
Thủy điện Sông Ba Hạ đã liên tục giảm lưu lượng xả nước xuống hạ du phía đông Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Theo báo cáo của Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, lúc 20h30 ngày 20-11 lượng nước về hồ là 5.880m³/s. Thời điểm này, nhà máy xả xuống hạ du tổng cộng 5.850m³/s (gồm xả qua tràn 5.700m³/s và vận hành 150m³/s).
Công ty trên báo cáo đã vận hành điều tiết hồ chứa với lưu lượng xả xấp xỉ với lưu lượng về nhằm duy trì mực nước hồ quanh mực nước lũ thiết kế 105,96m.
Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho hay với việc giảm lưu lượng xả điều tiết của hồ thủy điện Sông Ba Hạ, các lực lượng chức năng, các địa phương có thêm thời gian, sự thuận lợi để hỗ trợ di dời người dân.
"Công tác di dời dân được thực hiện liên tục, ca nô và nhân sự được tăng cường vào các khu vực ngập sâu như xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ. Hiện mực nước ngập tại các khu vực đã giảm khoảng 40cm", ông Văn nói.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng vừa ra công điện yêu cầu toàn bộ các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương ứng phó và khắc phục hậu quả đợt lũ đặc biệt lớn, nước dâng sâu và nguy cơ sạt lở diện rộng.
Lãnh đạo các xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống thiên tai; chủ động chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn và báo cáo kịp thời các vấn đề vượt thẩm quyền.
Tỉnh yêu cầu huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, dân quân… tiếp cận ngay các khu vực ngập sâu, chia cắt để di dời dân đến nơi an toàn; đồng thời cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu, không để người dân đói, rét, thiếu nước.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh huy động tối đa phương tiện, kể cả trực thăng và thiết bị bay không người lái, hỗ trợ sơ tán, cứu hộ và vận chuyển hàng cứu trợ.
Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát mưa lũ, cảnh báo kịp thời và rà soát nhu cầu hỗ trợ giống, vật tư để sớm khôi phục sản xuất. Sở Xây dựng và Công an điều tiết giao thông, khuyến cáo người dân tránh khu vực nguy hiểm.
Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường bảo đảm vận hành an toàn hồ chứa, giảm lũ cho hạ du. Sở Y tế bảo đảm cấp cứu, khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường và phòng dịch sau lũ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận