16/03/2016 15:03 GMT+7

Tắm sông Vu Gia, hai học sinh chết đuối

LÊ TRUNG​
LÊ TRUNG​

TTO - Sau khi đi học về, nhóm 5 học sinh rủ nhau ra sông Vu Gia tắm, hai em trong nhóm này bị trượt chân vào vùng nước sâu và chết đuối sau đó.

Sông Vu Gia đoạn qua thôn Phiếm Ái 1, nơi hai học sinh bị chết đuối - Ảnh: LÊ TRUNG
Sông Vu Gia đoạn qua thôn Phiếm Ái 1, nơi hai học sinh bị chết đuối - Ảnh: Lê Trung

Trưa 16-3, ông Trương Nhành - phó chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai học sinh chết đuối thương tâm trên sông Vu Gia. 

Trước đó, khoảng 8g30 cùng ngày, sau khi đi học thể dục về, nhóm 5 học sinh trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Đại Nghĩa rủ nhau ra sông Vu Gia, đoạn qua thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa tắm.

Em Mai Nguyễn Hưng (lớp 7/5, trú thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa) và Đặng Minh Triết (lớp 7/3, trú thôn Phiếm Ái 1) bị trượt chân vào vùng nước sâu mất tích. Ba học sinh còn lại hốt hoảng lên bờ gọi người cứu bạn.

Chính quyền xã Đại Nghĩa đã huy động người đến khúc sông này để tìm kiếm các em.

Khoảng 10g cùng ngày, thi thể hai học sinh được tìm thấy cách nơi bị đuối nước 500m. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình.

Trước đó, ngày 13-3, sau khi đi chặt tre làm cổng trại chào mừng ngày 26-3, nhóm học sinh trường THCS Nguyễn Văn Cừ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam rủ nhau đi chơi và tắm suối tại đoạn cầu Rù Rì, hai em trong nhóm bị chết đuối.

LÊ TRUNG​
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên