14/09/2021 19:59 GMT+7

Tiền Giang giãn cách tiếp theo chỉ thị 16 ở ba địa phương thêm 5 ngày

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 14-9, UBND tỉnh Tiền Giang đã có quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với TP Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo và huyện Châu Thành từ 0h ngày 16-9 đến hết ngày 20-9.

Tiền Giang giãn cách tiếp theo chỉ thị 16 ở ba địa phương thêm 5 ngày - Ảnh 1.

Tỉnh Tiền Giang vẫn tiếp tục siết chặt theo chỉ thị 16 của Chính phủ đối với một số thành phố, huyện trong thời gian tới - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu lãnh đạo 3 địa phương phải tận dụng 5 ngày giãn cách xã hội nói trên để thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; khẩn trương bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, thiết lập và mở rộng các "vùng xanh", tiến tới kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Sau ngày 20-9, căn cứ vào mức độ nguy cơ và khả năng kiểm soát dịch ở TP Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo và huyện Châu Thành, UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phù hợp.

Các địa phương còn lại gồm huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, huyện Gò Công Tây, huyện Tân Phước, huyện Cái Bè, huyện Gò Công Đông, thị xã Gò Công và huyện Tân Phú Đông áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian áp dụng từ 16-9 cho đến khi có thông báo mới.

Tính đến ngày 14-9, tỉnh Tiền Giang có 12.468 ca mắc COVID-19, trong đó có 311 ca tử vong và điều trị khỏi cho 9.071 trường hợp.

Tiền Giang là một trong 2 tỉnh (tỉnh còn lại là Kiên Giang) có diễn biến dịch COVID-19 đáng lo ngại và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 - đã làm việc, kiểm tra trực tuyến công tác phòng chống dịch vào ngày 13-9.

Tại buổi làm việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu hai tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp phòng chống dịch, nhất là ở cấp cơ sở, cố gắng kiểm soát dịch bệnh càng sớm càng tốt, chậm nhất là ngày 30-9.

Đồng thời với việc chống dịch hiệu quả thì phải chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi dụng tình hình để trục lợi.

Lập bệnh viện điều trị COVID-19 tại chỗ cho bệnh nhân ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang Lập bệnh viện điều trị COVID-19 tại chỗ cho bệnh nhân ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang

TTO - Ngày 16-8, ông Lý Văn Cẩm - giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội Tiền Giang (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) - cho biết đã có thêm một nhân viên Trung tâm Công tác xã hội tỉnh mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại trung tâm lên 87 ca.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên