01/10/2016 17:57 GMT+7

Nổ mìn làm đường, đá rơi rào rào vô nhà dân

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Chiều 1-10, ông Nguyễn Danh Tùng, chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, cho hay đoàn liên ngành của huyện đã kiểm tra và kết luận đơn vị thi công chưa lập biên bản hiện trạng trước khi nổ mìn làm đường, phương pháp nổ mìn chưa đảm bảo.

Một hòn đá bay vào vườn nhà dân xóm Liên Tân, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) do nổ mìn làm đường - Ảnh: D.HÒA
Một hòn đá bay vào vườn nhà dân xóm Liên Tân, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) do nổ mìn làm đường - Ảnh: D.HÒA

“Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng nổ mìn phá đá để đến khi có biện pháp thi công an toàn, không để đá bay vào nhà dân nữa”, ông Tùng khẳng định.

Trước đó, từ ngày 12-9, Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 669 cho nổ mìn phá đá, bắt đầu triển khai dự án xử lý điểm đen về tai nạn giao thông tại Km10+00, quốc lộ 48C, đoạn qua địa bàn xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Công trình do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 7,6 tỉ đồng và Công ty TNHH Thịnh Hưng trúng thầu. Sau đó Công ty TNHH Thịnh Hưng thuê Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 669 xử lý thuốc nổ và phá đá.

Công an huyện Quỳ Hợp kiểm tra, lập biên bản việc đá bay vào nhà dân khi đơn vị thi công nổ mìn mở đường - Ảnh: Người dân cung cấp
Công an huyện Quỳ Hợp kiểm tra, lập biên bản việc đá bay vào nhà dân khi đơn vị thi công nổ mìn mở đường - Ảnh: Người dân cung cấp

Theo phản ảnh của người dân xóm Liên Tân, xã Thọ Hợp, mỗi lần mìn nổ là có trận “mưa đá” với những viên đá to rơi lên mái nhà, mái tôn và vườn nhà.

Từ ngày đơn vị thi công cho nổ mìn làm đường, gia đình chị Võ Thị Tân (34 tuổi, ngụ xóm Liên Tân, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp) luôn sống trong cảnh thấp thỏm lo lắng.

“Tiếng nổ mìn phá đá làm rung chuyển mặt đất. Mỗi lần họ nổ mìn thì cả gia đình tôi lại phải đi “sơ tán” tạm sang nhà người thân vì sợ đá bay vào nhà”, chị Tân nói và cho hay sau mỗi lần mìn nổ thì đá lại bay vào khắp vườn, thậm chí làm vỡ ngói và biến dạng mái tôn nhà.

Theo quan sát, hiện trường nổ mìn chỉ cách nhà dân khoảng 50m, nhưng lại không có rào chắn bảo vệ hiện trường thi công. Một số hộ dân ở đây còn phản ảnh tình trạng nổ mìn cũng làm nứt gãy bờ tường.

Đại diện cán bộ thi công thuộc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 669 cho biết đơn vị đã cho nổ mìn 9 lần để mở rộng khúc cua, làm đường. Việc đá rơi vào vườn nhà dân là có, đơn vị đang tạm ngưng thi công để kiểm tra, khảo sát lại.

Hiện trường thi công nổ mìn làm đường xử lý điểm đen về tai nạn giao thông gần với nhà dân - Ảnh: D.HÒA
Hiện trường thi công nổ mìn làm đường xử lý điểm đen về tai nạn giao thông gần với nhà dân - Ảnh: D.HÒA

 

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên