Tag: thuốc nội

​Tỉ lệ dùng thuốc nội trong các bệnh viện còn thấp

Sau 4 năm triển khai đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam, tỉ lệ sử dụng thuốc nội tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh đạt 35,4%; tại các bệnh viện tuyến Trung ương đạt khoảng 10%.

Nổ mìn làm đường, đá rơi rào rào vô nhà dân

TTO - Chiều 1-10, ông Nguyễn Danh Tùng, chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, cho hay đoàn liên ngành của huyện đã kiểm tra và kết luận đơn vị thi công chưa lập biên bản hiện trạng trước khi nổ mìn làm đường, phương pháp nổ mìn chưa đảm bảo.

Bộ Y tế phải sửa sai

TT - Thuốc do nước ngoài sản xuất, được dán nhãn, đóng gói tại VN nhưng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vẫn cho phép thuốc Heberitro được đấu thầu vào nhóm thuốc nội.

​Tuổi Trẻ 16-10: Bộ Y tế phải sửa sai

TTO - Bộ Y tế cho phép thuốc ngoại gia công trong nước được dự thầu như thuốc nội. Một công ty đã khiếu nại lên Bộ Y tế, sau đó là Chính phủ.

Thuốc nội chỉ đạt 12% thị phần bệnh viện trung ương

TT - Tại lễ ra mắt chương trình “Con đường thuốc Việt” do Bộ Y tế tổ chức ngày 20-12 ở Hà Nội nhằm thúc đẩy sử dụng thuốc trong nước, thực hiện chính sách “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, cục trưởng Cục Quản lý dược Trương Quốc Cường cho biết thuốc Việt mới chiếm chưa đầy 12% thị phần ở bệnh viện tuyến trung ương, tại bệnh viện tuyến tỉnh cũng mới đạt khoảng 34%.

Ưu tiên chọn mua, sử dụng thuốc nội

TT - Đó là chỉ đạo của UBND TP.HCM trong văn bản vừa gửi Sở Y tế TP và sở, ngành có liên quan về việc mua thuốc y tế trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2013.

Thi hành án tử hình bằng thuốc nội

TT - Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 82 về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, trong đó đáng chú ý là nội dung liên quan đến thuốc tiêm để sử dụng cho thi hành án tử hình.

Thuốc nội chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu

TT - Thuốc sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu sử dụng của người dân và chỉ tập trung ở một số nhóm tác dụng dược lý thông thường, khiến bác sĩ và bệnh nhân ít có sự lựa chọn khi cần sử dụng thuốc. Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết như vậy trong báo cáo về tình hình thị trường dược phẩm VN và quản lý giá thuốc.

Thuốc nội, nuông chiều khó lớn

TTCT - Lâu nay đã thành thói quen cố hữu, khi nói về ngành dược thì chỉ nói đến các công ty dược và giá thuốc, thay vì phải là công nghiệp dược.

Cần nghĩ đúng về thuốc nội

TTCT - Từ thời Pháp thuộc, tất cả các thuốc được nhập từ nước Pháp hay từ các nước phương Tây đều được người dân gọi là “thuốc tây”. Từ đó đến nay, phần lớn trong chúng ta đều sử dụng thuốc tây, đến nỗi trong tiềm thức đã đồng hóa thuốc nói chung là thuốc tây.