06/01/2017 18:10 GMT+7

Tiền Giang: Đề xuất giảm tốc độ trên quốc lộ 1 xuống 70km/giờ

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Đây là một trong những nội dung được các cơ quan chuyên môn tỉnh Tiền Giang đưa ra bàn tại hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 tại Tiền Giang ngày 6-1.

Chủ trì hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thẳng thắn nhận trách nhiệm vì để tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng so với năm 2015.

Theo đó, tính từ 16-12-2015 đến 15-12-2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra 426 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 250 người, tăng 11% số vụ và tăng 24% số người chết với năm 2015.

Đáng lưu ý, có đến 60% số vụ xảy ra trên tuyến quốc lộ 1, đoạn chạy qua tỉnh Tiền Giang với 171 vụ (tăng 18 vụ) làm 89 người chết (tăng 9 người).

Theo ông Hưởng, có nhiều nguyên nhân khiến tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 tăng cao như lượng xe trên quốc lộ 1 nhiều (130.000 xe cộ qua lại trong 24 giờ); có nhiều cầu hẹp.

Đặc biệt, do xe máy không có làn riêng, phải chạy chung với làn xe bốn bánh trong khi làn xe bốn bánh được chạy với tốc độ lên đến 90km/giờ nên khi xảy ra va quẹt giữa xe máy với ô tô, xe máy với xe máy, thậm chí khi xe máy né vũng nước té xuống đường cũng có thể dẫn đến tai nạn chết người.

Ông Hưởng yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang tiếp tục tham mưu để UBND tỉnh đề xuất Bộ GTVT giảm tốc độ lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang từ 90km/giờ xuống 70km/giờ nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên