28/07/2022 06:44 GMT+7

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ sản xuất chip, cạnh tranh Trung Quốc

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 27-7, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật sâu rộng để trợ cấp cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước, với hy vọng tạo động lực cho các công ty khi họ cạnh tranh với Trung Quốc.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ sản xuất chip, cạnh tranh Trung Quốc - Ảnh 1.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, dự luật mới cũng nhằm mục tiêu khỏa lấp sự thiếu hụt hỗ trợ dai dẳng đã ảnh hưởng đến mọi hoạt động sản xuất của Mỹ, từ ôtô, vũ khí, máy giặt cho đến trò chơi điện tử.

Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu cho dự luật trên trong ngày 28-7. Thượng viện đã thông qua dự luật này với tỉ lệ 64 phiếu thuận và 33 phiếu chống.

Nếu được Hạ viện thông qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden ​​sẽ ký ban hành luật trên vào đầu tuần tới.

Đạo luật "Chips and Science" (tạm dịch: Chip điện tử và khoa học) cung cấp khoảng 52 tỉ USD trợ cấp của chính phủ cho sản xuất vật liệu bán dẫn của Mỹ, và miễn thuế ước tính khoảng 24 tỉ USD cho các nhà máy chip điện tử.

Chips and Science cũng cho phép Washington chi hơn 170 tỉ USD trong vòng 5 năm để thúc đẩy nghiên cứu khoa học của Mỹ, nhằm cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc.

Điều cần lưu ý là Quốc hội Mỹ vẫn cần thông qua các dự luật phân bổ ngân sách riêng để tài trợ cho những khoản đầu tư đó.

"Đạo luật này sẽ tạo ra công việc có mức lương cao, giảm bớt gánh nặng của chuỗi cung ứng, giảm chi phí và bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ", lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer nói.

Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner cho biết dự luật sẽ giúp tài trợ cho 10 - 15 nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn mới.

"Nếu chúng tôi không làm điều này, sẽ không có một nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn nào khác của Mỹ được xây dựng thêm ở đất nước này", ông Warner nói.

Theo Reuters, một số nghị sĩ khác cho biết Trung Quốc đã vận động hành lang chống lại dự luật.

"Người khổng lồ đang ngủ quên là Mỹ cuối cùng đã thức tỉnh trước thách thức mà chúng ta phải đối mặt từ Trung Quốc", thượng nghị sĩ Mỹ John Cornyn nói, đồng thời khẳng định "đây là một ngày buồn" với Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết Bắc Kinh "kiên quyết phản đối" dự luật mà họ cho là "mang nặng tâm lý Chiến tranh lạnh" và "đi ngược lại nguyện vọng chung của người dân từ mọi thành phần ở Trung Quốc và Mỹ là tăng cường trao đổi và hợp tác".

Các chuyên gia nhận định hầu hết các khoản tài trợ dự kiến ​​dành cho các nhà máy mới sẽ mất 2 hoặc 3 năm để xây dựng.

Các nghị sĩ Mỹ cho biết họ thường sẽ ủng hộ các khoản trợ cấp quá lớn cho các doanh nghiệp tư nhân, nhưng lưu ý rằng cả Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã và đang chi bộn để khuyến khích sản xuất.

"Điều chúng tôi bị thuyết phục là vì có một vấn đề thực sự ở đây. Khi đối mặt với những thứ thực sự là mối đe dọa đối với khả năng cạnh tranh của Mỹ, chúng tôi phản ứng", thượng nghị sĩ Mỹ Maria Cantwell nói.

Tin thế giới 28-7: Ukraine phản công dữ dội ở Kherson; Mỹ tăng lãi suất Tin thế giới 28-7: Ukraine phản công dữ dội ở Kherson; Mỹ tăng lãi suất

TTO - Lực lượng Ukraine bắn đến 36 tên lửa nhỏ lúc rạng sáng 27-7; Mỹ tăng lãi suất 0,75%; Pháp mở hơn 100 trung tâm tiêm chủng đậu mùa khỉ; Kiev thông báo Nga chiếm nhà máy điện lớn thứ 2 Ukraine... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 28-7.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên