21/11/2021 07:59 GMT+7

Tiêm phủ đủ 2 mũi vắc xin cho người trên 18 tuổi cả nước trong năm nay

NGỌC AN
NGỌC AN

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các địa phương, đơn vị phải cơ bản hoàn thành việc tiêm đủ 2 mũi cho người trên 18 tuổi trong năm 2021.

Tiêm phủ đủ 2 mũi vắc xin cho người trên 18 tuổi cả nước trong năm nay - Ảnh 1.

Chị Lê Thúy Liễu tiêm vắc xin AstraZeneca (mũi 2) tại Viện Y dược học dân tộc, quận Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong hơn 1 tháng triển khai nghị quyết 128, mặc dù số ca cộng đồng đã tăng 2,9% nhưng số ca tử vong giảm 46,3%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 25,3%, số ca nặng, nguy kịch giảm 40,8% và tình hình dịch cơ bản được kiểm soát.

Bộ Y tế nhận định có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Hiện số vắc xin đã tiêm trên cả nước là 106 triệu liều, có 18 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm cho trẻ 12 - 17 tuổi.

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, với tiến độ vắc xin nhận về, trong tháng 11 sẽ đủ vắc xin tiêm 2 mũi cho người trên 18 tuổi nên ông đề nghị Bộ Y tế không đợi vắc xin về các kho trung gian mà ký quyết định phân bổ ngay cho các địa phương, có dự kiến ngày cụ thể để các tỉnh chủ động. Ngoài ra ngành y tế cần chủ động thuốc điều trị, bổ sung các loại thuốc kháng virus điều trị sớm cho F0.

Đồng tình với nhận định kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc, song Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý trong tuần qua, số ca mắc mới trong cộng đồng tăng so với tuần trước, do đó cần chú ý bám sát tình hình, theo dõi, phân tích, đánh giá kỹ. 

Năng lực y tế cơ sở ở một số nơi còn hạn chế, năng lực y tế dự phòng vẫn là điểm yếu. Theo ông, việc thực hiện nghị quyết 128 có nơi, có lúc thiếu quyết liệt, một số nơi chưa thực hiện tốt việc triển khai thu dung, phân loại điều trị kịp thời các ca nhiễm ngay từ cơ sở.

"Chúng ta chuyển trạng thái thì chấp nhận có ca nhiễm mới nhưng kiểm soát rủi ro, có các biện pháp hiệu quả để giảm tối đa các ca tăng nặng và tử vong, thực hiện bình thường hóa một cách an toàn, khoa học, phù hợp, hiệu quả", Thủ tướng nhấn mạnh. 

Ông giao Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương tổng kết công tác phòng dịch và hoàn thiện Chiến lược tổng thể phòng chống dịch COVID-19 để trình cấp có thẩm quyền trước ngày 30-11 theo cách tiếp cận toàn dân, lấy cấp cơ sở làm nền tảng.

Thủ tướng lưu ý các địa phương, đơn vị phải cơ bản hoàn thành việc tiêm đủ 2 mũi cho người trên 18 tuổi trong năm 2021. Đồng thời đẩy mạnh tiêm vắc xin cho trẻ em để mở cửa trường học và chuẩn bị kế hoạch tiêm mũi 3 cho người đã tiêm đủ 2 mũi. Song song với nhập khẩu, cần thúc đẩy bằng được sản xuất vắc xin trong nước.

Trong 9.531 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối qua 20-11, TP.HCM có 1.046 ca, giảm 293 ca so với hôm trước.

Trong ngày ghi nhận 107 ca tử vong, tại TP.HCM 42 ca, An Giang 14, Đồng Nai 7, Kiên Giang 5...

Hôm qua 20-11 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sau hơn 1 tháng cả nước triển khai nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Không nóng vội đóng cửa

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết phần lớn (hơn 90%) các doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp... đã trở lại sản xuất, hoạt động xuất khẩu tăng rất cao. Vì vậy, tùy theo diễn biến, tình hình dịch bệnh, cần tăng cường các giải pháp y tế chứ không nóng vội lựa chọn giải pháp đóng cửa.

Từ 22-11, TP.HCM tiêm vắc xin đợt 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi Từ 22-11, TP.HCM tiêm vắc xin đợt 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi

TTO - Sở Y tế TP.HCM ngày 17-11 cho hay đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 cho trẻ 12-17 tuổi từ ngày 22-11.

NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên