04/05/2025 10:37 GMT+7

Thương con, cha không muốn con gặp thử thách nhỏ đã lùi bước

Đứng trước những khó khăn, thử thách, khi đã được rèn tính không ỷ lại ngay từ nhỏ, các con sẽ không nản chí, và có thể biết cách vượt qua.

cha - Ảnh 1.

Cho con được trải nghiệm những thử thách một cách an toàn từ lúc bé cũng giúp con rèn luyện thêm nhiều kỹ năng - Ảnh minh họa: Q.ĐỊNH

Hai con yêu,

Ngay từ lúc các con còn nhỏ, cha thường dạy cho các con tính tự lập. Đó là điều rất cần thiết, các con ạ.

Vì sao? Bởi cha nhìn thấy ở nhiều gia đình khi sinh một đến hai con, thường yêu thương, quan tâm con nhiều hơn, làm con trẻ thiếu hẳn tính tự lập cũng như sự độc lập về sau này.

Thiếu tính tự lập, độc lập có thể đồng nghĩa dẫn đến sự thiếu tự tin, bản lĩnh ở bản thân. Một khi thiếu tự tin, thiếu bản lĩnh, con trẻ sẽ "mất nhiều hơn được".

Bởi vậy, mỗi ngày cha vẫn dạy các con tính tự lập. Cha thường "cởi trói" cho con bằng việc cho con hòa mình cùng thiên nhiên, dạy làm việc nhà từ nhỏ, dạy con kỹ năng sống, đối diện với những nguy hiểm để tránh nguy hiểm, biết quan tâm mọi người... 

Cha muốn các con lớn lên càng tự tin hơn khi giao tiếp, trong công việc và dám đương đầu với những thử thách cam go trong cuộc sống.

Đứng trước những khó khăn, thử thách, khi đã được rèn tính không ỷ lại ngay từ nhỏ, các con sẽ không nản chí, và có thể biết cách vượt qua. 

Cha không muốn khi các con tuổi đã lớn nhưng trước những thử thách nhỏ bé đã vội lùi bước, đã phải "bơi" (hiện nay không ít học sinh tuổi 18, sinh viên vẫn... chưa chịu lớn, những việc nhỏ nhặt trong gia đình cũng chưa biết làm, hoặc làm một cách lóng ngóng).

Thương yêu con cái đích thực không đồng nghĩa với ôm ấp, nuông chiều quá mức; không phải con muốn gì được nấy. 

Cần quan tâm con ở mức độ vừa phải, dạy con biết đương đầu với những thử thách, những sự cố có thể gặp. Đồng thời biết lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng ý kiến của con. 

Quan trọng nữa là biết cách làm bạn với con để con dễ dàng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, thay vì bảo bọc con quá mức để rồi có lúc lại trách ngược con mình.

Yêu các con.

Thương con, cha không muốn con gặp thử thách nhỏ đã lùi bước - Ảnh 3.Con tham gia nhiều nhóm chat, cha mẹ nên làm gì?

Hiện nay đa số học sinh đều tham gia các nhóm chat để học tập, làm bài nhóm. Bên cạnh thuận tiện, việc con trẻ có quá nhiều nhóm chat khiến phụ huynh lo lắng tình trạng học thì ít mà chơi thì nhiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên