30/08/2022 11:26 GMT+7

Tỉ phú châu Á đầu tiên lọt top 3 người giàu nhất thế giới của Bloomberg

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Với khối tài sản 137,4 tỉ USD, tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani của Tập đoàn Adani Group đã trở thành người châu Á đầu tiên lọt vào top 3 người giàu nhất thế giới do Bloomberg xếp hạng.

Tỉ phú châu Á đầu tiên lọt top 3 người giàu nhất thế giới của Bloomberg - Ảnh 1.

Tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani - Ảnh: BLOOMBERG

Chỉ vài năm trước đây, rất ít người bên ngoài Ấn Độ từng nghe nói về Gautam Adani. Nhưng doanh nhân Ấn Độ đó trong tuần này đã trở thành người giàu thứ ba thế giới.

Bỏ học đại học, ông Adani đầu tiên thử vận ​​may của mình với việc kinh doanh kim cương trước khi chuyển sang buôn bán than đá.

Theo Hãng tin Bloomberg ngày 30-8, đây là lần đầu tiên một người châu Á lọt vào top 3 của danh sách tỉ phú do Bloomberg xếp hạng. Những tỉ phú châu Á khác như Mukesh Ambani và Jack Ma chưa bao giờ tiến xa được như vậy.

Với khối tài sản 137,4 tỉ USD, ông Adani đã vượt qua tỉ phú Bernard Arnault của Pháp, và hiện chỉ đứng sau Elon Musk và Jeff Bezos trong bảng xếp hạng.

Ông Adani, 60 tuổi, nhiều năm qua đã chuyên tâm mở rộng tập đoàn từ kinh doanh than đến cảng, đầu tư vào mọi thứ từ trung tâm dữ liệu đến xi măng, phương tiện truyền thông và khai khoáng.

Tập đoàn Adani hiện sở hữu nhà điều hành cảng và sân bay khu vực tư nhân lớn nhất Ấn Độ, nhà phân phối khí đốt đô thị và công ty khai thác than.

Mặc dù ông đã mở rộng doanh nghiệp của mình thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, hãng nghiên cứu tín dụng CreditSights cảnh báo các giao dịch của ông Adani chủ yếu được tài trợ bằng nợ và đế chế của ông đang "dùng đòn bẩy nợ quá mức".

Giới quan sát cũng lo ngại về cơ cấu cổ đông không rõ ràng và việc thiếu vắng phân tích về các công ty thuộc Tập đoàn Adani. Các loại cổ phiếu của tập đoàn này đã tăng vọt, một số trong số đó tăng hơn 1.000% kể từ năm 2020, với định giá đạt hơn 750 lần thu nhập.

Các nhà đầu tư tìm đến Tập đoàn Adani phần lớn là nhờ vị tỉ phú này đã tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đề ra để đạt các mục tiêu dài hạn của quốc gia.

Việc xoay trục sang năng lượng xanh và cơ sở hạ tầng đã giúp ông giành được khoản đầu tư lớn từ các công ty như Warburg Pincus và TotalEnergies, đưa tỉ phú Adani bước vào vị trí mà các ông trùm công nghệ Mỹ từng thống trị. Nhu cầu than tăng lên trong những tháng gần đây càng khiến hầu bao của ông thêm rủng rỉnh.

Theo Bloomberg, ông Adani đã thêm 60,9 tỉ USD vào tài sản của mình chỉ trong năm 2022, nhiều gấp 5 lần so với bất kỳ ai khác. Lần đầu tiên ông vượt qua tỉ phú Ambani để trở thành người châu Á giàu nhất vào tháng 2 vừa qua, rồi vượt qua Bill Gates để trở thành người giàu thứ 4 thế giới vào tháng trước.

Siêu du thuyền của tỉ phú Nga bị bán đấu giá Siêu du thuyền của tỉ phú Nga bị bán đấu giá

TTO - Siêu du thuyền Axioma của tỉ phú Nga Dmitry Pumpyansky bị tịch thu theo các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ bị bán đấu giá ngày 23-8 để trả nợ cho ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase. Đây là chiếc du thuyền đầu tiên bị đem ra bán đấu giá.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên