21/07/2024 15:58 GMT+7

Quảng Ngãi tính toán xử lý cán bộ, công chức giao xe cho con chưa đủ tuổi cầm lái

6 tháng, Quảng Ngãi có gần 1.400 trường hợp vi phạm luật giao thông là thiếu niên, học sinh.

Quảng Ngãi tính xử lý cán bộ, công chức giao xe cho con chưa đủ tuổi cầm lái gây mất an toàn giao thông - Ảnh: TRẦN MAI

Quảng Ngãi tính xử lý cán bộ, công chức giao xe cho con chưa đủ tuổi cầm lái gây mất an toàn giao thông - Ảnh: TRẦN MAI

Để giảm thiểu, Quảng Ngãi tính xử lý cán bộ, công chức nếu giao xe cho con chưa đủ tuổi cầm lái, vi phạm giao thông.

Gần 1.400 trường hợp thiếu niên, học sinh lái xe vi phạm

Thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi, 6 tháng qua toàn tỉnh có 186 vụ tai nạn giao thông, làm chết 79 người, bị thương 150 người.

So với cùng kỳ, số vụ tai nạn, người chết và bị thương điều tăng. Riêng tai nạn có nồng độ cồn là 20 vụ, làm 4 người chết, 24 người bị thương.

Tai nạn do thiếu niên, học sinh gây ra là 46 vụ, làm chết 6 người, bị thương 17 người.

Sáu tháng qua, lực lượng chức năng đã xử phạt hàng chục ngàn trường hợp vi phạm giao thông. Riêng học sinh, thiếu niên vi phạm giao thông bị xử phạt gần 1.400 trường hợp, số tiền xử phạt gần 1,5 tỉ đồng.

Qua rà soát, số lượng thiếu niên, học sinh chưa đủ tuổi lái xe nhưng phụ huynh vẫn giao xe cho con đi lại còn nhiều. Các cháu chưa đủ nhận thức, "thích thể hiện" gây mất an toàn giao thông. Ngoài xử phạt hành chính, cảnh sát giao thông các huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Ngãi liên tục phối hợp với các cơ sở giáo dục, tuyên truyền.

Một số huyện như Ba Tơ, TP Quảng Ngãi còn yêu cầu các điểm giữ xe trước các cơ sở giáo dục ký giấy cam kết không trông giữ xe quá 50cc của học sinh.

Phải xử lý cán bộ giao xe cho con chưa đủ tuổi để làm gương

Để giảm thiểu học sinh, thiếu niên sử dụng xe máy không đúng quy định đang diễn biến phức tạp, thượng tá Hồ Văn Thư - trưởng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng ngoài xử phạt, tuyên truyền chung thì một số trường hợp học sinh vi phạm có cha mẹ là đảng viên, công chức, viên chức. Cần phải có hình thức xử lý cha mẹ là cán bộ khi giao xe cho con chưa đủ tuổi sử dụng.

"Đảng viên, cán bộ, công chức cần nêu gương. Vì vậy việc giao xe cho con chưa đủ tuổi sử dụng, vi phạm giao thông cần phải xử lý. Cha mẹ không thể đứng ngoài cuộc được", ông Thư kiến nghị.

Để giảm thiểu số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông, ông Trần Phước Hiền - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - yêu cầu ngoài tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, còn phải đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động.

Ông Hiền tán thành đề xuất xử lý cán bộ, công chức, đảng viên giao xe cho con chưa đủ tuổi cầm lái. Bởi cán bộ, công chức phải là người đầu tiên nêu gương.

"Cha mẹ là cán bộ, công chức giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển, ngoài xử phạt cần có chế tài xử lý phụ huynh như hạ bậc thi đua, đánh giá trong quá trình công tác... Cán bộ, công chức không nêu gương thì khó giảm thiểu tai nạn giao thông", ông Hiền nói.

Đồng thời ông Hiền đề nghị cảnh sát giao thông khi xử phạt vi phạm của thiếu niên, học sinh cần cập nhật thông tin cha mẹ và báo về Ban An toàn giao thông tỉnh.

Lập biên bản, tạm giữ xe máy của học sinh lái xe bằng chânLập biên bản, tạm giữ xe máy của học sinh lái xe bằng chân

Một học sinh lớp 12 ở Phú Thọ vừa bị cơ quan công an tạm giữ xe máy, lập biên bản xử phạt vì buông cả hai tay, dùng chân điều khiển xe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên