20/03/2020 12:35 GMT+7

Tỉ lệ nhiễm virus trẻ - già tương đương, Mỹ yêu cầu giới trẻ cũng phải ở nhà

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Mỹ công bố các phân tích bước đầu cho thấy người Mỹ ở độ tuổi trẻ cũng có tỉ lệ nhiễm bệnh tương đương với những người già hơn.

Tỉ lệ nhiễm virus trẻ - già tương đương, Mỹ yêu cầu giới trẻ cũng phải ở nhà - Ảnh 1.

Nhiều thành phố lớn ở Mỹ như Los Angeles, New York yêu cầu đóng cửa nhà hàng, quán bar để hạn chế tụ tập đông người, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới - Ảnh: REUTERS

Cách đây vài ngày, trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng, Mỹ đã yêu cầu người dân tránh ăn uống ở ngoài, đi lại không cần thiết và không tụ tập trên 10 người, kể cả người trẻ, đảo ngược khuyến cáo trước đó rằng chỉ người cao tuổi mới phải cách ly tại nhà.

Điều đó cho thấy virus corona chủng mới không chỉ nhắm vào người già mà còn tác động đến tất cả lứa tuổi, tầng lớp.

Mới đây, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Mỹ công bố các phân tích bước đầu cho thấy người Mỹ ở độ tuổi trẻ hơn cũng có tỉ lệ nhiễm bệnh tương đương với những người già hơn.

Thậm chí, các dữ liệu tới nay còn cho thấy nhóm người bệnh trong độ tuổi 22-44 tới viện điều trị COVID-19 cao hơn những người từ 75 tuổi trở lên, mặc dù tỉ lệ tử vong vì bệnh này thấp hơn người ở nhóm bệnh nhân còn trẻ.

Theo trang tin The Hill, nghiên cứu phân tích mới của CDC với hơn 2.400 ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận tại Mỹ trong tháng qua cho thấy có 1/7-1/5 người bệnh trong độ tuổi 20-44 phải nhập viện. Đây là tỉ lệ cao hơn nhiều so với tỉ lệ người phải nhập viện vì bệnh cúm.

Trong đó, có 2-4% số ca bệnh COVID-19 trẻ tuổi đã phải điều trị trong phòng hồi sức tích cực, mặc dù tỉ lệ tử vong vì bệnh này trong nhóm người trẻ rất thấp, chỉ 0,1-0,2%.

Tuy vậy, hậu quả về sức khỏe với người lớn tuổi khi mắc COVID-19 nghiêm trọng hơn nhiều, đặc biệt với những người có bệnh nền. Những ước tính ban đầu của CDC cho thấy 1/5-1/3 những người bệnh COVID-19 trong độ tuổi 45-65 đã phải nhập viện. Trong số những người bệnh COVID-19 trên 75 tuổi, tỉ lệ nhập viện từ 30% tới hơn 70%.

Trong số nhóm người bệnh COVID-19 lớn tuổi nhất, những người từ 85 tuổi trở lên, tỉ lệ tử vong là 10-25%. Dữ liệu của CDC Mỹ nhận thấy những người bệnh từ 65 tuổi trở lên chiếm 80% số người chết vì bệnh COVID-19.

Các ca bệnh trẻ tuổi của Việt Nam

Tối 19-3, Bộ Y tế xác nhận Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca COVID-19, trong đó có đến 7 ca từ 16-25 tuổi. Còn trước đó tối 18-3, trong 7 ca do Bộ Y tế thông báo, có đến 4 trường hợp là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 23 đổ xuống, trong đó có một bệnh nhân 11 tuổi, địa chỉ ở huyện Thanh Miện, Hải Dương, về Việt Nam trên chuyến bay VN 0054 ngày 9-3.

Mỹ ngừng cấp thị thực ở Việt Nam từ 19-3 do dịch bệnh COVID-19 Mỹ ngừng cấp thị thực ở Việt Nam từ 19-3 do dịch bệnh COVID-19

TTO - Mỹ sẽ ngừng tất cả dịch vụ cấp thị thực thông thường từ ngày 18-3 (giờ Mỹ) ở hầu như mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam (từ 19-3) do dịch bệnh COVID-19, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này công bố.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên