29/05/2019 18:23 GMT+7

Tiếng nổ phát ra, hiện trường lăn lóc đầu đạn, một người chết

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - Người dân tìm đến căn nhà phát ra tiếng nổ lớn thì phát hiện chồng tử vong, vợ thì bị thương. Tại hiện trường, nhiều đầu đạn chưa nổ nằm lăn lóc...

Tiếng nổ phát ra, hiện trường lăn lóc đầu đạn, một người chết - Ảnh 1.

Đầu đạn được thu giữ sau vụ nổ - Ảnh: H.PHƯƠNG

Chiều 29-3, ông Phạm Minh Trung - chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa (Gia Lai) - xác nhận thông tin một vụ nổ liên quan đến đầu đạn vừa xảy ra vào trưa cùng ngày tại ở làng Đê Lanh, xã Đăk Krong, khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 10h tại nhà ông Nguyễn Văn Sơn ở làng Đê Lanh phát ra tiếng nổ lớn. 

Người dân đến thì phát hiện ông Sơn tử vong, vợ của ông Sơn bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa.

Người dân cho biết nguyên nhân vụ nổ nghi do ông Sơn cưa đầu đạn để lấy thuốc nổ và phế liệu.

Liên quan đến vụ việc trên, Ban chỉ huy quân sự huyện Đăk Đoa cùng Công an huyện đã đến hiện trường kiểm tra và phát hiện thêm 7 quả đạn pháo 105mm cũ.

Ông Phạm Minh Trung cho biết đã cử cán bộ Phòng lao động - thương binh và xã hội đến gia đình nạn nhân để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và sẽ có hướng hỗ trợ, khắc phục hậu quả sau vụ nổ.

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên