05/03/2020 10:12 GMT+7

Tiếp tục tìm 5 người đi cùng khách Nhật nhiễm COVID-19, cách ly 50 trường hợp

THÙY DƯƠNG - XUÂN MAI
THÙY DƯƠNG - XUÂN MAI

TTO - Sáng 5-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết hiện vẫn chưa xác định được 5 hành khách trên chuyến bay VN814 từ Siem Reap (Campuchia) nhập cảnh về Việt Nam đang ở đâu và tiếp xúc với ai.

Tiếp tục tìm 5 người đi cùng khách Nhật nhiễm COVID-19, cách ly 50 trường hợp - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tiếp tục tìm 5 người đi cùng khách Nhật nhiễm COVID-19 - Ảnh: VĂN BÌNH

Hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục xác minh xem 5 người này ở đâu.

Cũng trong sáng 5-3, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh đã đăng thông báo: "Chuyến bay VN814 từ Siem Reap hạ cánh tại sân bay Sơn Tân Nhất lúc 22h03 ngày 3-3 có 1 hành khách nhiễm COVID-19 đang được cách ly tại Nhật.

Các hành khách nhập cảnh từ chuyến bay trên liên hệ ngay số điện thoại: 08.695.77.133 để được hỗ trợ các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định". 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP cũng cho biết 5 người này nên tự cách ly tại nhà, những ai tiếp xúc với những người này cũng cần tự cách ly tại nhà trong 14 ngày. 

Trong khoảng thời gian này, nếu có các triệu chứng như sốt, ho... thì thông báo cho các cơ sở y tế để được hỗ trợ điều trị. 

Theo báo cáo của phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế TP.HCM ngày 5-3, đã đưa 50 người đi cùng chuyến bay này vào khu cách ly tập trung của TP.

Tuổi Trẻ Online đã đưa tin tối 4-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM dẫn thông tin từ Cơ quan kiểm dịch Nhật cho biết trên chuyến bay Vietnam Airlines VN340 từ TP.HCM đến Nagoya (Nhật) sáng 4-3 có một hành khách người Nhật biểu hiện sốt, đã được khám, chẩn đoán xác định dương tính với COVID-19. 

Trước đó, người này đi trên chuyến bay VN814 từ Siem Reap quá cảnh tại TP.HCM lúc 22h03 ngày 3-3 và đã có 5 hành khách trên chuyến bay này nhập cảnh vào TP.HCM. 

Các nhân viên tại sân bay có tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm với COVID-19 nêu trên được cách ly theo quy định.

Theo thông tin từ Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, chuyến bay VN814 có tổng cộng 67 hành khách và 6 nhân viên tổ bay. 61 hành khách quá cảnh đã tiếp tục di chuyển về các nước khác ngay trong đêm 3-3 bao gồm: 50 người về London (Anh), 8 người về Nhật, 2 người về Busan (Hàn Quốc) và 1 người về Manila (Philippines).

Chỉ có 6 hành khách nhập cảnh vào TP.HCM bao gồm 1 người Việt Nam, 3 người Pháp, 1 người Úc và 1 người Philippines. Sau đó hành khách người Philippines đã xuất cảnh về nước ngay trong ngày 4-3.

Chưa tìm được 5 người ở TP.HCM đi cùng khách Nhật dương tính corona Chưa tìm được 5 người ở TP.HCM đi cùng khách Nhật dương tính corona

TTO - Đề nghị Bộ Công an rà soát danh sách nhập cảnh từ chuyến bay VN814 ngày 3-3, xác định nơi lưu trú và tiến hành cách ly, theo dõi sức khoẻ. Ban Chỉ đạo chống dịch quốc gia vừa đề nghị như trên, tìm 5 người đi cùng khách Nhật nhiễm corona.

THÙY DƯƠNG - XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên