10/04/2016 07:43 GMT+7

Thủy điện xả nước 
nhưng sông vẫn nhiễm mặn

TR.TRUNG
TR.TRUNG

TTO - Mặc dù trong những ngày qua, các nhà máy thủy điện trên sông Vu Gia liên tục xả nước nhưng nước tại Cầu Đỏ vẫn nhiễm mặn, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất nước sạch ở Đà Nẵng.

Ngày 9-4, ông Nguyễn Minh Chính - giám đốc xí nghiệp sản xuất nước Nhà máy nước Cầu Đỏ (Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng - DAWACO) - cho biết từ đầu tháng 4, độ mặn tại đây luôn ở mức từ 200 - 2.500 mg/lít, gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép để sản xuất nước sạch.

Có thời điểm nước tại Cầu Đỏ mặn gấp 15 lần cho phép. “Đây là diễn biến bất thường bởi theo thông báo vận hành của một số thủy điện trên sông Vu Gia thì những ngày qua họ đều xả nước từ thượng nguồn về. Mực nước tại trạm bơm An Trạch cũng dâng cao từ 1,3 - 2,1m, cao hơn so với thường niên. Tuy nhiên nước ở sông Cầu Đỏ thì vẫn bị nhiễm mặn” - ông Chính nói.

Trước tình thế này, ông Chính cho biết đơn vị phải kết hợp vận hành trạm bơm dự phòng tại đập An Trạch và trạm bơm tại Nhà máy nước Cầu Đỏ để đảm bảo nguồn cung nước sạch cho TP Đà Nẵng.

TR.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên