15/05/2013 07:58 GMT+7

Thi hành án tử hình bằng thuốc nội

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 82 về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, trong đó đáng chú ý là nội dung liên quan đến thuốc tiêm để sử dụng cho thi hành án tử hình.

Nghị định 82 quy định cụ thể loại thuốc tiêm để sử dụng cho thi hành án tử hình và giao Bộ Y tế có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung ứng thuốc để sử dụng cho thi hành án tử hình. Nghị định 82 có hiệu lực từ ngày 1-11-2011, tuy nhiên đã xảy ra tình trạng không thi hành án được đối với hàng trăm tử tù do không nhập được thuốc tiêm.

Nguyên nhân, theo Bộ Tư pháp, là do trong nghị định của Chính phủ ghi rõ tên thuốc, mà đều là loại thuốc trong nước chưa sản xuất được, phải nhập. Khi đối tác biết được ý định nhập thuốc về để xử án tử hình thì họ dừng việc xuất khẩu thuốc. Hướng xử lý được đưa ra là nghiên cứu tìm các nhóm thuốc mà trong nước tự sản xuất trong thời gian sớm nhất.

Nghị định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27-6-2013.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên