27/08/2022 17:02 GMT+7

Tỉ lệ ủng hộ nữ thủ tướng Phần Lan giảm sau clip tiệc tùng

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Sau clip tiệc tùng tại nhà riêng, nữ Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin bị đánh giá thấp hơn trong một cuộc thăm dò mới đây.

Tỉ lệ ủng hộ nữ thủ tướng Phần Lan giảm sau clip tiệc tùng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin (giữa) gặp gỡ người dân ở Lahti ngày 24-8 - Ảnh: REUTERS

Theo thăm dò mới nhất của Helsingin Sanomat (nhật báo lớn nhất Phần Lan) vào ngày 26-8, 42% ý kiến đánh giá hình ảnh của bà Marin bị giảm sút sau các vụ tranh cãi gần đây. Tuy nhiên, vẫn có 46% ý kiến nói rằng cách nhìn của họ về thủ tướng không thay đổi.

Đây là một sự thay đổi đáng kể khi mà các cuộc thăm dò 2 lần mỗi năm của Helsingin Sanomat cho thấy chính phủ của bà Marin từng được ủng hộ ở mức cao kỷ lục 73% vào năm 2020, ít lâu sau khi bà trở thành lãnh đạo trẻ nhất lịch sử Phần Lan. 

Đến tháng 12-2021, năm thứ 2 của đại dịch COVID-19, tỉ lệ này giảm xuống 48%, nhưng sau đó đã trở lại 58% vào tháng 6-2022, theo báo Guardian.

Thủ tướng Phần Lan trở thành tâm điểm trên truyền thông quốc tế tuần trước khi xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh bà hát và nhảy rất "sung" trong một bữa tiệc riêng cùng bạn bè. 

Dù có nhiều ý kiến ủng hộ bà Marin cũng có thể tiệc tùng sau giờ làm việc, nhưng cũng có nhiều người phản đối, thậm chí đòi bà xét nghiệm ma túy.

"Tôi cũng là con người mà. Tôi chưa bỏ bê ngày làm việc nào", bà Marin trần tình về các hình ảnh tiệc tùng bị rò rỉ gần đây. Bà nói bà cũng cần khoảng không gian riêng tư và dành thời gian cho bạn bè. 

Tranh cãi tiếp diễn khi sau đó bà phải lên tiếng xin lỗi vì bức ảnh hai phụ nữ ngực trần hôn nhau được chụp tại nhà riêng của bà bị lan truyền trên mạng. 

Đây không phải lần đầu tiên bà Marin đối mặt với những tranh cãi như vậy. Cuối năm 2019, bà từng bị chỉ trích vì tiệc tùng thâu đêm dù mới tiếp xúc với người mắc COVID-19.

Theo giới quan sát, những chỉ trích nhắm vào bà Marin không chỉ về vấn đề tiệc tùng, mà còn về chi phí ăn sáng, thói quen tự dọn dẹp nơi ở...

Điều này cho thấy Phần Lan dù cởi mở với việc phụ nữ lãnh đạo đất nước nhưng cũng rất khó chấp nhận các bê bối của chính trị gia. 

"Một số người trong công chúng coi việc tiệc tùng và tham gia các cuộc tụ họp như vậy không phù hợp với một chính trị gia", giáo sư người Phần Lan Anu Koivunen nói với Hãng tin AFP.

Nữ thủ tướng Phần Lan suýt khóc khi trần tình về cuộc sống riêng Nữ thủ tướng Phần Lan suýt khóc khi trần tình về cuộc sống riêng

TTO - Trần tình về clip tiệc tùng bị rò rỉ, thủ tướng trẻ nhất Phần Lan cho biết bà chưa bỏ lỡ một ngày làm việc nào, nên mong muốn dư luận nhìn vào công việc bà đang làm hơn là việc bà làm lúc rảnh rỗi.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên