25/12/2017 10:35 GMT+7

Tiền Giang, Bạc Liêu sơ tán hàng trăm ngàn dân tránh bão

THANH TÚ - HOÀI THƯƠNG - NGỌC TÀI - CHÍ QUỐC
THANH TÚ - HOÀI THƯƠNG - NGỌC TÀI - CHÍ QUỐC

TTO - Từ 6h sáng 25-12, trời bắt đầu mưa lất phất, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang, Bạc Liêu bắt đầu sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm dọc các tuyến đê ven biển.

Tiền Giang, Bạc Liêu sơ tán hàng trăm ngàn dân tránh bão - Ảnh 1.

Người dân huyện cù lao Tân Phú Đông qua phà Tân Long tránh bão - Ảnh: THANH TÚ

Tiền Giang: Tất bật tránh bão

Tại địa bàn huyện Gò Công Đông đã xuất hiện mưa và có những nơi mưa khá to. Thông tin về cơn bão Tembin cũng đã phát xuyên suốt trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Đài phát thanh xã, loa cầm tay của các Trưởng ấp về việc yêu cầu người dân phải di tản nhanh ra vùng nguy hiểm.

Dọc các tuyến đường, xe quân sự, công an chạy tấp nập; bộ đội, công an tỉnh, huyện, xã có mặt ở hầu hết các điểm "nóng" trên địa bàn để hỗ trợ việc di dân, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền và giữ nhà cho các hộ dân di tản. 

Trên đường, dòng người trên xe máy từ vùng ven đê, vùng nguy hiểm đổ về các thị trấn, thị xã rất đông. 

Người dân sơ tán tránh bão - Video: Thanh Tú

Ông Trần Thanh Thành, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) cho biết, số lượng người di tản tránh bão trên địa bàn huyện là trên 20.079 người, ở 8 xã ven biển: Tăng Hòa, Tân Thành, Phước Trung, Tân Điền, Kiểng Phước, Gia Thuận, thị trấn Vàm Láng, Tân Phước. Tập kết trên 40 điểm ở các nhà văn hóa, UBND các xã, các trường học trên địa bàn huyện. Việc di dân bước 1 kết thúc từ 12h trưa 25-12.

Ngoài ra, huyện cũng hoàn tất việc kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú với 834/834 tàu. Huyện cũng chuẩn bị trên 1.300 thanh niên xung kích để hộ đê…

Tiền Giang, Bạc Liêu sơ tán hàng trăm ngàn dân tránh bão - Ảnh 3.

Người dân qua phà Tân Long sơ tán tránh bão - Ảnh: THANH TÚ

Còn tại huyện Tân Phú Đông, từ 7h sáng, đã có nhiều gia đình đùm túm nhau lên phà Tân Long sơ tán qua đất liền.

Đồn biên phòng Phú Tân cũng đã triển khai phương án sơ tán dân. Tại trường Tiểu học Phú Thạnh, THPT Phú Thạnh, 7h sáng cũng bắt đầu nhận người dân vào sơ tán.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông, cho biết việc sơ tán dân sẽ thực hiện trước 12h trưa 25-12.

Bạc Liêu: Đã sơ tán hơn 300.000 người dân

Theo Ban chỉ đạo phòng chống Thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu tính đến sáng 25-12, tỉnh này đã sơ tán được hơn 300.000 người dân trong tổng số 350.000 người cần sơ tán. Trong đó, đã tổ chức xe đưa hơn 84.800 người dân đến nơi khác.

Ghi nhận tại Bạc Liêu, khoảng 9h sáng đã bắt đầu có mưa.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác do ông Nguyễn Quang Dương, bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác sơ tán dân ở một số khu vực quan trọng. 

Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu, ông Dương yêu cầu phải đảm bảo an toàn và sẵn sàng di tản tại chỗ những đối tượng đang tạm giam.

Theo thiếu tá Nguyễn Bình Dương, phó giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu, hiện tại có khoảng 150 đối tượng đang bị tạm giam. Do mặt bằng trại tạm giam khá thấp, trường hợp nước ngập sẽ di tản số đối tượng ở tầng trệt lên trên. Trong điều kiện mất điện do bão sẽ chạy máy phát điện để đảm bảo an toàn và an ninh trong trại tạm giam.  

Tiền Giang, Bạc Liêu sơ tán hàng trăm ngàn dân tránh bão - Ảnh 4.

Người dân huyện cù lao Tân Phú Đông qua phà Tân Long sơ tán tránh bão - Ảnh: THANH TÚ

Tiền Giang, Bạc Liêu sơ tán hàng trăm ngàn dân tránh bão - Ảnh 5.

Một người mẹ bồng trẻ sơ sinh sơ tán tránh bão - Ảnh: THANH TÚ

Tiền Giang, Bạc Liêu sơ tán hàng trăm ngàn dân tránh bão - Ảnh 6.

Một gia đình có con nhỏ ở xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông vào Trường Tiểu học Phú Thạnh trú bão - Ảnh: THANH TÚ

THANH TÚ - HOÀI THƯƠNG - NGỌC TÀI - CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên