03/02/2016 07:04 GMT+7

Tiền Giang xử nặng karaoke nhạc sống “quậy”

V.TR.
V.TR.

TT - Ngày 2-2, ông Nguyễn Ngọc Minh, giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang, cho biết toàn tỉnh hiện có 1.430 hộ cho thuê karaoke nhạc sống di động.

Một dàn karaoke nhạc sống tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang, cuối tháng 2-2015 - Ảnh: V.TR

Trước những lo ngại karaoke nhạc sống này sẽ “tra tấn” người dân dịp tết, UBND tỉnh đã yêu cầu địa phương cho các hộ kinh doanh viết cam kết không mở âm thanh vượt mức quy định. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt rất nặng.

Theo quy định, vi phạm về tiếng ồn có thể bị phạt hàng chục triệu đồng/lần. “Mới đây, chúng tôi đã lập biên bản sáu trường hợp karaoke nhạc sống mở âm thanh quá lớn khiến người dân bức xúc.

Những ngày tết, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn sẽ kiểm tra, lập biên bản xử lý khi người dân phản ảnh” - ông Minh nói.

Sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang cũng vừa trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm 200 máy đo tiếng ồn để trang cấp cho tất cả xã, phường, thị trấn và cơ quan chức năng.

Dự kiến sau Tết Nguyên đán toàn tỉnh sẽ tổng kiểm tra, xử lý triệt để vấn nạn “tra tấn” người khác bằng karaoke nhạc sống.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên