07/07/2019 09:51 GMT+7

Tỉ phú sáng lập bị nghi ấu dâm bé gái, công ty Trung Quốc mất toi 5 tỉ USD

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Thảm họa ập xuống Công ty bất động sản Future Land Development (Trung Quốc) sau khi tỉ phú sáng lập Wang Zhenhua bị áp giải vì nghi ấu dâm.

Tỉ phú sáng lập bị nghi ấu dâm bé gái, công ty Trung Quốc mất toi 5 tỉ USD - Ảnh 1.

Ông Wang Zhenhua, nhà sáng lập Công ty Future Land Development - Ảnh: Caixin

Hàng tỉ đôla đã bị quét sạch khỏi giá trị của Future Land Development trên thị trường chứng khoán trong tuần này sau khi ông Wang bị bắt.

CNN ngày 6-7 dẫn nội dung bức thư ngỏ của Future Land Development đưa ra lời xin lỗi vì những tin tức tiêu cực về ông Wang.

Theo nội dung này, Future Land Development gần như đã khẳng định người sáng lập của mình đã có tội, dù cảnh sát mới chỉ bắt giữ. Theo đó tập đoàn bất động sản ở Thượng Hải này cho rằng họ xin lỗi vì "hành vi" và "những hậu quả to lớn" mà ông Wang gây ra cho nạn nhân và gia đình người bị nạn.

"Chúng tôi đang gặp rắc rối nặng, bị sốc và tức giận vì thực tế rằng chính người sáng lập của chúng tôi là nguyên nhân gây ra cơn bão này. Chúng tôi, cũng như công chúng, nghĩ rằng trẻ em là tương lai của xã hội, và bất kỳ hành vi nào làm hại chúng cũng phải chịu sự trừng trị của pháp luật", thư ngỏ của Future Land Development viết.

Ông Wang là người đã sáng lập Future Land Development Holdings vào năm 1996. Trước đó ông đã bị cảnh sát bắt vì nghi có hành động ấu dâm với một bé gái tại một khách sạn ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Trang tin tức kinh tế - tài chính Trung Quốc Caixin (Tài Kinh) cho biết cảnh sát đã ra thông cáo hôm 3-7 về vụ việc này, dù không trực tiếp nhắc tên ông Wang. Các bài viết về vụ việc cũng bị xóa trên nhiều trang báo ở Thượng Hải và những nơi khác.

Trong thông cáo nêu trên, cảnh sát Thượng Hải chỉ nói rằng một người đàn ông họ Wang 57 tuổi ở tỉnh Giang Tô đang bị điều tra về tội ấu dâm.

Thông cáo cho hay vào khoảng 10h tối 30-6, cảnh sát nhận được tin từ một người phụ nữ họ Wang. Bà này khẳng định con gái mình đã bị một người phụ nữ họ Zhou đưa tới một khách sạn ở Thượng Hải, nơi bé gái bị một người đàn ông lạm dụng.

Cảnh sát nói họ đã bắt giữ người đàn ông này vào ngày 1-7, trong khi người phụ nữ họ Zhou đã tới đồn cảnh sát vào hôm sau.

Câu chuyện lập tức làm rúng động truyền thông Trung Quốc. Báo chí địa phương đăng tải thêm các chi tiết khác, trong đó nói người bị hại là một cô bé mới 9 tuổi.

Vào cuối ngày 3-7, Công ty Future Land Development xác nhận ông Wang đang bị cảnh sát giữ lại vì "lý do cá nhân", và trong thời gian này con trai ông Wang sẽ thay mặt điều hành công ty.

Ông Wang hiện nắm cổ phần 70% tại công ty này, vốn dĩ đang sở hữu hơn 100 trung tâm mua sắm ở Trung Quốc. Doanh thu của Future Land Development trong năm 2018 là 54,8 tỉ nhân dân tệ (8 tỉ USD).

Ngược lại với việc Future Land Development mất toi 5 tỉ USD giá trị, công ty đối thủ China Evergrande Group tăng 4,6% giá trị cổ phiếu trên sàn niêm yết ở Hong Kong hôm 4-7.

Người đàn ông ấu dâm nhiều trẻ em trốn truy nã 23 năm bỗng tự đầu thú Người đàn ông ấu dâm nhiều trẻ em trốn truy nã 23 năm bỗng tự đầu thú

TTO - Trong 23 năm qua, Wayne Arthur Silsbee đã lẩn trốn lệnh truy nã của FBI vì liên quan đến nhiều vụ tấn công tình dục trong thời gian từ tháng 9-1995 đến 4-1996. Đối tượng của Wayne là các em nhỏ từ 8-10 tuổi.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên