21/04/2014 10:18 GMT+7

Nổ đầu đạn, nam sinh đứt lìa bàn tay trái

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Trong lúc đi chơi gần nhà hàng xóm, Trung nhặt được một đầu đạn rồi đem về nhà nghịch làm đầu đạn phát nổ khiến em bị đứt lìa bàn tay trái.

Sáng 21-4, ông Cao Bá Thân - trưởng Công an xã Đông Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết vụ nổ xảy ra vào chiều 20-4 tại gia đình em Trương Đình Trung (13 tuổi, ngụ xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn) - hiện là học sinh trường THCS Tràng Sơn.

Trước đó, Trung đi chơi thì nhặt được một viên đạn 14 ly ở hàng rào nhà hàng xóm rồi đưa về nhà. Trong lúc đưa viên đạn ra chơi, Trung dùng một viên đá đập vào thì bất ngờ đạn phát nổ.

Nghe tiếng nổ, hàng xóm và người thân chạy ra thì phát hiện Trung bị thương, nằm bất tỉnh liền đưa Trung tới bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu.

Vụ nổ làm Trung bị đứt lìa bàn tay trái. Do vết thương quá nặng, nên chiều tối 20-4, Trung được người nhà đưa ra bệnh viện Hà Nội chữa trị.

Sau khi xảy ra vụ nổ, công an xã Đông Sơn và cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên