của người dân không cho ra vào. Tuy nhiên "việc chặn xe chủ yếu mời người dân vào phòng để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo chủ trương mới".

Ông cũng giải thích nơi tổ chức thu tiền thuê mặt bằng hằng ngày là khu vực cầu cảng, là nơi cho thuê mặt bằng không ổn định, ngày nào có hàng thì dân buôn bán ngày đó và cảng cá thu tiền trong ngày.

"Để tạo điều kiện cho bà con, vừa rồi chúng tôi đã họp dân và niêm yết giá. Nếu cho rằng giá thuê hằng ngày cao, bà con nên gói ghém lại diện tích cho phù hợp với nhu cầu buôn bán cá" - ông Khỏe đề nghị.

Ngoài ra, việc thu tiền thuê mặt bằng theo ngày là để lập lại danh sách người buôn bán cá thường xuyên và không thường xuyên tại khu vực cầu cảng, cũng như lập lại trật tự buôn bán của người dân khu vực này, đảm bảo để việc bốc dỡ hàng hóa của các tàu thuyền được thông thoáng.

Tiền lệ phí buôn bán trong cảng cá tăng 'chống mặt', người dân mất ăn mất ngủ - Ảnh 1.Điều tra chống bán phá giá pin năng lượng mặt trời xuất khẩu sang Mỹ

Các doanh nghiệp sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đang phải đối mặt với cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên