Bà Ngân thông báo tình hình cụ thể như sau:
- Tổng số lao động VN làm việc tại Libya là 10.482 người (có hợp đồng làm việc, theo dõi được qua hộ chiếu...). Tính đến đêm 1-3, ta đã di tản ra khỏi Libya 6.196 lao động. Các nước thứ ba mà lao động VN đến là Malta, Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Tunisia và Algeria. Trong đó đã đưa về nước 1.635 người.
Sáng 2-3, có thêm một chuyến bay về TP.HCM mang theo 340 người. Ngoài ra có ba chuyến bay đã cất cánh sẽ đưa thêm 764 lao động VN hôm nay, nâng tổng số lao động VN về nước lên 2.739 người.
Phóng to |
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: V.V.THÀNH |
Tại Cairo (Ai Cập), sau khi ta đưa 318 lao động về ngày 1-3, còn lại tại sân bay 206 người (hiện đều đã mua vé máy bay thương mại để về nước), bên cạnh đó còn 98 người cách Cairo khoảng 500km đang di chuyển về Cairo. Như vậy còn hơn 3.000 lao động VN.
Chúng tôi đã chính thức nhận được tin từ Ban quản lý lao động VN tại Libya là đã có 1.123 người xuống tàu biển đi đến nước thứ ba, hơn 1.400 người đang trên đường di chuyển về biên giới Ai Cập. Trưởng Ban quản lý lao động VN đã cầm cờ ngoại giao để dẫn một đoàn khoảng 1.000 người đi từ Tripoli đến biên giới Tunisia (hiện chúng ta đã tập kết ở đây khoảng 1.000 người).
Chính phủ đã quyết định 22g đêm 2-3, chuyến bay thứ hai của Hàng không VN sẽ lên đường đến Tunisia (mất khoảng 14 giờ bay liên tục, dự kiến sáng 3-3 đến nơi và sẽ đưa hơn 350 lao động về nước).
Có hai nước chưa cho phép máy bay ta bay là Ai Cập và Saudi Arabia, Bộ Ngoại giao đang tích cực xin phép. Trưa 3-3 tiếp tục có một chuyến bay của Hàng không VN đến Tunisia. Tổng thể còn lại khoảng 200 người là các nhóm lao động nhỏ lẻ đang ở trong các cơ sở do người Libya làm chủ, đang tìm cách thoát ra khỏi Libya.
Hiện lao động di tản đến biên giới đang gặp nhiều khó khăn. Tổ chức Di cư quốc tế đã dựng lều bạt và cung cấp lương thực, thuốc men. Chúng tôi đang vận chuyển hàng hóa, thực phẩm sang giúp lao động đang kẹt lại, đã đặt 2.000 bánh chưng, rồi cả lương khô quân đội, nước uống để mang đi.
Thông tin mới nhất từ đại sứ VN tại Hi Lạp cho hay đã đàm phán xong để chủ sử dụng lao động thuê máy bay của Hàng không VN đưa lao động VN ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trở về nước. Trong đàm phán chúng ta không mặc cả về tiền bạc, mục đích là nhanh chóng đưa lao động trở về an toàn.
* Theo kế hoạch, số lao động còn lại bao giờ sẽ về nước?
- Quyết tâm đưa lao động về nước càng sớm càng tốt. Số lao động đã đến nước thứ ba sẽ về lần lượt bằng chuyên cơ của chúng ta hoặc do chủ lao động thuê máy bay đưa về.
Số lao động còn lại khoảng vài trăm thì chúng ta vẫn giữ liên lạc, yêu cầu lao động trong khi chưa di tản được nếu nơi đó an toàn thì cố gắng ở tại chỗ để có địa chỉ liên lạc, nhằm khi có quyết định sơ tán sẽ cử người tập hợp lao động đưa về nước.
* Chính phủ có chính sách nào để hỗ trợ lao động VN trở về từ Libya?
- Trước mắt, chúng tôi đã trình Thủ tướng trích từ quỹ hỗ trợ lao động ngoài nước hỗ trợ mỗi lao động 1 triệu đồng, doanh nghiệp đưa lao động đi cũng hỗ trợ mỗi lao động 1 triệu đồng. Đây là tiền làm lộ phí cho lao động.
Ngân hàng Đầu tư và phát triển hỗ trợ 3 tỉ đồng, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 hỗ trợ 5 tỉ đồng, chúng tôi sẽ chuyển đến lao động. Chính phủ đã yêu cầu căn cứ vào các chính sách về đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài để tìm cách giải quyết.
Một bộ phận lao động đã có gửi tiền về gia đình để trả nợ ngân hàng, nhưng có một bộ phận lao động mới đi Libya gặp khó khăn vì vay ngân hàng 35-40 triệu đồng trước khi đi. Đối với bộ phận lao động này, chúng tôi sẽ trình với Chính phủ chính sách là các ngân hàng khoanh nợ lại.
Chúng tôi có chương trình mở thị trường mới để các lao động tiếp tục đi làm, cũng có nhiều lao động nói nếu Libya ổn định trở lại thì xin được tiếp tục sang làm việc.
Ở đây không đặt vấn đề doanh nghiệp bồi thường, nhưng chúng ta sẽ căn cứ vào luật, trách nhiệm ràng buộc giữa hai bên để xem xét việc doanh nghiệp sẽ làm gì cho lao động, chủ sử dụng lao động sẽ làm gì, Chính phủ sẽ hỗ trợ như thế nào...
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Lao động Việt Nam ở Libya: Chạy loạn trong tiếng súngThêm 523 lao động từ Libya trở vềCộng đồng quốc tế cấm vận LibyaTrở về từ Libya: mừng và lo
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận