21/12/2013 08:41 GMT+7

Thuốc nội chỉ đạt 12% thị phần bệnh viện trung ương

L.ANH
L.ANH

TT - Tại lễ ra mắt chương trình “Con đường thuốc Việt” do Bộ Y tế tổ chức ngày 20-12 ở Hà Nội nhằm thúc đẩy sử dụng thuốc trong nước, thực hiện chính sách “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, cục trưởng Cục Quản lý dược Trương Quốc Cường cho biết thuốc Việt mới chiếm chưa đầy 12% thị phần ở bệnh viện tuyến trung ương, tại bệnh viện tuyến tỉnh cũng mới đạt khoảng 34%.

Bệnh viện lo thiếu thuốc Ưu tiên chọn mua, sử dụng thuốc nội

Thuốc nội chủ yếu được sử dụng ở tuyến huyện với 64% tổng tiền thuốc sử dụng.Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết trong Luật đấu thầu mới đã có riêng chương dành cho đấu thầu thuốc, quy định trường hợp thuốc nội đã có sản phẩm đạt chất lượng tương đương hàng ngoại thì ưu tiên sử dụng thuốc nội.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên