21/07/2024 17:08 GMT+7

Chậm giải ngân, cảng cá trăm tỉ ở Quảng Ngãi có nguy cơ bị trung ương ngừng cấp vốn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí 400 tỉ đồng để mở rộng cảng cá Tịnh Hòa, Quảng Ngãi. Qua 6 tháng không giải ngân được, bộ xem xét ngừng cấp vốn năm 2025 nếu tiếp tục giải ngân ì ạch.

Cảng cá Tịnh Hòa hiện nay luôn trong tình trạng chật kín tàu neo đậu - Ảnh: TRẦN MAI

Cảng cá Tịnh Hòa hiện nay luôn trong tình trạng chật kín tàu neo đậu - Ảnh: TRẦN MAI

Theo đúng tiến độ, đến năm 2026 cảng cá Tịnh Hòa sẽ rộng 42ha, thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá hiện đại. Nhưng việc trì trệ giải ngân do vướng mặt bằng, dự án đứng trước nguy cơ không được bố trí vốn theo kế hoạch.

Cảng cá trăm tỉ, giải ngân mãi không xong

Dự án nâng cấp mở rộng khu neo đậu, tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa có tổng mức đầu tư 460 tỉ đồng (vốn trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý là 400 tỉ đồng; ngân sách tỉnh 60 tỉ đồng) sẽ được triển khai giai đoạn 2023 - 2026.

Dự án này có ý nghĩa hết sức quan trọng để tạo dựng một khu vực dịch vụ hậu cần nghề cá lớn và là nơi neo đậu, tránh trú bão có sức chứa 1.500 tàu cá.

Quy mô cảng cá rộng đến 42ha, công suất phục vụ lên đến 15.000 tấn thủy sản mỗi năm, gấp nhiều lần hiện nay.

Trong chương trình phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn 2045, sẽ phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng và dịch vụ hậu cần các cảng cá, trong đó có cảng Tịnh Hòa. Quan trọng là vậy, nhưng dự án vẫn "giậm chân tại chỗ", giải ngân trì trệ.

Đến nay, chủ đầu tư dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi vẫn loay hoay tìm lối ra cho cảng cá Tịnh Hòa.

Theo tiến độ, dự án sẽ khởi công vào quý 1, giờ đến quý 3 vẫn đi tháo gỡ, giải phóng mặt bằng.

Năm 2024, dự án được bố trí 90,1 tỉ đồng (trong đó trung ương bố trí 58 tỉ đồng) và phải giải ngân hết số tiền này trong năm.

Nhưng giải ngân không được nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã điều chỉnh, cắt giảm 12 tỉ đồng.

Đến ngày 30-9, nếu tiến độ giải ngân vốn không biến chuyển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 và xem xét không bố trí kế hoạch vốn năm 2025.

Nếu không giải ngân hết số tiền bố trí năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xem xét dừng cấp vốn năm 2025 - Ảnh: TRẦN MAI

Nếu không giải ngân hết số tiền bố trí năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xem xét dừng cấp vốn năm 2025 - Ảnh: TRẦN MAI

Khẩn trương giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn bố trí

Quảng Ngãi là địa phương nằm trong nhóm đầu cả nước về công suất tàu cá và sản lượng đánh bắt thủy sản. Nhưng các cảng cá của tỉnh này chỉ đáp ứng neo đậu, ra vào bán cá, nhập nhu yếu phẩm cho khoảng 30% số tàu thuyền.

Lâu nay, tàu cá "ly hương" vì các cảng cá không đáp ứng. Mỗi năm sản lượng hải sản qua các cảng tại tỉnh chỉ bằng 1/10 sản lượng đánh bắt thực tế.

Việc nâng cấp, mở rộng cảng cá Tịnh Hòa rất cấp thiết. Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng từ ngày 1-12-2023 và xong thủ tục triển khai thi công.

Tuy nhiên nhiều hộ dân không nhận tiền bồi thường vì cho rằng giá bồi thường thấp, dự án "đứng bánh".

Hiện có 13 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường đợt 1, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Quảng Ngãi vận động các hộ dân liên quan nhận tiền, bàn giao mặt bằng trong tháng 7, để nhà thầu thi công.

Sau đó tiếp tục xử lý vướng ở các hồ nuôi thủy sản của người dân, lập phương án bồi thường đợt 2, hoàn thành trong tháng 9.

Việc mở rộng cảng cá Tịnh Hòa rất quan trọng khi Quảng Ngãi là địa phương có tổng công suất đánh bắt lớn nhất nhì cả nước - Ảnh: TRẦN MAI

Việc mở rộng cảng cá Tịnh Hòa rất quan trọng khi Quảng Ngãi là địa phương có tổng công suất đánh bắt lớn nhất nhì cả nước - Ảnh: TRẦN MAI

Dự án trì trệ, có nguy cơ bị trung ương ngừng cấp vốn năm 2025, ông Trần Phước Hiền - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - tổ chức họp và ban hành kết luận, yêu cầu các đơn vị khẩn trương vào cuộc.

Ông Hiền cho rằng đây là dự án cực kỳ quan trọng được trung ương đánh giá rất cao để hình thành khu hậu cần nghề cá hiện đại tại Quảng Ngãi; chống khai thác bất hợp pháp; kiểm soát tàu cá hoạt động...

Việc chậm trễ thi công, giải ngân vì vướng mặt bằng cần tháo gỡ, chủ đầu tư phải chủ động phối hợp với UBND TP Quảng Ngãi thực hiện công tác này hoàn thành và khởi động dự án, đảm bảo giải ngân vốn của dự án đã được bố trí.

"Chủ đầu tư khẩn trương xây dựng phương án, kế hoạch thi công theo tình hình thực tế, đảm bảo giải ngân 100% vốn năm 2024 trước ngày 31-12", ông Hiền chỉ đạo.

Giải ngân đầu tư công: Không được chậm trễ nữaGiải ngân đầu tư công: Không được chậm trễ nữa

Thông điệp này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ về thúc đẩy đầu tư công năm 2024 diễn ra ngày 16-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên