Xe
13/04/2022 14:06 GMT+7

Tỉ lệ người dân Hàn Quốc sở hữu ôtô ở mức rất cao

TTXVN
TTXVN

TTO - Số lượng phương tiện giao thông đường bộ đăng ký ở Hàn Quốc đã vượt qua con số 25 triệu vào cuối tháng 3.

Tỉ lệ người dân Hàn Quốc sở hữu ôtô ở mức rất cao - Ảnh 1.

Số lượng xe thân thiện với môi trường ở Hàn Quốc đang tăng - Ảnh minh họa: Yonhap

Với dân số hiện ở mức trên 52 triệu người, điều này có nghĩa trung bình 2 người dân sở hữu 1 xe ôtô. Số liệu của Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông (MOLIT) công bố ngày 13-4 cho thấy tính đến hết tháng 3, số lượng đăng ký ôtô ở xứ sở kim chi đạt 25,07 triệu chiếc, tăng 2,12% so với cùng thời điểm của năm 2021. 

Số lượng ôtô thân thiện với môi trường được đăng ký ở Hàn Quốc cũng đã tăng 7,7% so với năm trước, đạt 1,25 triệu chiếc vào cuối tháng 3, chiếm 5% tổng số ôtô đã đăng ký. 

Lượng đăng ký ôtô điện tăng vọt (74,9%) so với năm 2021 lên 258.253 chiếc và số lượng xe hybrid đăng ký mới tăng 6,7% lên 969.000 chiếc. 

Trong tổng số xe ôtô mới đăng ký, các thương hiệu xe của nước ngoài đạt xấp xỉ 3 triệu chiếc (chiếm 12%). Tỉ lệ này đã tăng nhẹ trong vài năm trở lại đây, từ mức 9,4% của năm 2018 lên 10,2% của năm 2019 và 11,8% trong năm 2021. 

Tuy nhiên, do nguồn cung chip ôtô đang gặp khủng hoảng, số lượng ôtô đăng ký mới trong quý 1 giảm 12,6% so với cùng thời điểm của năm 2021, xuống còn 393.000 chiếc. Trong phát biểu đưa ra hồi tháng 2, Phó thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kinh tế và tài chính Hàn Quốc Hong Nam Ki cho biết chính phủ nước này sẽ sửa đổi các quy định về tiền trợ cấp và hỗ trợ thuế khi mua ôtô, theo hướng tập trung hỗ trợ cho các loại xe điện và hydro. 

Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ tích cực hỗ trợ để kế hoạch đầu tư thiết bị của khối tư nhân, trị giá 66.000 tỉ won (54,9 tỉ USD), được triển khai trong năm nay, trong đó có 7.700 tỉ won (6,4 tỉ USD) trong lĩnh vực ôtô. 

Để đạt được mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ôtô tương lai, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh, kể từ năm 2021 các cơ quan công quyền ở Hàn Quốc chỉ được phép mua sắm mới ôtô thân thiện môi trường. Các địa điểm đỗ xe cũng được yêu cầu trang bị ít nhất 10 khu sạc. 

Trong khi đó, các loại ôtô sử dụng pin nhiên liệu hydro có thể tiếp cận các trạm sạc trong vòng 30 phút trên toàn quốc. 

Một trong những biện pháp mà Hàn Quốc đang áp dụng để khuyến khích người dân sử dụng các loại xe ôtô thân thiện môi trường là giảm giá các loại xe này ít nhất 10 triệu won (khoảng 9.200 USD) đến năm 2025, thông qua hình thức khuyến khích về thuế và trợ cấp.

Hàn Quốc cho các tập đoàn lớn kinh doanh ôtô đã qua sử dụng Hàn Quốc cho các tập đoàn lớn kinh doanh ôtô đã qua sử dụng

TTO - Chính phủ Hàn Quốc ngày 17-3 đã cho phép các công ty lớn gia nhập thị trường ôtô cũ, bất chấp sự phản đối của các công ty nhỏ đang được đặc quyền trong ngành kinh doanh này.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên