
Một tàu chở hàng đi qua vùng Vịnh hướng về phía eo biển Hormuz - Ảnh: AP
Một nhà ngoại giao Ả Rập cấp cao và một quan chức Mỹ tiết lộ với báo Times of Israel ngày 25-3 rằng "món quà" Tổng thống Donald Trump nhắc đến chính là việc Iran cho phép một số tàu chở nhiên liệu đi qua eo biển Hormuz an toàn trong những ngày gần đây.
Trước đó, ngày 24-3, ông Trump cho biết Iran đã tặng Mỹ một món quà sau hơn ba tuần căng thẳng giữa hai nước, theo Reuters.
Tại lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Bộ trưởng An ninh nội địa Markwayne Mullin, khi được hỏi vì sao vẫn đàm phán với Iran dù không tin tưởng, ông Trump nói: "Họ sẽ tiến tới một thỏa thuận. Hôm qua họ đã làm một việc rất tuyệt vời. Họ tặng chúng ta một món quà rất lớn trị giá một khoản tiền khổng lồ".
Ông từ chối tiết lộ chi tiết, chỉ cho biết món quà không liên quan đến hạt nhân mà gắn với dầu khí. "Họ đã trao đúng như những gì đã nói. Điều đó rất có ý nghĩa, cho thấy chúng ta đang làm việc với đúng người", ông Trump nói thêm.
Theo một quan chức Mỹ, khi chính quyền ông Trump bắt đầu gửi thông điệp tới Iran qua các bên trung gian vào cuối tuần trước nhằm tìm lối thoát ngoại giao, Washington đã yêu cầu Tehran có động thái thiện chí.
Đáp lại, Iran đồng ý để một số tàu chở nhiên liệu - không liên quan đến Mỹ hoặc Israel - đi qua eo biển Hormuz nhằm xoa dịu thị trường năng lượng toàn cầu, theo nguồn tin Ả Rập.
Tuy nhiên, quan chức này thừa nhận động thái đó khó tạo ra tác động đáng kể hoặc lâu dài đối với giá dầu thế giới.
Đây được xem là sự nhượng bộ mà Iran chưa sẵn sàng đưa ra trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ và Israel vẫn tiếp diễn. Theo quan chức Ả Rập, chính tác động hạn chế đó khiến ông Trump tránh đề cập chi tiết.
Khi được đề nghị bình luận, Nhà Trắng dẫn lại phát biểu của Thư ký báo chí Karoline Leavitt trong họp báo ngày 25-3: "Chúng tôi đang theo dõi rất sát sao tình hình các tàu chở dầu qua eo biển".
Bà Leavitt không bình luận thêm về bản chất món quà ông Trump nhắc đến, đồng thời cho biết chưa có mốc thời gian cụ thể để toàn bộ tàu vận tải lưu thông tự do trở lại.
"Chúng ta sẽ thấy giá xăng dầu tại các trạm bơm giảm xuống", bà Leavitt khẳng định, cho rằng việc ưu tiên sản xuất năng lượng trong nước sẽ giúp ổn định giá khi chiến dịch quân sự tại Iran kết thúc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận